Bia Hà Nội – Quảng Trị: Đẳng cấp từ công nghệ tiên tiến của Châu Âu

THU HOA |

Tại địa bàn tỉnh Quảng Trị, sản phẩm bia Hà Nội được người dân đón nhận, tiêu thụ rộng rãi, không ngừng tăng số lượng. Từ năm 2014 Tổng Cty Bia rượu nước giải khát Hà Nội đã cho xây dựng Nhà máy Bia Hà Nội - Quảng Trị tại Khu Công nghiệp Quán Ngang (Gio Linh, Quảng Trị).

Năm 2014, Nhà máy Bia Hà Nội - Quảng Trị được khánh thành với công suất 25 triệu lít/năm, với tổng mức đầu tư gần 300 tỉ đồng để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ bia của người dân địa phương cũng như các tỉnh lân cận. Nhà máy được đầu tư dây chuyền thiết bị công nghệ hiện đại, đồng bộ, các hệ thống thiết bị chính, quyết định chất lượng sản phẩm được nhập khẩu từ Đức, Thụy Sỹ và EU/G7.

Nhà máy Bia Hà Nội - Quảng Trị. Ảnh: TH.
Nhà máy Bia Hà Nội - Quảng Trị. Ảnh: TH.

Sau 4 năm đi vào hoạt động, chỉ riêng ở nhà máy có 100 lao động với mức thu nhập trên 5 triệu đồng/tháng, còn ở các đại lý phân phối trên toàn tỉnh cũng xấp xỉ 100 lao động. Riêng trong năm 2017, Cty CP Bia Hà Nội – Quảng Trị đã nộp 160 tỉ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế VAT. UBND tỉnh Quảng Trị đã tặng cờ thi đua giải đặc biệt trong phong trào thi đua thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho Cty CP Bia Hà Nội - Quảng Trị.

Ông Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Cty CP Bia Hà Nội - Quảng Trị cho biết, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và sự tin dùng của người dân, nên sản lượng bia Hà Nội được tiêu thụ ngày càng tăng. “Công suất của nhà máy 25 triệu lít/năm, trong năm 2017 chúng tôi sản xuất được 18,5 triệu lít, dự kiến trong năm 2018 này sản lượng tăng thêm 5-10%” – ông Tuấn, nói.

Ông Võ Văn Sỹ (thứ 4 từ phải sang) đại diện đại lý cấp 1 Bia Hà Nội trao quà hỗ trợ cho giải bóng chuyền được tổ chức tại địa phương. Ảnh: TH.
Ông Võ Văn Sỹ (thứ 4 từ phải sang), đại diện đại lý cấp 1 Bia Hà Nội trao quà hỗ trợ cho giải bóng chuyền được tổ chức tại địa phương. Ảnh: TH.

Bia Hà Nội hiện đã có mặt ở tất cả địa bàn các huyện, thị, vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Như tại huyện miền núi Hướng Hóa, đã có đến 25 đại lý cấp 2, mỗi tháng tiêu thụ bình quân từ 7.000-10.000 thùng bia Hà Nội. Ông Võ Văn Sỹ - Phó Giám đốc Cty TNHH MTV Phúc Tâm Thịnh (đại lý cấp 1 Bia Hà Nội, đóng tại xã Tân Long, huyện Hướng Hóa) cho biết, để duy trì hoạt động bán hàng tại địa bàn này, Cty TNHH MTV Phúc Tâm Thịnh có 10 nhân viên hưởng lương, chuyên đi tìm hiểu thị trường.

“Nếu như trước đây, người dân chỉ dùng một số hãng bia quen thuộc khác… thì nay mặt hàng bia Hà Nội đã được tiêu thụ nhiều. Không chỉ về chất lượng, bia Hà Nội có nhà máy ở địa phương, đóng thuế cho địa phương nên được người dân đón nhận với tình cảm, trách nhiệm với quê hương” – ông Võ Văn Sỹ, cho hay.

Không chỉ chăm lo cho hoạt động bán hàng, Bia Hà Nội nói chung và Bia Hà Nội – Quảng Trị cũng như các đại lý bia trên địa bàn luôn quan tâm đến các hoạt động xã hội. Ngoài việc phụng dưỡng một số Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hàng năm tham gia chương trình từ thiện tại trung tâm bảo trợ trẻ em, hội người mù… thì các hoạt động tại địa phương cấp xã, huyện cũng được Bia Hà Nội quan tâm, thực hiện chu đáo, được chính quyền các cấp ghi nhận, đánh giá cao.

THU HOA
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.