Bình Định: Đã bán bảo hiểm trở lại cho tàu 67

NGUYỄN TRI |

Hiện có 5 tàu được đóng theo Nghị định 67 đã được bán bảo hiểm, ngoài ra còn 5 tàu đáp ứng đủ hồ sơ theo quy định đang chờ để được cấp bán.

Ngày 4.3, ông Phạm Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Pjico cho biết, trong số 12 tàu cá của ngư dân Bình Định có hồ sơ yêu cầu cấp bán bảo hiểm, Công ty đã kiểm tra, đồng thời cấp bán bảo hiểm cho 2 chủ tàu cá. Ngoài ra, có khoảng 5 chủ tàu đáp ứng đủ hồ sơ theo quy định đang chờ.

Cũng theo ông Hải, vào tháng 7.2019, 12 tàu cá của ngư dân Bình Định có hồ sơ yêu cầu cấp bán bảo hiểm. Tuy nhiên, thời điểm này lại xảy ra nhiều vụ chìm tàu bất thường, không rõ nguyên nhân, tỷ lệ tổn thất quá lớn khiến phía doanh nghiệp bắt buộc đánh giá lại rủi ro, chất lượng con tàu theo giá trị thị trường.

“Một tháng mà có tới 7 tàu chìm, tổng thiệt hại lên đến mấy chục tỉ đồng. Chúng tôi không thể cứ cấp đơn rồi nhìn tàu chìm được. Tuần trước, có khoảng 5 chủ tàu vỏ thép đã đáp ứng đầy đủ các hồ sơ như quy định, trong 12 tàu cá cơ bản có 7 tàu đáp ứng đủ yêu cầu, chúng tôi đã cấp được 2 tàu, còn 5 tàu chắc chắn sẽ cấp sớm” – ông Hải cho hay.

Theo ông Hải, việc cấp bán bảo hiểm không hề có khó khăn, quy trình đánh giá, thực hiện được công bố rộng rãi, nếu tàu cá đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định thì doanh nghiệp sẵn sàng cấp bán.

 
Hiện đã có 5 tàu cá được đóng theo Nghị định 67 được bán bảo hiểm.

Còn ông Trần Văn Phúc – Phó giám đốc Sở NP-PTNT tỉnh Bình Định cho hay, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Pjico đã bán bảo hiểm cho 2 tàu, ngoài ra Công ty Bảo Việt (Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt – PV) cũng đã bán bảo hiểm cho 3 tàu cá của tỉnh này.

Như đã đưa tin, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vướng mắc bảo hiểm tàu cá đóng mới theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP (Nghị định 67). Tại thời điểm báo cáo, 38 tàu cá 67 hết hạn bảo hiểm phải nằm bờ, chủ tàu không thể ra khơi, không có nguồn thu nhập để ổn định cuộc sống và trả nợ cho ngân hàng nên họ rất bức xúc.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Xin cải hoán nghề tàu 67 để trả nợ ngân hàng

THANH CHUNG |

Nhiều tàu cá được đóng theo Nghị định 67 của Chính phủ ở Quảng Nam khai thác không hiệu quả, phải nằm bờ. Nhiều chủ tàu rơi vào cảnh thua lỗ, nợ nần nên phải cải hoán nghề kiếm thu nhập trả tiền vay ngân hàng.

Tàu 67 trong guồng quay “mắc cạn”

NGUYỄN TRI |

Trong khi nợ xấu cho vay theo Nghị định (NĐ) 67 có xu hướng tăng nhanh tại hầu hết các tỉnh, thành phố ven biển thì hiện các doanh nghiệp bảo hiểm cũng báo lỗ nặng và ngừng bán bảo hiểm ở nhiều nơi, khiến ngư dân càng thêm khốn đốn. Hàng loạt chủ thể từ ngân hàng, doanh nghiệp bảo hiểm và ngư dân... như đang “đi trên dây”!

Vào cuộc “giải cứu” tàu 67 nằm bờ

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Ngày 6.11, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Nguyễn Xuân Cường đăng đàn mở đầu phiên chất vấn tại nghị trường Quốc hội. Hàng loạt vấn đề cử tri quan tâm được các đại biểu Quốc hội đưa ra chất vấn bộ trưởng. Theo đánh giá của đại biểu, phần trả lời của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chưa nêu bật được giải pháp khiến đại biểu tiếp tục tranh luận.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Xin cải hoán nghề tàu 67 để trả nợ ngân hàng

THANH CHUNG |

Nhiều tàu cá được đóng theo Nghị định 67 của Chính phủ ở Quảng Nam khai thác không hiệu quả, phải nằm bờ. Nhiều chủ tàu rơi vào cảnh thua lỗ, nợ nần nên phải cải hoán nghề kiếm thu nhập trả tiền vay ngân hàng.

Tàu 67 trong guồng quay “mắc cạn”

NGUYỄN TRI |

Trong khi nợ xấu cho vay theo Nghị định (NĐ) 67 có xu hướng tăng nhanh tại hầu hết các tỉnh, thành phố ven biển thì hiện các doanh nghiệp bảo hiểm cũng báo lỗ nặng và ngừng bán bảo hiểm ở nhiều nơi, khiến ngư dân càng thêm khốn đốn. Hàng loạt chủ thể từ ngân hàng, doanh nghiệp bảo hiểm và ngư dân... như đang “đi trên dây”!

Vào cuộc “giải cứu” tàu 67 nằm bờ

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Ngày 6.11, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Nguyễn Xuân Cường đăng đàn mở đầu phiên chất vấn tại nghị trường Quốc hội. Hàng loạt vấn đề cử tri quan tâm được các đại biểu Quốc hội đưa ra chất vấn bộ trưởng. Theo đánh giá của đại biểu, phần trả lời của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chưa nêu bật được giải pháp khiến đại biểu tiếp tục tranh luận.