Bộ Công Thương cam kết đủ xăng dầu hết tháng 3: Sau đó thì sao?

Cường Ngô |

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải trước đó đã cam kết cơ bản đáp ứng đủ nguồn cung xăng dầu trong tháng 3. Tuy nhiên, việc giá xăng dầu thế giới tăng mạnh, khiến cho một bộ phận các thương nhân đầu mối không đủ vốn quay vòng để nhập khẩu thêm xăng dầu khi ngân hàng quy định hạn mức vay.

Sau tháng 3 nguồn cung thế nào?

Với lượng xăng dầu nhập khẩu và dự trữ hiện tại, Bộ Công Thương "cam kết cơ bản đáp ứng đủ nguồn cung xăng dầu trong tháng 3". Khẳng định này được ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Công Thương nêu tại họp báo Chính phủ, chiều 3.3.

Tuy nhiên, nhiều người đặt câu hỏi: "Vậy sau tháng 3 thì nguồn cung ra sao, có đủ xăng dầu để phục vụ sản xuất, tiêu dùng và chương trình phục hồi kinh tế của đất nước?".

Một thương nhân đầu mối xăng dầu cho biết, hiện nhiều doanh nghiệp đầu mối không đủ vốn quay vòng để nhập khẩu thêm xăng dầu khi ngân hàng quy định hạn mức vay.

Theo thương nhân này, doanh nghiệp họ được thông báo cấp hạn mức vay năm 2022 là 2.000 tỉ đồng. Với mức này, trước đây họ nhập được 4-5 chuyến hàng với giá dầu 40-50 USD/thùng, nhưng hiện nay chỉ nhập trọn vẹn được một chuyến 33.000 m3 khi giá lên gấp 2,5 lần.

"Khó khăn dồn dập, nguồn cung xăng dầu sắp tới sẽ còn khó khăn nếu giá thế giới liên tục tăng hàng ngày làm cho giá vốn bán lẻ hàng nhập về cao hơn giá bán lẻ hiện hành, mà giá bán hiện hành lại không được điều chỉnh", vị này nói và dự báo “sẽ còn tình trạng đóng cửa cây xăng".

Thực tế giá dầu Brent chiều 3.3 đã có thời điểm tăng 6,1%, chạm 119,84 USD một thùng - lên mức cao nhất kể từ tháng 5.2012. Dầu WTI cũng tăng hơn 5%, có thời điểm lên 116,57 USD - cao nhất kể từ tháng 9.2008.

Một thương nhân đầu mối cho biết, giá dầu thế giới từ 1.3 tới nay liên tiếp tăng, có ngày tăng 5-10%, mọi chi phí kéo theo đều tăng. Như vậy, những ngày qua, ngưỡng biến động đã vượt 10%, là ngưỡng bất thường, đột biến, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Theo Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu, nếu các yếu tố cấu thành biến động làm cho giá cơ sở tăng trên 7%, thì liên Bộ Công thương - Tài chính phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến về biện pháp điều hành cụ thể.

Với lượng xăng dầu nhập khẩu và dự trữ hiện tại, Bộ Công Thương “cam kết cơ bản đáp ứng đủ nguồn cung xăng dầu trong tháng 3“. Ảnh: Hải Nguyễn
Với lượng xăng dầu nhập khẩu và dự trữ hiện tại, Bộ Công Thương “cam kết cơ bản đáp ứng đủ nguồn cung xăng dầu trong tháng 3“. Ảnh: Hải Nguyễn

Vậy, kịch bản nào để đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước khi giá thế giới ngày một biến động, doanh nghiệp trong nước gặp nhiều khó khăn? Trả lời cho câu hỏi này, ông Đỗ Thắng Hải cho rằng, Bộ Công Thương đã giao 10 doanh nghiệp đầu mối có thị phần lớn nhập khẩu thêm 2,4 triệu m3, tấn xăng dầu trong quý II.

Trong tổng sản lượng nhập khẩu tăng thêm là 2,4 triệu m3, trong đó lượng xăng nhập khẩu là 840.000m3 và dầu là 1,56 triệu m3. Doanh nghiệp được giao nhập nhiều nhất là Petrolimex với hơn 1 triệu m3, tiếp đến là PVOil với gần 489.000m3.

Việc này đảm bảo nguồn cung kể cả khi Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn không đáp ứng được sản lượng xăng dầu cho thị trường sau tháng 5, thì vẫn có đủ xăng dầu cung ứng cho sản xuất, kinh doanh và nhu cầu người dân.

Có phương án dự phòng nếu doanh nghiệp không hoàn thành nhiệm vụ

Tuy nhiên, một thương nhân phân phối xăng dầu đặt câu hỏi, điều gì chắc chắn rằng, các thương nhân phân phối sẽ mua được xăng dầu từ các đầu mối cho hệ thống của mình, khi ưu tiên vẫn dành cho hệ thống "ruột" trong bối cảnh khan hàng, giữ "cung" đợi tăng giá. Điều đã diễn ra gần 1 tháng nay.

Nêu quan điểm về vấn đề này, ông Trần Duy Đông - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho hay, theo báo cáo của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu - họ đang rốt ráo thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương về tổng nguồn được giao trong năm 2022 và hạn mức tối thiểu giao thêm.

