Bỏ các biện pháp chống dịch thái quá, khơi thông dòng chảy nông sản

Vũ Long |

Tổng sản lượng 10 loại trái cây chủ lực năm 2021 ước đạt 8,3 triệu tấn. Việc tiêu thụ nông sản đang gặp nhiều khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19.

Số lượng nông sản khổng lồ cần tiêu thụ

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), tổng sản lượng 10 loại trái cây chủ lực năm 2021 ước đạt 8,3 triệu tấn. Cùng với trái vải đang vào vụ thu hoạch thì còn nhiều loại trái cây đến mùa vụ như thanh long, xoài, chuối… Sản lượng lớn, trong bối cảnh chuỗi cung ứng bị gián đoạn bởi đại dịch, áp lực đối với tiêu thụ nông sản là rất lớn bởi nếu không kịp tiêu thụ, hàng triệu tấn hoa quả sẽ bị ùn ứ, thối hỏng phải đổ bỏ.

Theo ông Nguyễn Quốc Toản - Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NNPTNT), hiện nhiều loại nông sản của Việt Nam đang trong vụ mùa thu hoạch với sản lượng lớn. Nhưng thời gian qua, các địa phương phản ánh đã gặp nhiều khó khăn trong việc xác định nông sản trong vùng dịch an toàn khi tiêu thụ, khó khăn khi vận chuyển nông sản ra ngoài vùng dịch.

Cùng với đó là những khó khăn về con người khi bị cách ly trong vùng dịch, thiếu lao động duy trì sản xuất, việc kiểm dịch của đơn vị chuyên môn tại các vùng dịch bị cách ly y tế rất khó khăn... Hiện nay, việc vận chuyển, lưu thông nông sản giữa các địa phương cũng đang gặp rất nhiều trở ngại.

Để “bao vây” dịch bệnh COVID-19, nhiều địa phương áp dụng các biện pháp quá cứng rắn. Nhiều chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các địa phương áp dụng biện pháp phòng dịch quá mức cần thiết, không cho phép xe vận chuyển nông sản của địa phương khác đi qua, dù có giấy xác nhận an toàn dịch bệnh đối với tài xế và hàng hóa. Bên cạnh đó, còn nhiều khó khăn do cước phí vận tải tăng, nhu cầu thị trường giảm, chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng, chi phí cầu đường và lưu thông vận chuyển tăng… khiến việc tiêu thụ nông sản gặp khó khăn hơn trước rất nhiều.

Bỏ các giải pháp cứng nhắc, thái quá trong chống dịch

Theo Bộ NNPTNT, các giải pháp chống dịch cần được áp dụng tuân thủ quy định của Bộ Y tế, nhưng không quá cứng nhắc. Việc áp dụng các biện pháp quá mức cần thiết cần được chấn chỉnh. Đồng thời, một số giải pháp hay, linh hoạt cần được áp dụng.

Không áp dụng các biện pháp chống dịch quá mức cần thiết để lưu thông nông sản. Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn
Không áp dụng các biện pháp chống dịch quá mức cần thiết để lưu thông nông sản. Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn

Qua thực tế, một số địa phương biên giới phía Bắc đã có sáng kiến thành lập đội tài xế chuyên trách để đảm bảo an toàn phòng chống dịch và vận chuyển, thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu. Việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho đội tài xế là giải pháp hữu hiệu nhất trong phòng chống dịch, do vậy các địa phương biên giới cùng nghiên cứu thực hiện.

Trước mắt cho phép đội tài xế chuyên trách vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới được tiêm vaccine đủ theo quy định y tế, test nhanh để đảm bảo an toàn vận chuyển.

Mặt khác, bên cạnh khơi thông dòng chảy cho xuất khẩu, các địa phương đang đẩy mạnh mức tiêu thụ nội địa, bằng các chương trình giảm giá, kích cầu. Hiện tại, các siêu thị đang áp dụng chương trình khuyến mại,

Hiện tại, đồng loạt hệ thống siêu thị, cửa hàng, trung tâm thương mại của nhà bán lẻ của Saigon Co.op tiếp tục bổ sung danh mục hàng hóa khuyến mãi, giảm giá thêm hơn 10.000 sản phẩm nhu yếu phẩm và các sản phẩm chống dịch.

Nhiều siêu thị khác như BRG Mart, MM Mega Market, Big C, Go!, Vinmart, Vinmart+ cũng giảm giá nhiều mặt hàng nông sản, đặc biệt là các loại nông sản từ vùng dịch…

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Mở nhiều hướng để “giải tỏa” nông sản khỏi vùng dịch

Vũ Long |

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, hàng loạt nông sản đang vào mùa thu hoạch rộ cần tiêu thụ để tránh tình trạng ùn ứ, hư hỏng.

Xuất khẩu nông sản, thủy sản tăng trưởng lạc quan trong 5 tháng

Vũ Long |

Trong 5 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông sản, thủy sản đạt 11 tỉ USD, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang: Không để tiêu thụ nông sản bị đứt gãy

Khánh Vũ (thực hiện) |

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương chia sẻ với Lao Động về những khó khăn, nỗ lực của tỉnh để tiêu thụ nông sản trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Mở nhiều hướng để “giải tỏa” nông sản khỏi vùng dịch

Vũ Long |

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, hàng loạt nông sản đang vào mùa thu hoạch rộ cần tiêu thụ để tránh tình trạng ùn ứ, hư hỏng.

Xuất khẩu nông sản, thủy sản tăng trưởng lạc quan trong 5 tháng

Vũ Long |

Trong 5 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông sản, thủy sản đạt 11 tỉ USD, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang: Không để tiêu thụ nông sản bị đứt gãy

Khánh Vũ (thực hiện) |

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương chia sẻ với Lao Động về những khó khăn, nỗ lực của tỉnh để tiêu thụ nông sản trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.