Bộ trưởng Công Thương: Kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu khi chống dịch

Cường Ngô |

Ngày 13.5, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã họp trực tuyến với 63 tỉnh thành và yêu cầu bất cứ hoàn cảnh nào vẫn phải bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu; ưu tiên chống dịch, thực hiện mục tiêu kép.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cho biết, dịch bệnh COVID-19 đã diễn biến hết sức phức tạp. Bởi trong đợt dịch thứ 4 này, trọng điểm chống dịch của cả nước tập trung vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà máy sản xuất kinh doanh, các cơ sở sản xuất, các trung tâm thương mại, chợ truyền thống... Đây là những nơi tập trung đông lao động nhất cả nước.

Việt Nam hiện có gần 400 khu công nghiệp đã thành lập, 30 khu kinh tế cửa khẩu, 20 khu kinh tế ven biển, tổng lao động trực tiếp ở các khu này là gần 4 triệu lao động.

Thời gian qua, trên các địa bàn này đã xuất hiện các ca nhiễm và rất nhiều trường hợp F1, F2.

"Nếu không phòng, chống dịch tốt ở những khu vực này, tình hình sẽ rất căng thẳng", Thứ trưởng Đặng Hoàng An nói, đồng thời đề nghị Ban quản lý các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh quán triệt, nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Ban Bí thư, của Chính phủ, của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19.

Tại cuộc họp, ông Trần Duy Đông - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - cho hay, trong thời gian vừa qua không có hiện tượng người dân đổ xô đi mua hàng tích trữ. Tại các địa phương có dịch bệnh, hoạt động thương mại vẫn diễn ra bình thường.

Tại địa bàn Hà Nội, quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, lượng hàng hóa dự kiến chuẩn bị sẵn sàng phục vụ nhân dân trên địa bàn trong 3 tháng qua khoảng 194.000 tỉ đồng; lượng hàng hóa dự kiến hỗ trợ cho các tỉnh, thành phố khoảng 21.500 tỉ đồng.

Nỗ lực đảm bảo mục tiêu kép

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng việc tăng cường đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ trọng yếu để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ.

Bộ trưởng Công Thương yêu cầu kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu khi chống dịch. Ảnh: Hồng Hạnh
Bộ trưởng Công Thương yêu cầu kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu khi chống dịch. Ảnh: Hồng Hạnh

“Chúng ta thống nhất quán triệt việc tập trung cao cho phòng, chống dịch trong các cơ sở công nghiệp, nhất là các khu công nghiệp, khu chế xuất và các khu hoạt động công nghiệp và thương mại trên địa bàn cả nước là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong lúc này của hệ thống chính trị”, ông Nguyễn Hồng Diên cho hay.

Theo ông Diên, tinh thần chỉ đạo của Trung ương trong phòng, chống dịch là phương châm “4 tại chỗ". Trong đó, đề cao trách nhiệm người đứng đầu của mỗi cấp trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp này.

Như vậy, giám đốc các sở Công Thương, Cục trưởng QLTT, người đứng đầu của các Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cấp ủy, chính quyền, trước cấp trên trực tiếp về những nhiệm vụ trong phòng, chống đại dịch.

"Bộ Công Thương sẽ kiểm tra ý thức trách nhiệm của các Sở Công Thương, của các Cục QLTT trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống đại dịch", Bộ trưởng Công Thương nói.

Ông Nguyễn Hồng Diên cũng đề nghị các đơn vị trực thuộc bộ kiểm tra, yêu cầu các đơn vị tự đánh giá, tự rà soát, điều chỉnh những nhiệm vụ, giải pháp cần thiết để thực hiện cho được những chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, của ngành và những khuyến cáo của Ban chỉ đạo các cấp về phòng, chống đại dịch.

Lãnh đạo các khu kinh tế, khu công nghiệp, các cụm công nghiệp, các nhà máy, xí nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, khách sạn, nhà hàng và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn phải có cam kết bằng văn bản và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cấp trên trực tiếp về những nhiệm vụ, giải pháp trong phạm vi mà mình được giao.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện bản đồ chung sống an toàn với COVID-19 đối với tất cả các cơ sở kinh doanh trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Công Thương, thực hiện các biện pháp phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của đơn vị.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Khu Công nghiệp Bình Hòa nâng an toàn người lao động trước dịch COVID-19

Lục Tùng |

Nhiều doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Bình Hòa (tỉnh An Giang) đã chủ động nâng cao an toàn người lao động trước dịch COVID-19.

Giá xăng dầu tăng mạnh, các mặt hàng có "nhảy múa" theo?

Anh Tuấn |

Ngày hôm qua (12.5), giá xăng tăng mạnh cùng với các đợt tăng trước đó. Điều này khiến người dân không khỏi lo lắng bởi giá hàng hóa trong những ngày tới có thể sẽ tăng theo giá xăng dầu, tác động lớn đến chi tiêu hàng ngày.

Truy trách nhiệm Bộ Công Thương trong đại án Gang thép Thái Nguyên

Việt Dũng |

Thẩm vấn đại diện Bộ Công thương về dự án Gang thép Thái Nguyên, toà nhắc người trả lời cần chính xác, trách nhiệm đến đâu thì nhận, đừng đổ hết cho các bị cáo.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Khu Công nghiệp Bình Hòa nâng an toàn người lao động trước dịch COVID-19

Lục Tùng |

Nhiều doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Bình Hòa (tỉnh An Giang) đã chủ động nâng cao an toàn người lao động trước dịch COVID-19.

Giá xăng dầu tăng mạnh, các mặt hàng có "nhảy múa" theo?

Anh Tuấn |

Ngày hôm qua (12.5), giá xăng tăng mạnh cùng với các đợt tăng trước đó. Điều này khiến người dân không khỏi lo lắng bởi giá hàng hóa trong những ngày tới có thể sẽ tăng theo giá xăng dầu, tác động lớn đến chi tiêu hàng ngày.

Truy trách nhiệm Bộ Công Thương trong đại án Gang thép Thái Nguyên

Việt Dũng |

Thẩm vấn đại diện Bộ Công thương về dự án Gang thép Thái Nguyên, toà nhắc người trả lời cần chính xác, trách nhiệm đến đâu thì nhận, đừng đổ hết cho các bị cáo.