Bộ Công Thương giải thích việc bổ nhiệm Cục trưởng mà Chủ tịch TPHCM không biết

PD |

Đại diện Bộ Công Thương cho rằng việc bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TPHCM để tránh gián đoạn trong công tác điều hành cơ quan quản lý thị trường tại địa phương.

Ngày 1.11, một số báo đưa tin Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, Bộ Công Thương chỉ định Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TPHCM mà không hiệp y với Đảng bộ thành phố, thậm chí Sở Công Thương cũng không biết. Ông chỉ hay biết tin này khi đọc báo và cho rằng Bộ Công Thương làm như vậy là không đúng nguyên tắc.

Ngày 2.11, Bộ Công Thương đã trả lời chính thức về việc này. Đại diện bộ cho rằng, mô hình Tổng cục Quản lý thị trường được tổ chức theo ngành dọc từ Trung ương đến địa phương theo quy định tại Quyết định số 34/2018/QD-TTg ngày 10.8.2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý Thị trường trực thuộc Bộ Công Thương. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 12.10.2018.

Trong thời gian đợi kiện toàn tổ chức Đảng tại cơ quan Tổng cục và các Cục Quản lý thị trường địa phương, để tránh gián đoạn trong công tác điều hành cơ quan quản lý thị trường tại địa phương, vừa qua Bộ trưởng Bộ Công Thương tạm thời giao Quyền Cục trưởng các Cục Quản lý thị trường cho đến khi Bộ Công Thương có quyết định bổ nhiệm chính thức Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tại các địa phương.

Sau khi kiện toàn tổ chức Đảng của lực lượng quản lý thị trường, Bộ Công Thương sẽ tiến hành làm việc với các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương về trình tự, thủ tục để bổ nhiệm chính thức các vị trí lãnh đạo của các Cục Quản lý thị trường địa phương.

PD
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh: Thủy điện Bản Vẽ xả lũ đúng quy trình

LINH CHI |

"Về xả lũ thủy điện Bản Vẽ, năm nay đón lũ lịch sử, thủy điện xảy ra 2 trận lũ lịch sử 50 năm mới có một lần. Thủy điện đã giúp chặn lũ 3 đợt, đến đợt thứ 4 thì lũ về đỉnh điểm. Khả năng cắt lũ không còn nữa", Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nói.

Infographic: Toàn cảnh đợt cắt giảm hơn 200 điều kiện kinh doanh của Bộ Công Thương

N.P |

202 điều kiện kinh doanh dự kiến cắt giảm giai đoạn 2, 2019-2020 của Bộ Công Thương thuộc 8 lĩnh vực. Trong đó lĩnh vực an toàn thực phẩm cắt giảm nhiều nhất với 79 điều kiện.

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh nói về 12 dự án nghìn tỉ thua lỗ

NGUYÊN - HÙNG - TRUNG |

Liên quan đến 12 dự án nghìn tỉ kém hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh cho biết, đã triển khai tích cực, đồng bộ, toàn diện đề án Chính phủ đã phê duyệt, theo lộ trình đến 2018 và 2019 sẽ xử lý tương đối toàn diện và triệt để các tồn tại để kết thúc vào năm 2020.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh: Thủy điện Bản Vẽ xả lũ đúng quy trình

LINH CHI |

"Về xả lũ thủy điện Bản Vẽ, năm nay đón lũ lịch sử, thủy điện xảy ra 2 trận lũ lịch sử 50 năm mới có một lần. Thủy điện đã giúp chặn lũ 3 đợt, đến đợt thứ 4 thì lũ về đỉnh điểm. Khả năng cắt lũ không còn nữa", Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nói.

Infographic: Toàn cảnh đợt cắt giảm hơn 200 điều kiện kinh doanh của Bộ Công Thương

N.P |

202 điều kiện kinh doanh dự kiến cắt giảm giai đoạn 2, 2019-2020 của Bộ Công Thương thuộc 8 lĩnh vực. Trong đó lĩnh vực an toàn thực phẩm cắt giảm nhiều nhất với 79 điều kiện.

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh nói về 12 dự án nghìn tỉ thua lỗ

NGUYÊN - HÙNG - TRUNG |

Liên quan đến 12 dự án nghìn tỉ kém hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh cho biết, đã triển khai tích cực, đồng bộ, toàn diện đề án Chính phủ đã phê duyệt, theo lộ trình đến 2018 và 2019 sẽ xử lý tương đối toàn diện và triệt để các tồn tại để kết thúc vào năm 2020.