Biến động bất ngờ trong lợi nhuận ngành hàng không

văn nguyễn |

Cùng chịu khoản lỗ rất lớn trong hoạt động vận tải truyền thống như Vietnam Airlines nhưng một khoản doanh thu tăng trưởng đột biến khiến kết quả kinh doanh của VietJet Air trong 6 tháng đầu năm nay đảo chiều rất nhanh từ lỗ sang lãi.

Vietnam Airlines chìm sâu trong thua lỗ

Sự sụt giảm trầm trọng của hoạt động vận tải tiếp tục khiến kết quả kinh doanh của Vietnam Airlines ngày càng xấu đi trong 6 tháng đầu năm nay. Bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ 2020 vừa được hãng này công bố cho thấy, tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong 3 tháng của quý II/2020 chứng kiến mức sụt giảm chưa từng thấy khi chỉ còn 6.006 tỉ đồng, tức chỉ bằng chưa đầy 25% so với cùng kỳ 2019.

Theo đó lũy kế từ đầu năm nay đến cuối tháng 6.2020, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Vietnam Airlines chỉ đạt chưa đầy 25.000 tỉ đồng, bằng vỏn vẹn chưa tới 50% so với nửa đầu năm 2019.

Mức sụt giảm lớn về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Vietnam Airlines trong quý II/2020 khiến lợi nhuận gộp của hãng ở mảng này ghi nhận khoản lỗ gần 3.900 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ 2019 lãi tới gần 2.400 tỉ đồng và theo đó nâng tổng số lỗ trong mảng bán hàng và cung cấp dịch vụ của hãng trong nửa đầu năm 2020 lên con số hơn 4.500 tỉ đồng. Sự đảo chiều trong kết quả kinh doanh ở mảng vận tải truyền thống cho thấy sức ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh tới kết quả kinh doanh của Vietnam Airlines trong nửa đầu năm nay, trái ngược với con số lãi hơn 6.320 tỉ đồng trong nửa đầu năm 2019.

Lợi nhuận từ mảng kinh doanh truyền thống lỗ tới hơn 4.500 tỉ đồng là yếu tố chính khiến lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Vietnam Airline lỗ hơn 4.030 tỉ đồng trong quý II và hơn 6.640 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm 2020.

Giải trình về biến động lợi nhuận của hãng, đại diện Vietnam Airlines - ông Nguyễn Xuân Thủy (phụ trách quản trị - thư ký) cho hay, trong khi tổng doanh thu và thu nhập khác của hãng trong quý giảm hơn hơn 12.760 tỉ đồng, tổng chi phí của hãng chỉ giảm hơn 8.800 tỉ đồng và mức độ giảm doanh thu cao hơn mức độ giảm chi phí dẫn đến lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trong quý lỗ hơn 3.345 tỉ đồng và tương đương mức âm (-) hơn 650%. Chưa kể số lỗ hơn 4.030 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong quý thậm chí tương đương với mức âm (-) gần 2.500% so với kết quả cùng kỳ 2019.

VietJet Air bất ngờ chuyển lỗ thành lãi

Không nằm ngoài tầm ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, báo cáo kết quả kinh doanh riêng của công ty mẹ VietJet Air trong quý II/2020 tiếp tục ghi nhận khoản lỗ hơn 1.925 tỉ đồng trong hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ, nâng tổng số lỗ ở mảng này trong nửa đầu năm lên gần 2.800 tỉ đồng. Mảng kinh doanh chính của hãng sụt giảm lớn khiến lợi nhuận sau thuế hợp nhất tiếp tục ghi nhận con số lỗ (-) hơn 1.122 tỉ đồng trong quý II và nâng tổng lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ VietJet Air trong nửa đầu năm nay lên con số lỗ (-) gần 2.112 tỉ đồng.

Giải thích về khoản lỗ nói trên, VietJet Air cho hay do là hãng hàng không chi phí thấp với khả năng tối ưu hoá chi phí hoạt động nhưng hãng vẫn phải duy trì chi phí cố định để chuẩn bị nguồn lực khi thị trường trở lại.

Điều bất ngờ là báo cáo tài chính hợp nhất kết quả kinh doanh của công ty mẹ VietJet Air và các công ty con lại cho thấy sự mức tăng trưởng đáng kinh ngạc ở hàng loạt chỉ tiêu doanh thu quan trọng và chính các mức tăng doanh thu hợp nhất này giúp kết quả kinh doanh hợp nhất của hãng chuyển từ lỗ sang lãi.

