Bất ngờ với số tiền Quỹ bình ổn xăng dầu 4 đơn vị bị thanh tra nắm giữ đến hết quý I/2023

Quang Dân |

Tính đến hết quý I/2023, 4 doanh nghiệp đầu mối bị thanh tra nắm giữ hàng trăm tỉ đồng từ Quỹ bình ổn xăng dầu.

Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil đã bị Bộ Công Thương thu hồi giấy phép xuất, nhập khẩu xăng dầu từ 11.8.2023. Đồng thời, doanh nghiệp này phải chuyển nộp toàn bộ số tiền Quỹ bình ổn xăng dầu vào ngân sách nhà nước.

Sự việc này diễn ra trong bối cảnh trước đó, lãnh đạo Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 1896 về thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu năm 2023 với 4 doanh nghiệp. 3 doanh nghiệp còn lại bị kiểm tra là Công ty TNHH Sản xuất thương mại Hưng Phát, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà.

Đáng chú ý, theo thông tin mới nhất từ Bộ Tài chính, tính đến hết quý I/2023, 4 doanh nghiệp đầu mối bị thanh tra này đang nắm giữ hàng trăm tỉ đồng tiền từ Quỹ bình ổn xăng dầu.

Thủy bộ Hải Hà đang nắm giữ hàng trăm tỉ đồng Quỹ bình ổn xăng dầu. Ảnh: Chụp màn hình.
Thủy bộ Hải Hà đang nắm giữ hàng trăm tỉ đồng Quỹ bình ổn xăng dầu. Ảnh: Chụp màn hình.

Cụ thể, trong số 33 doanh nghiệp đầu mối được Bộ Tài chính cập nhật, thì Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà là doanh nghiệp đang có số dư Quỹ bình ổn xăng dầu thứ 2 với 595,07 tỉ đồng. Được biết, số tiền Quỹ bình ổn giá công ty này đang nắm giữ chỉ đứng sau Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) khi có 2.463,21 tỉ đồng.

Tiếp đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức là đơn vị có quỹ bình ổn xăng dầu cao thứ 3 trong danh sách 33 doanh nghiệp đầu mối, khi có số dư lên đến 428,76 tỉ đồng.

Số tiền Quỹ bình ổn xăng dầu Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil đang nắm giữ tại 31.3.2023 là 219,9 tỉ đồng và Công ty TNHH Sản xuất thương mại Hưng Phát là 71,29 tỉ đồng.

Bộ Công thương yêu cầu Xuyên Việt Oil nộp số dư Quỹ bình ổn xăng dầu về . Ảnh: Chụp màn hình.
Bộ Công Thương yêu cầu Xuyên Việt Oil nộp số dư Quỹ bình ổn xăng dầu vào ngân sách nhà nước . Ảnh: Chụp màn hình.

Như Lao Động đã thông tin, theo Lãnh đạo Cục Quản lý giá Bộ Tài chính, đối với việc quản lý Quỹ bình ổn xăng dầu tại doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, theo quy định của pháp luật, mỗi một doanh nghiệp đầu mối sẽ phải mở một tài khoản riêng để theo dõi số tiền chi, trích Quỹ bình ổn theo thông báo của Bộ Công Thương trong từng kỳ điều hành giá xăng dầu.

Việc quản lý quỹ, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc này. Còn với trường hợp của Xuyên Việt Oil khi có quyết định rút giấy phép, bắt buộc họ phải nộp vào ngân sách luôn.

Nếu họ sử dụng số tiền Quỹ bình ổn với mục đích khác, nếu có sai phạm thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật và chuyển cơ quan công an điều tra.

“Về vấn đề này, chúng tôi sẽ phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Công an để xử lý và có báo cáo. Chúng tôi cũng đã yêu cầu doanh nghiệp báo cáo, chuyển gấp số tiền Quỹ bình ổn vào ngân sách nhà nước nếu doanh nghiệp không thực hiện thì chúng tôi sẽ chuyển cơ quan điều tra làm việc”, lãnh đạo Cục Quản lý giá Bộ Tài chính cho hay.

Quang Dân
TIN LIÊN QUAN

"Quỹ bình ổn xăng dầu nhưng không ổn", người dân chịu thiệt

Cường Ngô - Vũ Linh |

Kể từ kỳ điều hành giá ngày 11.7 đến nay, giá xăng dầu tăng liên tiếp 5 lần, tương ứng với mức tăng gần 3.000-3.200 đồng tuỳ loại. Đáng chú ý, hiện nay, Quỹ Bình ổn xăng dầu dư hơn 7.500 tỉ đồng, do vậy, nhiều người băn khoăn “vì sao không ‘xả’ quỹ bình ổn để kìm hãm đà tăng giá” và liệu quỹ bình ổn xăng dầu có thực sự phát huy được hết vai trò kiềm chế đà tăng giá liên tục trong thời gian qua hay không?

Chuyển động tại Hải Hà Petro sau khi bị công khai nợ thuế nghìn tỉ đồng

Quang Dân - Đức Mạnh |

Sau khi bị cơ quan chức năng điểm tên vì nợ thuế hàng nghìn tỉ đồng, bộ máy trong Hải Hà Petro đã có những chuyển động đáng chú ý, nữ doanh nhân Trần Thị Tuyết Mai nâng tỉ lệ sở hữu tại công ty lên 69%, đồng thời được công bố ngồi ghế Chủ tịch Hội đồng thành viên của doanh nghiệp.

