Bộ trưởng Bộ KH-ĐT kêu gọi toàn ngành hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước

Vũ Long |

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng kêu gọi toàn ngành kế hoạch đầu tư hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Chiều 17.9, tại lễ công bố "Chương trình hành động và Kế hoạch thi đua ngành Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2021-2025", Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) Nguyễn Chí Dũng khẳng định: Cuối năm nền kinh tế dự báo đạt tăng trưởng GDP khoảng 3,5%-4%. Mặc dù chưa đạt được mục tiêu đặt ra của cả năm, nhưng để đạt được mức tăng trưởng này, cần nỗ lực rất lớn.

Từ đầu năm 2021 đến nay, nhiều Nghị quyết quan trọng của Đảng, Quốc hội đã được ban hành, triển khai thực hiện toàn ngành đã đóng vai trò tham mưu quan trọng, đó là Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; các Kế hoạch 5 năm 2021-2025 về phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công trung hạn...

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, Đề án cơ cấu lại nền kinh tế, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh…, cũng đang được đồng thời xây dựng, hoàn thiện với mục tiêu định hình con đường đưa đất nước sớm vượt qua khó khăn, phục hồi và tăng trưởng bền vững ngay trong những năm đầu kế hoạch 5 năm.

Do đó, thời kỳ “hậu COVID-19" mở ra cơ hội cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, tham gia vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu đang rộng mở, nâng cao năng lực nội tại và sức cạnh tranh của nền kinh tế thuận lợi hơn, đặc biệt khi kinh tế không tiếp xúc, thương mại điện tử của Việt Nam đã có những bước phát triển nhanh trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng kêu gọi toàn ngành đẩy mạnh thi đua, quyết tâm triển khai các nhiệm vụ trọng yếu: Một là, hưởng ứng mạnh mẽ lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm chiến thắng đại dịch COVID-19.

Hai là, hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt theo phát động của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: “Phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hằng năm và kế hoạch 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ba là, huy động sức mạnh, trí tuệ tập thể; nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; cam kết quyết tâm hành động hiệu quả các nhiệm vụ được giao, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đảng, Nhà nước đề ra.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

6 nội dung phong trào thi đua đặc biệt phòng chống và chiến thắng đại dịch

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Phát động phong trào thi đua đặc biệt trong ngành xây dựng

Mạnh Tùng |

Ngày 10.9, Bộ Xây dựng tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Xây dựng chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng dịch bệnh COVID-19”.

Ngành Hàng hải phát động phong trào thi đua đặc biệt

Linh Chu |

Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam vừa phối hợp phát động phong trào thi đua đặc biệt “"Đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm phòng, chống dịch COVID-19 góp phần kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi chiến thắng đại dịch; tích cực, chủ động, sáng tạo tham gia sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021”.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

6 nội dung phong trào thi đua đặc biệt phòng chống và chiến thắng đại dịch

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Phát động phong trào thi đua đặc biệt trong ngành xây dựng

Mạnh Tùng |

Ngày 10.9, Bộ Xây dựng tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Xây dựng chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng dịch bệnh COVID-19”.

Ngành Hàng hải phát động phong trào thi đua đặc biệt

Linh Chu |

Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam vừa phối hợp phát động phong trào thi đua đặc biệt “"Đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm phòng, chống dịch COVID-19 góp phần kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi chiến thắng đại dịch; tích cực, chủ động, sáng tạo tham gia sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021”.