Black Friday 2020: TPHCM nơi chật như nêm, chỗ vắng tanh

Chân Phúc - Ngọc Lê |

Trong ngày Black Friday 2020, các điểm mua sắm ở TPHCM đang diễn ra theo 2 chiều hướng trái ngược, chỗ chật như nêm nhưng cũng có những địa điểm vắng vẻ, đìu hiu dù đều có các chương trình khuyến mãi rất cao.

Vào ngày 27.11 (thứ 6 ngày cuối cùng của tháng 11) theo quan niệm phương Tây được xem là ngày thứ 6 đen tối. Đây là dịp nhiều đơn vị kinh doanh thường tung ra nhiều chương trình khuyến mãi với mức đến 90%, thu hút rất nhiều người mua sắm.

Nhiều chương trình khuyến mãi được tung ra dịp Black Friday. Ảnh: Chân Phúc

Ghi nhận của PV báo Lao Động tại một số trung tâm thương mại lớn ở TPHCM như Nowzon, Vincom Đồng Khởi (quận 1)…. hay như trên tuyến phố thời trang Nguyễn Trãi (quận 5), không khí mua sắm đang diễn ra theo hai hoàn cảnh trái ngược.

Tại Vincom Đồng Khởi, buổi sáng lượng khách tới đây khá vắng vẻ, nhưng từ trưa tới đầu giờ chiều, người dân đổ về đây đông hơn. Trước một số cửa hàng thương hiệu lớn, người dân phải xếp hàng chờ tới lượt để vào "săn sale" trong ngày khuyến mãi lớn nhất trong năm.

Người dân phải xếp hàng chờ tới lượt để vào "săn sale" trong ngày khuyến mãi lớn nhất trong năm. Ảnh: Chân Phúc

Theo quan sát của PV, hầu hết các gian hàng ở trung tâm thương mại đều treo biển Sale (giảm giá) từ 10 - 70%, thậm chí có một số sản phẩm được giảm giá tới 90%. Không khí mua sắm diễn ra rất sôi nổi, nhộn nhịp.

Chị Nguyễn Phương (quận 7) cho biết, không khí trong ngày Black Friday diễn ra khá nhộn nhịp, nhiều mặt hàng được giảm giá rất lớn.

"Lúc đầu, tôi cũng nghĩ năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên người dân sẽ hạn chế mua sắm, nhưng đến ngày này, không thể ngờ là lượng người lại đông như vậy. Hồi nãy tôi phải chờ hơn 20 phút mới thanh toán xong một món đồ", chị Phương chia sẻ.

Do lượng người đổ về đây mua sắm ngày càng đông nên tuyến đường Lý Tự Trọng - Đồng Khởi (quận 1), khu vực phía trước Vincom Đồng Khởi liên tục kẹt xe, giao thông qua khu vực khá khó khăn.

Khu vực trước các trung tâm thương mại bị ùn tắc kéo dài. Ảnh: Chân Phúc

Cùng thời điểm, PV có mặt tại trung tâm thương mại Nowzon hay phố thời trang Nguyễn Trãi (quận 5) thì lại ghi nhận hình ảnh hoàn toàn trái ngược.

Mặc dù ở đây cũng có rất nhiều gian hàng giảm giá rất lớn, đa dạng từ mỹ phẩm tới quần áo, giày dép nhưng lượng người ghé ở đây mua sắm rất ít.

Chị Dương Ngọc, nhân viên bán hàng ở một cửa hàng quần áo trên đường Nguyễn Trãi cho biết dù cửa hàng đã bắt đầu mở khuyến mãi từ đầu tuần nhưng số lượng hàng bán ra không đáng kể.

“Nhiều thời điểm cũng có khá đông khách ghé xem hàng nhưng lượng người mua rất ít, hầu hết mọi người chỉ đến xem rồi rời đi dù mức khuyến mãi khá lớn, có những mặt hàng được khuyến mãi lên đến 70%”, chị Ngọc cho hay.

Lượng người ghé mua sắm ở Trung tâm thương mại Nowzon (quận 1) ghi nhận trong ngày 27.11 khá thưa thớt. Ảnh: Chân Phúc

Hầu hết trong dịp này, các mặt hàng thu hút khách hàng mua là đồ thời trang, đồ da dụng, mỹ phẩm... Ngoài giảm giá, một số nhãn hàng mới cũng bắt đầu khai trương, ra mắt tại thị trường TPHCM dịp cuối năm, nhằm giúp cho người tiêu dùng thêm lựa chọn.

Chân Phúc - Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Ngày Black Friday bắt nguồn từ đâu?

Hải Anh |

Việc sử dụng thuật ngữ "Black Friday", tức ngày Thứ Sáu Đen, lần đầu được ghi nhận ở New York, Mỹ, cách đây 145 năm và không liên quan gì đến việc mua sắm sau ngày Lễ Tạ ơn.

Black Friday: Sale 90%, dân vẫn thờ ơ

Minh Ánh |

Black Friday được nhận định là ngày sale lớn nhất của năm, thế nhưng theo ghi nhận của phóng viên tại các tuyến phố kinh doanh sầm uất tại Hà Nội, không khí mua sắm vẫn chưa thực sự được khuấy động như thời điểm cùng kỳ năm ngoái, dù nhiều cửa hàng sale đến 90%.

TPHCM: Nhiều cửa hàng chưa thật sự "chơi đẹp" trong dịp Black Friday

Ngọc Lê |

Với lý do các cửa hàng chưa thật sự "chơi đẹp" trong dịp Black Friday nên nhiều khách hàng tại TPHCM không còn mặn mà với việc mua hàng giảm giá dịp này.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Ngày Black Friday bắt nguồn từ đâu?

Hải Anh |

Việc sử dụng thuật ngữ "Black Friday", tức ngày Thứ Sáu Đen, lần đầu được ghi nhận ở New York, Mỹ, cách đây 145 năm và không liên quan gì đến việc mua sắm sau ngày Lễ Tạ ơn.

Black Friday: Sale 90%, dân vẫn thờ ơ

Minh Ánh |

Black Friday được nhận định là ngày sale lớn nhất của năm, thế nhưng theo ghi nhận của phóng viên tại các tuyến phố kinh doanh sầm uất tại Hà Nội, không khí mua sắm vẫn chưa thực sự được khuấy động như thời điểm cùng kỳ năm ngoái, dù nhiều cửa hàng sale đến 90%.

TPHCM: Nhiều cửa hàng chưa thật sự "chơi đẹp" trong dịp Black Friday

Ngọc Lê |

Với lý do các cửa hàng chưa thật sự "chơi đẹp" trong dịp Black Friday nên nhiều khách hàng tại TPHCM không còn mặn mà với việc mua hàng giảm giá dịp này.