Nợ thuế 1.800 tỉ đồng, Hải Hà Petro vẫn mạnh tay chi 5.000 tỉ đồng đầu tư trái phiếu, cho vay

Quang Dân - Đức Mạnh |

Trong năm 2022, Hải Hà Petro dành đến 5.000 tỉ đồng để đầu tư trái phiếu, cho vay ngắn hạn và khoảng 3.000 tỉ đồng gửi ngân hàng. Tuy nhiên mới đây, doanh nghiệp này lại bị nhắc tên khi đang nợ thuế hơn 1.800 tỉ đồng.

Sau thâu tóm Pharbaco, Hải Hà Petro liên tiếp nợ thuế hàng nghìn tỉ đồng

Quang Dân - Đức Mạnh |

Sau thương vụ chi hàng trăm tỉ đồng thâu tóm Pharbaco từ năm 2020, Hải Hà Petro liên tục dẫn đầu danh sách nợ thuế tỉnh Thái Bình với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng trong những năm gần đây.

Tin 20h: Bất chấp lãi suất giảm, người dân vẫn gửi tiền ngân hàng

NHÓM PV |

Tin 20h ngày 7.9: Nghỉ việc giữa thời điểm khó khăn, người lao động lớn tuổi vẫn có cơ hội việc làm; Tăng trợ cấp đối với người có công; Người dân ồ ạt gửi tiền ngân hàng bất chấp lãi suất giảm mạnh;...

Thuyền trưởng cùng 4 người ở Cà Mau 12 lần hành hạ, bẻ gãy răng ngư phủ lĩnh án

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Thuyền trưởng Nguyễn Công Toàn cùng 4 đồng phạm 12 lần đánh đập ngư phủ "như thời trung cổ" vì cho rằng, nạn nhân làm biếng, không chịu làm việc trên tàu đánh cá.

Vụ nổ bóng bay ngày khai giảng: Trường đề nghị phạt tiền thầy giáo hút thuốc 350.000 đồng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ nổ bóng bay trong ngày khai giảng (ở huyện Yên Định, Thanh Hóa) làm nhiều học sinh bị bỏng, cơ quan chức năng đề nghị phạt tiền thầy giáo, do đã hút thuốc chạm vào bóng bay gây ra vụ nổ.

Jack phản pháo, công khai đã chi riêng cho doanh nhân Quốc Cường hơn 5 tỉ

MINH PHONG |

Nam ca sĩ Jack đã chính thức công khai số tiền phải chi trả cho riêng doanh nhân Phạm Ngọc Quốc Cường để được gặp siêu sao Messi lên đến 200.000 euro (chưa tính chi phí đi lại, lưu trú cho ê-kíp).

"Quỹ bình ổn xăng dầu nhưng không ổn", người dân chịu thiệt

Cường Ngô - Vũ Linh |

Kể từ kỳ điều hành giá ngày 11.7 đến nay, giá xăng dầu tăng liên tiếp 5 lần, tương ứng với mức tăng gần 3.000-3.200 đồng tuỳ loại. Đáng chú ý, hiện nay, Quỹ Bình ổn xăng dầu dư hơn 7.500 tỉ đồng, do vậy, nhiều người băn khoăn “vì sao không ‘xả’ quỹ bình ổn để kìm hãm đà tăng giá” và liệu quỹ bình ổn xăng dầu có thực sự phát huy được hết vai trò kiềm chế đà tăng giá liên tục trong thời gian qua hay không?

Chuyển động tại Hải Hà Petro sau khi bị công khai nợ thuế nghìn tỉ đồng

Quang Dân - Đức Mạnh |

Sau khi bị cơ quan chức năng điểm tên vì nợ thuế hàng nghìn tỉ đồng, bộ máy trong Hải Hà Petro đã có những chuyển động đáng chú ý, nữ doanh nhân Trần Thị Tuyết Mai nâng tỉ lệ sở hữu tại công ty lên 69%, đồng thời được công bố ngồi ghế Chủ tịch Hội đồng thành viên của doanh nghiệp.

Nợ thuế 1.800 tỉ đồng, Hải Hà Petro vẫn mạnh tay chi 5.000 tỉ đồng đầu tư trái phiếu, cho vay

Quang Dân - Đức Mạnh |

Trong năm 2022, Hải Hà Petro dành đến 5.000 tỉ đồng để đầu tư trái phiếu, cho vay ngắn hạn và khoảng 3.000 tỉ đồng gửi ngân hàng. Tuy nhiên mới đây, doanh nghiệp này lại bị nhắc tên khi đang nợ thuế hơn 1.800 tỉ đồng.

Sau thâu tóm Pharbaco, Hải Hà Petro liên tiếp nợ thuế hàng nghìn tỉ đồng

Quang Dân - Đức Mạnh |

Sau thương vụ chi hàng trăm tỉ đồng thâu tóm Pharbaco từ năm 2020, Hải Hà Petro liên tục dẫn đầu danh sách nợ thuế tỉnh Thái Bình với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng trong những năm gần đây.