Biểu dương 300 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Vũ Long |

Hội nghị Biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ IV sẽ đánh giá tình hình thực hiện phong trào nông dân thi đua yêu nước trong 5 năm qua.

Tôn vinh 300 nông dân xuất sắc, tiêu biểu

Chiều 6.9.2022, thông tin về hội nghị biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI, giai đoạn 2017-2022 và Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ VII, bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết: Hai sự kiện này sẽ diễn ra trong 2 ngày 12-13.9.2022 tại Hà Nội, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng 300 đại biểu nông dân xuất sắc trên cả nước.

Trong 5 năm qua, dưới sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng và Nhà nước với nhiều biện pháp ổn định kinh tế vĩ mô, đề ra nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục đạt được nhiều kết quả, có sức lan toả mạnh mẽ, tạo động lực khích lệ nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, vươn lên làm giàu.

Nông dân Việt Nam ngày càng giỏi và chuyên nghiệp

Theo bà Bùi Thị Thơm, trong giai đoạn 2017-2022, bình quân hàng năm, số lượng hội viên nông dân đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp tăng 4,3%, đạt 6,21 triệu lượt hộ đăng ký, chiếm 53,4% so với tổng số hộ nông dân cả nước; trong đó, số hộ nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đến năm 2021 là 3,6 triệu hộ, chiếm 51,6% số hộ đăng ký.

Có 64 mô hình chuyên trồng trọt, 49 mô hình chăn nuôi, 26 mô hình trồng trọt và chăn nuôi, 60 mô hình phi nông nghiệp và 102 mô hình sản xuất, kinh doanh tổng hợp; có 38 mô hình công nghệ cao, có 93 mô hình chuyển đổi số và 25 mô hình nông nghiệp hữu cơ và 19 mô hình tuần hoàn; đóng góp hơn 10.000 tỉ đồng; tạo việc làm tại chỗ cho hơn 5 triệu lao động, giúp hơn 200 nghìn hộ nông dân thoát nghèo…

Diễn đàn thường niên Nông dân Quốc gia lần thứ VII với chủ đề: “Người nông dân chuyên nghiệp” dự kiến tổ chức vào sáng 12.9, là dịp để tập hợp các ý kiến của nông dân giỏi các cấp về các vấn đề trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn hiện nay, đặc biệt là nội dung xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại.

Đồng thời đẩy mạnh liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp, giữa nông dân với nông dân, doanh nghiệp với doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - nhấn mạnh: Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI, Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ VII, Hội Nông dân Việt Nam muốn tập hợp để những hộ sản xuất kinh doanh giỏi trở thành nhân tố quan trọng thúc đẩy phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Về Hòa Bình gặp ông nông dân Việt Nam xuất sắc 2022

Hùng Dân - Trần Trọng |

Hòa Bình - Dáng người nhỏ nhắn, rắn chắc, đậm chất người lính, người nông dân ấy nâng niu từng quả bưởi Diễn như chính con đẻ của mình… Nhờ cây bưởi, mỗi năm gia đình ông đút túi cả nửa tỉ đồng.

Hỗ trợ nông dân Tây Nguyên bảo vệ phát triển rừng bền vững

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Nhiệt đới (Tropenbos Việt Nam) đã có nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân một số địa phương ở khu vực Tây Nguyên triển khai mô hình nông lâm kết hợp để phát triển kinh tế, bảo vệ rừng bền vững.

An Giang: Gần 8.000 nông dân giỏi đạt thu nhập trên 500 triệu đồng/năm

Lục Tùng |

An Giang – Có gần 8.000 trong số 86.118 hộ nông dân giỏi các cấp đạt thu nhập trên 500 triệu đồng/năm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Về Hòa Bình gặp ông nông dân Việt Nam xuất sắc 2022

Hùng Dân - Trần Trọng |

Hòa Bình - Dáng người nhỏ nhắn, rắn chắc, đậm chất người lính, người nông dân ấy nâng niu từng quả bưởi Diễn như chính con đẻ của mình… Nhờ cây bưởi, mỗi năm gia đình ông đút túi cả nửa tỉ đồng.

Hỗ trợ nông dân Tây Nguyên bảo vệ phát triển rừng bền vững

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Nhiệt đới (Tropenbos Việt Nam) đã có nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân một số địa phương ở khu vực Tây Nguyên triển khai mô hình nông lâm kết hợp để phát triển kinh tế, bảo vệ rừng bền vững.

An Giang: Gần 8.000 nông dân giỏi đạt thu nhập trên 500 triệu đồng/năm

Lục Tùng |

An Giang – Có gần 8.000 trong số 86.118 hộ nông dân giỏi các cấp đạt thu nhập trên 500 triệu đồng/năm.