BeeYou Fitness & Yoga bất ngờ đóng cửa, học viên có nguy cơ mất trắng tiền

Cường Ngô - Nhật Huy |

Tối 4.3, phòng tập Bee You Fitness & Yoga Cầu Giấy (tầng 3 tòa nhà D' Office, 28 phố Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) thuộc Công ty TNHH thể dục thể hình và Yoga Cầu Giấy do ông Phạm Quang Hưng là đại diện pháp luật - bất ngờ thông báo đóng cửa, khiến hàng trăm học viên đã mua thẻ tập tại đây có nguy cơ mất trắng tiền, lên đến hàng trăm triệu đồng.

Nguy cơ mất trắng tiền

Theo thông báo của Trung tâm Bee You Fitness & Yoga Cầu Giấy, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Bee You gặp phải khó khăn về tình hình kinh doanh, tài chính, vốn hoạt động đã cạn kiệt hoàn toàn.

Do đó, không thể tiếp tục duy trì vận hành hoạt động kinh doanh và dịch vụ của mình, buộc phải dừng hoạt động kể từ ngày 1.3.2021.

Trao đổi với Lao Động, nhiều hội viên cho biết, việc Trung tâm Bee You Fitness & Yoga đóng cửa bất ngờ, không hề thông báo cho các hội viên đang sử dụng dịch vụ tại đây khiến họ rất bức xúc. Trong khi số tiền hiện tại các hội viên đã đóng cho Bee You lên đến gần 700 triệu đồng.

Anh L - một hội viên đang sử dụng dịch vụ tại đây cho Lao Động biết, anh tập gym tại Trung tâm Bee You Fitness & Yoga từ tháng 1.2020. Thời điểm này, phòng tập chưa hoàn thành các hạng mục như quảng cáo, bao gồm: sàn tập, phòng xông hơi, phòng thay đồ...

Trung tâm Bee You Fitness & Yoga bất ngờ đóng cửa. Ảnh: Cường Ngô
Trung tâm Bee You Fitness & Yoga bất ngờ đóng cửa. Ảnh: Cường Ngô
Trung tâm Bee You Fitness & Yoga bất ngờ đóng cửa. Ảnh: Cường Ngô
Trung tâm Bee You Fitness & Yoga bất ngờ đóng cửa. Ảnh: Cường Ngô

"Chủ phòng tập hứa hẹn khi nào hoàn thành các hạng mục thì hội viên mới phải nộp tiền và tính thời gian tập. Song, đến tháng 3.2020, họ đã yêu cầu nộp tiền để làm thẻ và tính luôn thời gian tập. Trong quá trình tập, các thiết bị rất hay hỏng hóc, chất lượng không đảm bảo", anh L nói.

Theo anh L, sau Tết Nguyên đán 2021, Trung tâm Bee You Fitness & Yoga thông báo trên Facebook sẽ tạm ngưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đến tối 4.3, trung tâm này thông báo đóng cửa luôn bằng một bài viết trên Facebook, không thông báo đến từng hội viên.

Chị H (Cầu Giấy) - một trong những hội viên đóng phí ở mức cao tại Trung tâm Bee You Fitness & Yoga cho hay, chị nộp 5,5 triệu đồng tiền thẻ tập trong vòng 15 tháng. Song mới tập được vài tháng thì phòng tập đóng cửa do dịch. Sau đó, phòng tập này thông báo đóng cửa luôn.

"Trước Tết, tôi đóng thêm 5 triệu đồng để tập với huấn luyện viên cá nhân, nhưng đến nay vẫn chưa tập được buổi nào. Không biết tiền của tôi sẽ đi đâu về đâu, bởi vì tôi không thể liên lạc được với chủ trung tâm", chị H nói, đồng thời cho biết, có gần 300 hội viên đang gặp tình huống giống như chị.

"Chúng tôi đã thống kê danh sách có gần 300 hội viên đang sử dụng dịch vụ tại Trung tâm Bee You Fitness & Yoga, số tiền hiện tại các hội viên đã đóng cho trung tâm lên đến gần 700 triệu đồng.

Ban Quản lý toà nhà đã niêm phong phòng tập này. Ảnh: C.N
Ban Quản lý toà nhà đã niêm phong phòng tập này. Ảnh: C.N

Hiện tại, người đại diện pháp luật của Trung tâm Bee You Fitness & Yoga không đưa ra phương án hoàn trả số tiền hội viên đã đóng mà chưa sử dụng hết, cũng như không đưa ra phương án cụ hỗ trợ hội viên tập luyện ở một phòng tập khác, nên khiến chúng tôi rất bức xúc và cảm thấy bị lừa dối", chị H nói.

Nghiêm trọng hơn, theo phán ánh của một số hội viên, mặc dù gặp khó khăn về tài chính, nhưng thời gian gần đây, bộ phận sale của phòng tập vẫn liên tục giới thiệu, tiếp thị các gói tập mới, khuyến khích hội viên gia hạn hợp đồng và liên tục thúc ép hội viên đóng tiền.

Không liên hệ được với người đại diện pháp luật

Trong khi đó, một hội viên khác tên T cũng cho biết, anh và các hội viên nhiều lần gọi điện cho ông Hưng - đại diện pháp luật của phòng tập và các cổ đông khác nhưng không nghe máy, nhắn tin không trả lời, không thể liên lạc đề nhận được một câu trả lời thỏa đáng.

"Chúng tôi yêu cầu đại diện pháp luật Bee You Thành Thái có buổi gặp gỡ hội viên trả lời về việc dừng hoạt động và việc hoàn trả lại tiền đúng với thời gian tập còn lại cho hội viên", anh T nói.

Trao đổi với Lao Động, chị D - đại diện Ban quản lý toàn nhà D' Office cho biết, do phía Bee You chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với toà nhà, nên Ban quản lý toà nhà đã đóng cửa, niêm phong phòng tập.

"Chúng tôi cũng thiệt hại lên tới hàng tỉ đồng đối với phòng tập này", chị D nói.

Liên quan đến vấn đề này, Báo Lao Động đã liên hệ với người đại diện pháp luật của Trung tâm Bee You Fitness & Yoga là ông Phạm Quang Hưng, nhưng chưa nhận được phản hồi từ phía đơn vị này.

Cường Ngô - Nhật Huy
TIN LIÊN QUAN

Nhà hàng, quán cà phê tất bật chuẩn bị mở bán sau chuỗi ngày dài đóng cửa

Tùng Giang - Phạm Đông |

Nhiều nhà hàng, quán cà phê tại Hà Nội rục rịch chuẩn bị mở cửa trở lại sau quyết định nới lỏng điều kiện kinh doanh từ 0h ngày 2.3 của UBND TP. Hà Nội.

Ngày rằm tháng Giêng: Đền chùa lớn Hà Nội đóng cửa, người dân vái vọng ở xa

Hà Phương - Tùng Giang |

Hôm nay 26.2 (tức Rằm tháng Giêng âm lịch), người dân đứng vái vọng từ xa vì đền, chùa, phủ lớn tại Hà Nội đóng cửa phòng dịch COVID-19.

3 ca mắc mới COVID-19, Hải Phòng đóng cửa hàng loạt dịch vụ kinh doanh

Mai Dung |

Từ 18h ngày 22.2, Hải Phòng tạm dừng lễ hội, vui chơi giải trí, kinh doanh lữ hành, các khu du lịch, các khách sạn… cho đến khi có chỉ đạo mới để bảo đảm công tác phòng dịch COVID-19.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nhà hàng, quán cà phê tất bật chuẩn bị mở bán sau chuỗi ngày dài đóng cửa

Tùng Giang - Phạm Đông |

Nhiều nhà hàng, quán cà phê tại Hà Nội rục rịch chuẩn bị mở cửa trở lại sau quyết định nới lỏng điều kiện kinh doanh từ 0h ngày 2.3 của UBND TP. Hà Nội.

Ngày rằm tháng Giêng: Đền chùa lớn Hà Nội đóng cửa, người dân vái vọng ở xa

Hà Phương - Tùng Giang |

Hôm nay 26.2 (tức Rằm tháng Giêng âm lịch), người dân đứng vái vọng từ xa vì đền, chùa, phủ lớn tại Hà Nội đóng cửa phòng dịch COVID-19.

3 ca mắc mới COVID-19, Hải Phòng đóng cửa hàng loạt dịch vụ kinh doanh

Mai Dung |

Từ 18h ngày 22.2, Hải Phòng tạm dừng lễ hội, vui chơi giải trí, kinh doanh lữ hành, các khu du lịch, các khách sạn… cho đến khi có chỉ đạo mới để bảo đảm công tác phòng dịch COVID-19.