Bình Thuận đề xuất đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia 2023

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Hội tụ nhiều thuận lợi từ điều kiện tự nhiên đến cơ sở hạ tầng, nhân lực du lịch và cả chiến lược phát triển du lịch,… UBND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất xem xét thống nhất chủ trương cho phép Bình Thuận đăng cai tổ chức “Năm du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận hội tụ xanh”.

Thời gian qua, Bình Thuận đã tập trung khai thác hiệu quả những lợi thế về tài nguyên thiên nhiên như nắng, gió, đồi cát, bãi biển, sông, hồ, thác,... gắn với nền văn hóa đa dạng, phong phú về lễ hội và đa dạng về làng nghề truyền thống để phát triển sản phẩm du lịch hấp dẫn mang nét đặc trưng riêng.

Đồi cát ở Bình Thuận trải dài thu hút du khách. Ảnh: DT
Đồi cát ở Bình Thuận trải dài thu hút du khách. Ảnh: DT

Thương hiệu du lịch Bình Thuận ngày càng được khẳng định sau khi tổ chức thành công các sự kiện lớn mang tầm quốc tế như giải lướt ván buồm Cúp thế giới PWA, Festival Thuyền buồm quốc tế, Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Việt Nam, Cuộc thi Hoa hậu Đại dương,…

Hiện nay, toàn tỉnh Bình Thuận có 594 cơ sở lưu trú đang hoạt động kinh doanh với tổng số 17.587 phòng, chưa tính khoảng gần 1.000 căn hộ, biệt thự du lịch. Ngoài ra, có khoảng 400 cơ sở ăn uống, mua sắm và các dịch vụ thể thao, vui chơi giải trí khác.

Du thuyền đậu tại biển Mũi Né, Bình Thuận. Ảnh: DT
Du thuyền đậu tại biển Mũi Né, Bình Thuận. Ảnh: DT

Lao động trong toàn ngành du lịch tại Bình Thuận hiện có khoảng 22.300 người. Tỉ lệ lao động đã qua đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về du lịch đạt khoảng 70% - 80%. Địa danh Phan Thiết - Mũi Né đã trở thành thương hiệu du lịch mang tầm quốc tế và được nhiều tạp chí có uy tín bình chọn, công nhận là điểm đến lý tưởng.

Du khách thích thú chơi thể thao biển ở Mũi Né. Ảnh: DT
Du khách thích thú chơi thể thao biển ở Mũi Né. Ảnh: DT

Về chiến lược phát triển lâu dài, tỉnh Bình Thuận đang thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng Bình Thuận thành trung tâm du lịch - thể thao biển mang tầm quốc gia, xây dựng quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Mũi Né như đã được phê duyệt.

Tỉnh Bình Thuận cũng đã có chiến lược nâng cao khả năng cạnh tranh của du lịch Bình Thuận để phát triển du lịch đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và là trụ cột kinh tế của tỉnh. Đồng thời quyết tâm xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Những resort đều kín phòng trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Ảnh: DT
Những resort đều kín phòng trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Ảnh: DT

Nhìn lại khoảng thời gian dài ngành du lịch Bình Thuận ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vừa qua, Bình Thuận ghi nhận tín hiệu khởi sắc về lượng du khách đến du lịch, tham quan với hơn 75.000 lượt khách.

Cung đường ven biển Hòa Thắng-Hòa Phú được mệnh danh là đẹp nhất Việt Nam. Ảnh: DT
Cung đường ven biển Hòa Thắng - Hòa Phú được mệnh danh là đẹp nhất Việt Nam. Ảnh: DT

Cùng với đó, địa phương cũng đang tập trung phát triển hạ tầng giao thông, nâng cấp nhiều tuyến đường huyết mạch, đường trục ven biển kết nối điểm du lịch ven biển với các đô thị, cũng như tuyến đường cao tốc Bắc-Nam đang dần hình thành, tạo sự thuận lợi cho việc phát triển ngành du lịch nói riêng và kinh tế Bình Thuận nói chung.

Vẻ đẹp của bãi Đá Ông Địa, Hàm Tiến. Ảnh: DT
Vẻ đẹp của bãi Đá Ông Địa, Hàm Tiến. Ảnh: DT

Từ các điều kiện thực tế tại địa phương như trên, có thể thấy đến năm 2023, Bình Thuận đáp ứng đủ các điều kiện để tổ chức Năm du lịch quốc gia.

Bàu Trắng nhìn từ góc ảnh trên cao. Ảnh: DT
Bàu Trắng nhìn từ góc ảnh trên cao. Ảnh: DT

UBND tỉnh Bình Thuận đã gửi văn bản đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét thống nhất chủ trương cho phép tỉnh Bình Thuận đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận Hội Tụ Xanh. Nếu được chấp thuận chủ trương, tỉnh Bình Thuận sẽ tập trung toàn bộ nguồn lực để tổ chức thành công sự kiện.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

60 ngàn du khách đến Bình Thuận du xuân, vượt rất xa so với kỳ vọng

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né, TP.Phan Thiết ghi nhận sự trở lại nhộn nhịp của du khách trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Toàn tỉnh Bình Thuận ước đón khoảng 60.000 lượt khách du lịch, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều du khách đón năm mới tại Bình Thuận trong ngày đầu năm

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Nhiều du khách đến từ các tỉnh, thành đã có nhiều hoạt động tươi vui, phấn khởi trong ngày đầu năm mới tại các resort ở TP.Phan Thiết. Bất ngờ hơn là khi được lãnh đạo ngành du lịch lì xì, chúc Tết.

Lan tỏa Tết Sum vầy đến hơn 5.000 công nhân lao động tại Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Hơn 5.000 suất quà từ chương trình “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” 2022 dành tặng cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên toàn tỉnh Bình Thuận để đón một cái Tết ấm no, hạnh phúc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

60 ngàn du khách đến Bình Thuận du xuân, vượt rất xa so với kỳ vọng

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né, TP.Phan Thiết ghi nhận sự trở lại nhộn nhịp của du khách trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Toàn tỉnh Bình Thuận ước đón khoảng 60.000 lượt khách du lịch, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều du khách đón năm mới tại Bình Thuận trong ngày đầu năm

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Nhiều du khách đến từ các tỉnh, thành đã có nhiều hoạt động tươi vui, phấn khởi trong ngày đầu năm mới tại các resort ở TP.Phan Thiết. Bất ngờ hơn là khi được lãnh đạo ngành du lịch lì xì, chúc Tết.

Lan tỏa Tết Sum vầy đến hơn 5.000 công nhân lao động tại Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Hơn 5.000 suất quà từ chương trình “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” 2022 dành tặng cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên toàn tỉnh Bình Thuận để đón một cái Tết ấm no, hạnh phúc.