Đáng chú ý nhất trong số này là doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất trong quý II/2020 tăng vọt hơn 3.000 tỉ đồng so với báo cáo riêng lẻ, lên gần 4.970 tỉ đồng và nhờ đó lợi nhuận ở mảng này giảm từ con số lỗ 1.925 tỉ đồng riêng lẻ xuống chỉ còn lỗ 108,9 tỉ đồng khi hợp nhất. Cộng với doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ đạt hơn 1.170 tỉ đồng, tăng vọt tới 8,3 lần so với cùng kỳ trong khi lợi nhuận khác hợp nhất cũng tăng hơn 400 tỉ đồng so báo cáo riêng lẻ, lợi nhuận sau thuế trong quý II/2020 của VietJet Air chuyển từ số lỗ 1.122 tỉ đồng riêng lẻ thành con số lãi 1.063 tỉ đồng hợp nhất. Lũy kế từ đầu năm đến cuối tháng 6.2020, lợi nhuận sau thuế của VietJet Air cũng chuyển từ số lỗ gần 2.112 tỉ đồng riêng lẻ thành số lãi hơn 73,4 tỉ đồng hợp nhất.

Theo báo cáo của VietJet Air, mức tăng hơn 3.000 tỉ đồng nói trên trong doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất của hãng này trong quý II/2020 đến từ hoạt động chuyển giao quyền sở hữu và thương mại tàu bay. Cụ thể trong 3 tháng của quý, hàng này đạt doanh thu gần 3.170 tỉ đồng từ hoạt động chuyển giao quyền sở hữu và thương mại tàu bay. Sau khi trừ hơn 1.160 tỉ đồng chi phí giá vốn chuyển quyền sở hữu máy bay, mảng hoạt động này mang lại cho VietJet Air con số lãi tới hơn 2.000 tỉ đồng trong báo cáo tài chính.

Giải thích về hoạt động chuyển giao quyền sở hữu và thương mại tàu bay, VietJet Air cho hay, hãng có các giao dịch chuyển quyền sở hữu và thuê lại tàu bay, theo đó đây là giao dịch mà trong đó tàu bay được tập đoàn chuyển quyền sở hữu và sau đó được chính tập đoàn thuê lại. Thông thường, doanh thu chuyển quyền thương mại tàu bay không hoàn lại sẽ được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất khi phần lớn rủi ro và lợi ích chuyển giao cho người mua. Tuy nhiên nếu có những yếu tố không chắc chắn liên quan đến khả năng thu hồi khoản phải thu hoặc liên quan tới khả năng quyền thương mại tàu bay bị trả lại, doanh thu này sẽ không được ghi nhận.

văn nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng đồng ý khôi phục vận chuyển hàng không Việt Nam - Trung Quốc

Vương Trần |

Thủ tướng đồng ý khôi phục hoạt động vận chuyển hàng không giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tần suất, điều kiện vận chuyển hành khách sẽ do nhà chức trách hàng không 2 nước thống nhất.

Du lịch tăng mạnh nhờ hàng không

Anh Tú |

Sau hai tháng phát động chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”, hoạt động du lịch nội địa đã phục hồi mạnh mẽ. Kết quả này có đóng góp không nhỏ của các hãng hàng không.

Các hãng hàng không không được dồn, hủy chuyến bay

Đặng Tiến |

Liên quan tới việc triển khai dự án cải tạo nâng cấp đường băng tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải - Nguyễn Văn Thể yêu cầu các hãng hàng không phải cung cấp thông tin một cách đầy đủ, kịp thời tới hành khách. Trong đó, các hãng hàng không không được hủy chuyến, dồn chuyến, thay đổi giờ bay vì lý do chủ quan, đảm bảo mọi quyền lợi của hành khách theo đúng quy định của pháp luật.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Thủ tướng đồng ý khôi phục vận chuyển hàng không Việt Nam - Trung Quốc

Vương Trần |

Thủ tướng đồng ý khôi phục hoạt động vận chuyển hàng không giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tần suất, điều kiện vận chuyển hành khách sẽ do nhà chức trách hàng không 2 nước thống nhất.

Du lịch tăng mạnh nhờ hàng không

Anh Tú |

Sau hai tháng phát động chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”, hoạt động du lịch nội địa đã phục hồi mạnh mẽ. Kết quả này có đóng góp không nhỏ của các hãng hàng không.

Các hãng hàng không không được dồn, hủy chuyến bay

Đặng Tiến |

Liên quan tới việc triển khai dự án cải tạo nâng cấp đường băng tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải - Nguyễn Văn Thể yêu cầu các hãng hàng không phải cung cấp thông tin một cách đầy đủ, kịp thời tới hành khách. Trong đó, các hãng hàng không không được hủy chuyến, dồn chuyến, thay đổi giờ bay vì lý do chủ quan, đảm bảo mọi quyền lợi của hành khách theo đúng quy định của pháp luật.