Bình Định: Thủ phủ mai vàng "khóc ròng" vì dịch COVID-19

NGUYỄN TRI |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thương lái “bỏ cọc”, khiến doanh thu từ nghề trồng mai của người dân thủ phủ mai vàng An Nhơn (thị xã An Nhơn, Bình Định) bị ảnh hưởng lớn.

Tại thủ phủ mai vàng An Nhơn, dọc tuyến tránh quốc lộ 1A, nhiều nhà vườn đã vận chuyển mai về để chăm sóc chuẩn bị vụ mai sang năm. Nhưng vẫn có nhiều người cố nán lại bán hết ngày 30 Tết để vớt kiếm tiền tái đầu tư cho vụ mai sang năm.

Theo người trồng mai, hằng năm thương lái ở các tỉnh miền Bắc như Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định… ồ ạt vào mua mai về bán Tết.

Tuy nhiên, năm nay tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát những ngày cuối năm nên thương lái “bỏ cọc” nên số nhà vườn tồn đọng lượng mai khá lớn.

Do dịch bệnh COVID-19, khiến thương lái “bỏ cọc” kéo thu doanh thu từ nghề trồng mai của bà con nhân dân bị ảnh hưởng lớn. Ảnh: T.X
Do dịch COVID-19 khiến thương lái “bỏ cọc” kéo thu doanh thu từ nghề trồng mai của bà con bị ảnh hưởng lớn. Ảnh: T.X

Ông Nguyễn Văn Tám (chủ vườn mai ở xã Nhơn An, thị xã An Nhơn) cho biết, năm ngoái thời điểm từ ngày 17 đến 26 tháng Chạp đường đi vào thôn Háo Đức, Thanh Liêm kẹt cứng xe tải đổ về chở mai nhưng năm nay rất thưa thớt.

Theo ông Tám, đa số thương lái ở các tỉnh miền Bắc đã “bỏ cọc” khi nghe tin có trường hợp mắc COVID-19 ở tỉnh Hải Dương.

“Một năm kinh tế gặp khó khăn, hết dịch bệnh rồi thời tiết năm nay cũng khắc nghiệt, khiến cây mai cũng không đẹp bằng năm ngoái” - ông Tám nói thêm.

Năm nay, dịch bệnh COVID-19 bùng phát vào những ngày cuối năm khiến thương lái “bỏ cọc” nên số nhà vườn tồn đọng lượng mai khá lớn. Ảnh: T.X
Dịch COVID-19 bùng phát vào những ngày cuối năm khiến thương lái “bỏ cọc” nên số nhà vườn tồn đọng lượng mai khá lớn. Ảnh: T.X

Còn ông Nguyễn Văn Phương (52 tuổi, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn) thuê 1 đất rộng 4m bên quốc lộ 1A đoạn (thuộc phường Bình Định) để bày bán mai, nhưng cũng rất ế ẩm.

Ông Phương cho biết, do thương lái bỏ cọc, mai ở vườn còn tồn động nhiều, ông phải thuê bến bãi, thuê xe vận chuyển lên bán lẻ nhưng cũng rất ít người mua.

“Bình thường các năm tôi bán trên 200 triệu nhưng năm nay bán chỉ được vài chục triệu, chưa đủ chi phí đầu tư. Do tốn tiền thuê vận chuyển mai lên đây nên cố bán đến hết 30 Tết gỡ gạc được đồng nào hay đồng đó” - ông Phương nói.

Nhiều người trồng mai cố nán lại bán hết ngày 30 Tết để vớt kiếm tiền tái đầu tư cho vu mai sang năm. Ảnh: T.X
Nhiều người trồng mai cố nán lại bán hết ngày 30 Tết để vớt kiếm tiền tái đầu tư cho vu mai sang năm. Ảnh: T.X

Theo Bùi Văn Cư - Phó Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn, do tình hình thời tiết khắc nghiệt cây mai tiêu thụ ở miền Bắc bông, búp nở không kịp.

Đặc biệt, tình hình dịch bệnh COVID-19, khiến thương lái “bỏ cọc” nhiều nên số lượng mai bán Tết của các nhà vườn bán đi giảm đáng kể, kéo thu doanh thu từ nghề trồng mai của bà con nhân dân cũng bị ảnh hưởng lớn.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Hơn 2.000 sinh viên ở lại Bình Dương ăn Tết để phòng, chống COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tại tỉnh Bình Dương, do xuất hiện ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong trường đại học nên năm nay khoảng hơn 2.000 sinh viên không về quê để ở lại cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bản tin 1 phút 11.2: TPHCM tìm người đến nơi có ca COVID-19

Nguyễn hà - Phương ANh |

Những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 11.2: 30 Tết: Gà ngậm bông hồng nửa triệu một con vẫn tấp nập người mua; TPHCM thông báo khẩn tìm người từng đến một số nơi có ca nhiễm COVID-19; Ông Biden lập nhóm đặc trách về Trung Quốc ở Lầu Năm Góc

Dịch COVID-19 TPHCM: Khẩn trương tìm người đến 5 địa điểm tại quận Tân Bình

TÂM AN |

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) thông báo khẩn tìm người đến 5 địa điểm tại quận Tân Bình (TPHCM) do liên quan đến các ca nhiễm COVID-19 tại thành phố.

Tổng thống Putin đọc thông điệp liên bang

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu thường niên trước Quốc hội Liên bang Nga chiều 21.2, giờ Việt Nam.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Hơn 2.000 sinh viên ở lại Bình Dương ăn Tết để phòng, chống COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tại tỉnh Bình Dương, do xuất hiện ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong trường đại học nên năm nay khoảng hơn 2.000 sinh viên không về quê để ở lại cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bản tin 1 phút 11.2: TPHCM tìm người đến nơi có ca COVID-19

Nguyễn hà - Phương ANh |

Những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 11.2: 30 Tết: Gà ngậm bông hồng nửa triệu một con vẫn tấp nập người mua; TPHCM thông báo khẩn tìm người từng đến một số nơi có ca nhiễm COVID-19; Ông Biden lập nhóm đặc trách về Trung Quốc ở Lầu Năm Góc

Dịch COVID-19 TPHCM: Khẩn trương tìm người đến 5 địa điểm tại quận Tân Bình

TÂM AN |

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) thông báo khẩn tìm người đến 5 địa điểm tại quận Tân Bình (TPHCM) do liên quan đến các ca nhiễm COVID-19 tại thành phố.