Theo đó, 10 doanh nghiệp được chọn giao thêm, nhập khẩu bổ sung nguồn thiếu hụt từ sản xuất trong nước đã nỗ lực rất nhiều trong khâu đàm phán về giá cả và tìm nguồn cung. Bởi trên thực tế, nhiều quốc gia trên thế giới, giá xăng dầu cũng tăng rất nhanh, nguồn cung có sự gián đoạn nhất định sau khi có xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraina.

"Về cơ bản có thể khẳng định các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu đang thực hiện tốt chỉ đạo của Bộ, để đảm bảo nguồn cung cho sản xuất, tiêu dùng và chương trình phục hồi kinh tế của đất nước", ông Đông cho hay.

Trả lời câu hỏi, nếu doanh nghiệp đầu mối không hoàn thành nhiệm vụ thì kịch bản cho tình huống xấu nhất như thế nào?, ông Đông nói: "Chúng tôi cũng tính toán các kịch bản, trong đó có tình huống xấu nhất.

Nếu trong số 10 doanh nghiệp này không hoàn thành nhiệm vụ, có những khó khăn thì chúng tôi đã có phương án dự phòng. Thậm chí, giao cho những doanh nghiệp khác (những doanh nghiệp chưa được giao bổ sung-PV) để nhập khẩu xăng dầu".

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Sẽ đảm bảo đủ xăng dầu cho nhu cầu người dân, sản xuất kinh doanh từ quý 2

Vương Trần |

Từ quý 2.2022, chúng ta sẽ bảo đảm đủ xăng dầu cho nhu cầu người dân và sản xuất – kinh doanh, dù nhà máy Nghi Sơn không hoạt động đủ 100% công suất. 

Đề nghị điều chỉnh giá cơ sở xăng dầu: Bộ Tài chính nói gì?

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 3.3, Bộ Tài chính đã có phản hồi đối với kiến nghị điều chỉnh chi phí kinh doanh định mức trong giá cơ sở xăng dầu.

Giá xăng dầu vượt đỉnh: Đề nghị Bộ Tài chính tính lại công thức giá cơ sở

Cường Ngô |

Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính rà soát và tính toán lại các mức chi phí trong cơ cấu tính giá cơ sở mặt hàng xăng dầu như mức chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định mức đã áp dụng từ 2014, phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam (Premium) và các loại thuế, nhất là thuế bảo vệ môi trường cho phù hợp.

Còn nhiều khó khăn trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Vân Trang |

Thiếu trang thiết bị và đội ngũ giáo viên; học sinh lựa chọn tổ hợp môn lớp 10 theo cảm tính,... là những vấn đề các trường phổ thông đang phải đối mặt trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tăng giá điện phải minh bạch

Anh Tuấn |

Chuyên gia cho rằng, việc tăng giá điện là xu thế chung, song nếu tăng giá để "giải cứu" EVN sẽ không thuyết phục bởi con số và nguyên nhân lỗ, lãi chưa tường minh, cần có đơn vị kiểm toán độc lập xác định các chi phí đầu vào, đầu ra.

Nhà bà Nữ lọt top xem nhiều nhất thế giới không cứu được cả thị trường phim 2023

DƯƠNG HƯƠNG |

Với 450 tỉ đồng, “Nhà bà Nữ" của Trấn Thành không chỉ lập kỷ lục phim Việt doanh thu cao nhất mọi thời đại mà còn nằm trong số những phim có doanh thu cao trên thế giới được sản xuất năm 2023.

Những cầu thủ U20 Việt Nam được kỳ vọng bùng nổ tại giải U20 Châu Á 2023

HOÀNG HUÊ - AN NGUYÊN |

Tại vòng chung kết U20 Châu Á 2023, những cái tên như Khuất Văn Khang, Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Văn Trường,... được kỳ vọng sẽ toả sáng giúp U20 Việt Nam giành vé dự World Cup.

Trung Quốc sẽ nêu đề xuất hòa bình Ukraina

Ngọc Vân |

Trung Quốc sẽ trình bày một kế hoạch nhằm giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraina, theo nhà ngoại giao Vương Nghị.

Sẽ đảm bảo đủ xăng dầu cho nhu cầu người dân, sản xuất kinh doanh từ quý 2

Vương Trần |

Từ quý 2.2022, chúng ta sẽ bảo đảm đủ xăng dầu cho nhu cầu người dân và sản xuất – kinh doanh, dù nhà máy Nghi Sơn không hoạt động đủ 100% công suất. 

Đề nghị điều chỉnh giá cơ sở xăng dầu: Bộ Tài chính nói gì?

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 3.3, Bộ Tài chính đã có phản hồi đối với kiến nghị điều chỉnh chi phí kinh doanh định mức trong giá cơ sở xăng dầu.

Giá xăng dầu vượt đỉnh: Đề nghị Bộ Tài chính tính lại công thức giá cơ sở

Cường Ngô |

Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính rà soát và tính toán lại các mức chi phí trong cơ cấu tính giá cơ sở mặt hàng xăng dầu như mức chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định mức đã áp dụng từ 2014, phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam (Premium) và các loại thuế, nhất là thuế bảo vệ môi trường cho phù hợp.