Bộ Công Thương phát động cuộc thi sáng tạo logo và slogan về tiết kiệm điện

Tuyết Anh |

Nhằm lan tỏa thông điệp của Chỉ thị 20/CT-TTg (Chỉ thị 20) về tăng cường tiết kiệm điện, đồng thời cũng là gìn giữ tài nguyên, môi trường cho thế hệ tương lai... trong cộng đồng xã hội, Bộ Công Thương chính thức phát động cuộc thi "Sáng tạo logo và slogan về tiết kiệm điện".

Cuộc thi được Bộ Công Thương phối hợp tổ chức cùng Ngân hàng Thế giới và Tập đoàn Điện lực Việt Nam với chủ đề "Chung tay thực hiện tiết kiệm điện vì sự phát triển bền vững".

Mục đích cuộc thi là lìm kiếm bộ logo & slogan độc đáo, sáng tạo, thể hiện được thông điệp Chỉ thị 20. Đồng thời giúp lan tỏa tinh thần tiết kiệm, tiết kiệm tài nguyên, gìn giữ môi trường hướng đến sự phát triển bền vững trong cộng đồng xã hội.

Cấu trúc cuộc thi gồm 2 phần và bắt buộc mỗi tác phẩm phải đủ cả 2 phần này.

- Logo/Biểu trưng: bao gồm hình ảnh đồ họa hoặc chữ hoặc kết hợp để giúp nhận dạng thương hiệu chương trình tiết kiệm điện;

- Slogan/Khẩu hiệu: gồm một câu văn ngắn gọn, súc tích và thể hiện được thông điệp của chương trình tiết kiệm điện.

Tác phẩm giành được giải nhất có thể nhận được giải thưởng trị giá lên tới 50.000.000 VNĐ,

Thời gian nhận tác phẩm: từ 21.10 đến 5.12.2020

Bài dự thi có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới địa chỉ bên dưới: Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương.

Tuyết Anh
TIN LIÊN QUAN

Hoá đơn tiền điện tăng "sốc": Chuyên gia mách nước tiết kiệm điện

Anh Tuấn - Cường Ngô |

Thời tiết nắng nóng, việc sử dụng điều hòa càng nhiều, để tiết kiệm điện, người dùng cần để mức nhiệt độ tốt nhất là từ 26 đến 28 độ C…

Cách tiết kiệm điện các thiết bị điện tử gia dụng trong nhà

Phương Minh (T/H) |

Trong những ngày nóng bức, tiết kiệm điện luôn là vấn đề mà các hộ gia đình quan tâm do nhu cầu sử dụng điện năng tăng cao. Vậy làm thế nào để tiết kiệm điện đồ gia dụng hiệu quả để hoá đơn tiền điện không tăng vọt?

Thủ tướng Chỉ thị tăng cường tiết kiệm điện, phấn đấu tiết kiệm 2%/năm

Ái Vân |

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025; trong đó yêu cầu cả nước phải phấn đấu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hoá đơn tiền điện tăng "sốc": Chuyên gia mách nước tiết kiệm điện

Anh Tuấn - Cường Ngô |

Thời tiết nắng nóng, việc sử dụng điều hòa càng nhiều, để tiết kiệm điện, người dùng cần để mức nhiệt độ tốt nhất là từ 26 đến 28 độ C…

Cách tiết kiệm điện các thiết bị điện tử gia dụng trong nhà

Phương Minh (T/H) |

Trong những ngày nóng bức, tiết kiệm điện luôn là vấn đề mà các hộ gia đình quan tâm do nhu cầu sử dụng điện năng tăng cao. Vậy làm thế nào để tiết kiệm điện đồ gia dụng hiệu quả để hoá đơn tiền điện không tăng vọt?

Thủ tướng Chỉ thị tăng cường tiết kiệm điện, phấn đấu tiết kiệm 2%/năm

Ái Vân |

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025; trong đó yêu cầu cả nước phải phấn đấu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ.