Bắt quả tang buôn lậu lúc 12h đêm, giật mình vì “chạm mặt” đồng đội

KH |

Sau nhiều ngày trinh sát và sử dụng nhiều nghiệp vụ, đội chống buôn lậu khu vực miền Trung mới có thể tiếp cận được kho hàng nơi các đối tượng buôn lậu xăng dầu đang bơm lên. Vào 12h đêm, các cán bộ hải quan cùng lực lượng an ninh bao vây bắt quả tang kho hàng và không khỏi bất ngờ khi “chạm mặt” đồng đội đang tiếp tay cho buôn lậu.

Chuyện phá vụ án buôn lậu xăng dầu lớn nhất từ trước tới nay tại Bình Thuận vừa được ông Lê Nam Phong, Đội phó đội chống buôn lậu khu vực miền Trung, Thuộc Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan chia sẻ với báo Lao Động mà trong đó có không ít nỗi niềm khi phát hiện ra sự tiếp tay của đồng đội với đối tượng buôn lậu.

Ông Phong cho biết qua công tác trinh sát, qua thông tin hoạt động XNK trên cả nước, hải quan thấy nổi lên công ty Dương Đông Hoà Phú có dấu hiệu trốn thuế khi dùng tàu trọng tải lớn để chuyên chở mà khai báo số lượng rất ít. Trong 6 tháng, công ty này mở 31 tờ khai nhập khẩu ở chi cục Bình Thuận với tổng cộng 110.000 tấn xăng dầu, nhưng phân tích trọng tải tàu tổng trọng tải tàu lên tới 335.000 tấn.

Hải quan ước tính, công ty có thể đã gian lận 865 tỉ tiền thuế và chuyên án XD116 được thành lập đầu năm 2016. Kể về quá trình phá án, ông Phong cho biết qua trinh sát đã xác định được kho hàng của đối tượng nhưng kho ở vị trí biệt lập đường vào độc đạo nên để tiếp cận rất khó và tổ công tác chỉ có thể đột nhập lúc 12h đêm. Và khi bao vây kho hàng, phân loại đối tượng, bất ngờ có người xưng là cán bộ hải quan kiểm hoá.

“Khi điều tra, chúng tôi không phát hiện ra sự hiện diện của cán bộ hải quan trong đường dây này nhưng khi đột nhập kho lại thấy anh Đinh Hữu Thuỳ, cán bộ kiểm hoá, có mặt tại kho vào thời điểm việc kiểm hoá đã xong” ông Phong kể lại.

Cán bộ này về sau khai nhận, mỗi lần "làm ngơ" cho nhập lậu xăng dầu được “lót tay” 12 triệu đồng và đã bị truy tố với tội danh nhận hối lộ. 

Ông Phong cho biết, đây là lần thứ 2 rơi vào tình huống oái oăm chạm mặt đồng đội trong lúc bắt quả tang buôn lậu và “cảm giác không biết diễn tả thế nào”. Bên cạnh 2 cán bộ bị truy tố vì tiếp tay cho buôn lậu, ngành hải quan cũng đã có kết luận xử lý các cán bộ liên quan.

Theo đó, lãnh đạo Cục hải quan Đồng Nai năm 2016 bị hạ bậc thi đua còn với lãnh đạo Chi cục hải quan Bình Thuận bị hạ mức xếp loại năm 2016 “hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực”, không xét thi đua với chi cục trưởng, 1 phó chi cục trưởng, 2 đội trưởng: đội nghiệp vụ và đội quản lý thuế và đưa ra khỏi quy hoạch lãnh đạo với 3 cán bộ có liên quan tại chi cục trên. Chi cục trưởng Chi cục hải quan Bình Thuận bị điều động nhận nhiệm vụ khác.

KH
TIN LIÊN QUAN

Sẽ kỷ luật ít nhất 5 cán bộ vì vụ "bôi trơn" tại Hải quan Hải Phòng

Nhóm PV |

Ít nhất 5 cán bộ thuộc biên chế Hải quan Hải Phòng sẽ bị kỉ luật, trong đó có cả lãnh đạo cấp Chi cục.

Tuyên phạt 12 năm tù nguyên cán bộ hải quan nhận hối lộ

Phùng Bắc |

Tối  (10.4), sau hai ngày làm việc liên tục, phiên tòa xét xử vụ án cán bộ hải quan nhận hối lộ đã tuyên án.

Chiến dịch bàn tay sạch cho ngành hải quan

LÊ THANH PHONG |

Cục Hải quan Hải Phòng tạm đình chỉ 3 công chức hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ trong thời gian 15 ngày để kiểm tra, làm rõ trách nhiệm liên quan đến bài viết “Nườm nượp cảnh kẹp tiền, đưa - nhận tại Hải quan Hải Phòng” trên báo Lao Động.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Sẽ kỷ luật ít nhất 5 cán bộ vì vụ "bôi trơn" tại Hải quan Hải Phòng

Nhóm PV |

Ít nhất 5 cán bộ thuộc biên chế Hải quan Hải Phòng sẽ bị kỉ luật, trong đó có cả lãnh đạo cấp Chi cục.

Tuyên phạt 12 năm tù nguyên cán bộ hải quan nhận hối lộ

Phùng Bắc |

Tối  (10.4), sau hai ngày làm việc liên tục, phiên tòa xét xử vụ án cán bộ hải quan nhận hối lộ đã tuyên án.

Chiến dịch bàn tay sạch cho ngành hải quan

LÊ THANH PHONG |

Cục Hải quan Hải Phòng tạm đình chỉ 3 công chức hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ trong thời gian 15 ngày để kiểm tra, làm rõ trách nhiệm liên quan đến bài viết “Nườm nượp cảnh kẹp tiền, đưa - nhận tại Hải quan Hải Phòng” trên báo Lao Động.