Bố trí thêm 4.600 tỉ đồng xây dựng dự án Khu công nghiệp VSIP III

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 22.8, tại Bình Dương, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore III tại Bình Dương (VSIP III - Bình Dương).

Thông qua hợp đồng tín dụng, BIDV tài trợ tổng số tiền tài trợ lên tới 4.600 tỉ đồng (tương đương khoảng 200 triệu USD) để cùng VSIP xây dựng, phát triển Khu công nghiệp VSIP III – Bình Dương.

Trước đó, từ năm 2003 đến nay, VSIP đã sử dụng nguồn vốn BIDV tài trợ một cách hiệu quả để triển khai đầu tư xây dựng thành công dự án Khu công nghiệp  VSIP I, VSIP II, VSIP II – A và VSIP Quảng Ngãi và VSIP Nghệ An.

Khu công nghiệp VSIP III – Bình Dương được xây dựng trên quỹ đất 1.000ha tại phường Hội Nghĩa, thị Xã Tân Uyên và xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 13.300 tỉ đồng.

Vị trí đang triển khai xây dựng Khu công nghiệp VSIP III - Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Vị trí đang triển khai xây dựng Khu công nghiệp VSIP III - Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng

Tỉnh Bình Dương hướng đến xây dựng khu công nghiệp này trở thành một khu công nghiệp kiểu mẫu với các tiêu chuẩn khắt khe về môi trường, an toàn, cơ sở vật chất, tiện ích thông qua việc ứng dụng công nghệ thông minh,… Khi hoàn thành đi vào hoạt động, đây sẽ là một khu công nghiệp đồng bộ, thông minh, xanh, thân thiện với môi trường và mang lại hàng chục ngàn việc làm cho người lao động.

Hiện đã có Tập đoàn LEGO (Đan Mạch) đăng ký đầu tư dự án quy mô lên đến 1 tỉ USD trên diện tích 44ha ở Khu công nghiệp VSIP III – Bình Dương. Một dự án khác của của Tập đoàn Pandora đăng ký đầu tư 100 triệu USD để xây dựng cơ sở chế tác nữ trang đầu tiên tại Việt Nam, đáp ứng 60 triệu sản phẩm trang sức mỗi năm và tạo ra việc làm cho hơn 6.000 lao động. Hàng chục tập đoàn, doanh nghiệp khác cũng đang tiến hành các thủ tục đăng ký đầu tư xây dựng nhà máy, tuyển lao động để phát triển sản xuất tại khu công nghiệp này.

Tỉnh Bình Dương đang đẩy nhanh tiến độ bố trí vốn, xây dựng hạ tầng để giao đất cho nhà đầu tư xây dựng nhà máy.

Tỉnh Bình Dương đang đẩy nhanh quá trình bố trí vốn, xây dựng hạ tầng bàn giao đất sạch cho nhà tư xây dựng nhà máy tạo việc làm cho người lao động. Ảnh: UBND BD
Tỉnh Bình Dương đang đẩy nhanh quá trình bố trí vốn, xây dựng hạ tầng, bàn giao đất sạch cho nhà đầu tư xây dựng nhà máy, tạo việc làm cho người lao động. Ảnh: UBND BD
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Thúc đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án giao thông kết nối vùng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương là tỉnh nằm giữa vùng Đông Nam Bộ, hiện tỉnh này đang phối hợp với các tỉnh và thành phố giáp ranh thực hiện các dự án xây dựng đường, cầu kết nối vùng nhằm tạo lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội.

Xây dựng Khu công nghiệp Vsip ở Quảng Trị có vốn đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - UBND tỉnh Quảng Trị đã có quyết định về việc thành lập Khu công nghiệp Quảng Trị (Vsip) tại huyện Hải Lăng.

Xây dựng khu công nghiệp phải có nhà ở và thiết chế Công đoàn

DIỆU ANH |

Tỉnh Ninh Bình yêu cầu các đơn vị liên quan khi lập dự án xây dựng khu công nghiệp (KCN) phải bố trí diện tích đất phù hợp để xây dựng nhà ở công nhân, thiết chế của Công đoàn.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bình Dương: Thúc đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án giao thông kết nối vùng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương là tỉnh nằm giữa vùng Đông Nam Bộ, hiện tỉnh này đang phối hợp với các tỉnh và thành phố giáp ranh thực hiện các dự án xây dựng đường, cầu kết nối vùng nhằm tạo lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội.

Xây dựng Khu công nghiệp Vsip ở Quảng Trị có vốn đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - UBND tỉnh Quảng Trị đã có quyết định về việc thành lập Khu công nghiệp Quảng Trị (Vsip) tại huyện Hải Lăng.

Xây dựng khu công nghiệp phải có nhà ở và thiết chế Công đoàn

DIỆU ANH |

Tỉnh Ninh Bình yêu cầu các đơn vị liên quan khi lập dự án xây dựng khu công nghiệp (KCN) phải bố trí diện tích đất phù hợp để xây dựng nhà ở công nhân, thiết chế của Công đoàn.