Bộ Tài chính nói về đề xuất hỗ trợ khẩn cấp 28.000 tỉ của TPHCM

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 6.9, Bộ Tài chính đã cho biết quan điểm về việc UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ khẩn cấp gần 28.000 tỉ đồng từ ngân sách và 142.000 tấn gạo cho người nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo đó, đối với đề nghị hỗ trợ 27.967,9 tỉ đồng, Bộ Tài chính cho biết đây là chính sách đặc thù do UBND TP. Hồ Chí Minh đề xuất. Hiện nay, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Thành phố chủ động sắp xếp ngân sách địa phương và có các giải pháp huy động nguồn lực xã hội và các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện hỗ trợ người dân cho phù hợp.

Đồng thời, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp kiến nghị của các địa phương để trình Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải pháp nguồn lực của ngân sách nhà nước và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội.

Còn với đề nghị của UBND TP. Hồ Chí Minh về hỗ trợ 142.000 tấn gạo, Bộ Lao động và Thương binh xã hội, Bộ Tài chính đã tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định trong đó giao Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ nhà nước) xuất cấp 71.104,95 tấn gạo cho UBND TP. Hồ Chí Minh để cấp cho 4.740.330 người lao động nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trong thời gian 1 tháng.

Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã triển khai xuất 14.549,29 tấn/71.104,95 tấn (đợt 1) để kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh.

Văn phòng Chính phủ đã có văn bản ngày 25.8 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái: “Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng với các địa phương thực hiện rà soát kỹ danh sách hỗ trợ, bảo đảm tuân thủ đúng quy định về đối tượng, nguyên tắc, phạm vi hỗ trợ, có ý kiến thẩm định làm cơ sở để Bộ Tài chính cấp tiếp số lượng gạo còn lại”.

Theo đó, sẽ căn cứ vào ý kiến thẩm định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính sẽ cân đối, bố trí nguồn gạo để xuất cấp cho địa phương để hỗ trợ cho nhân dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 bảo đảm đúng đối tượng, mục đích và kịp thời.

ĐÌNH TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Lo mất an toàn tài chính, Bộ Tài chính yêu cầu giám sát chặt thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Uyên Lê |

“Bên cạnh những tác động tích cực (...), việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cũng bộc lộ rủi ro cho nhà đầu tư và có nguy cơ gây mất an ninh, an toàn nền tài chính quốc gia”, văn bản ngày 1.9 của Bộ Tài chính nêu rõ.

Bộ Tài chính nói về đề xuất nâng biên độ giao dịch chứng khoán HOSE lên 10%

Hương Nguyễn |

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết sẽ xem xét, cân nhắc việc điều chỉnh biên độ dao động giá khi diễn biến thị trường thực sự cần thiết.

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Tài chính

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ đã ký các quyết định bổ nhiệm ông Võ Thành Hưng và Nguyễn Đức Chi giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Lo mất an toàn tài chính, Bộ Tài chính yêu cầu giám sát chặt thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Uyên Lê |

“Bên cạnh những tác động tích cực (...), việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cũng bộc lộ rủi ro cho nhà đầu tư và có nguy cơ gây mất an ninh, an toàn nền tài chính quốc gia”, văn bản ngày 1.9 của Bộ Tài chính nêu rõ.

Bộ Tài chính nói về đề xuất nâng biên độ giao dịch chứng khoán HOSE lên 10%

Hương Nguyễn |

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết sẽ xem xét, cân nhắc việc điều chỉnh biên độ dao động giá khi diễn biến thị trường thực sự cần thiết.

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Tài chính

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ đã ký các quyết định bổ nhiệm ông Võ Thành Hưng và Nguyễn Đức Chi giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.