Bất ngờ lãi suất chỗ tăng gần 4%, chỗ giảm tới hơn 0,5%

Lam Duy |

Trong khi các ngân hàng cắt giảm lãi suất huy động vốn từ thị trường dân cư, lãi suất vay mượn vốn giữa chính các ngân hàng lại đột ngột tăng rất mạnh trong các ngày qua.

Dữ liệu phân tích thị trường tiền tệ tuần từ ngày 3.4 đến ngày 7.4 được Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) công bố ngày 13.4 cho thấy những biến động bất thường ở mặt bằng lãi suất ngân hàng.

Cụ thể trong tuần này, lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần, 2 tuần bất ngờ tăng mạnh với mức tăng lần lượt là 3,94%, 3,48%, 2,16% so với tuần trước đó lên 5,06%, 3,48% và 5,19%, quay trở lại mặt bằng trung bình trong nửa đầu tháng 3.

"Diễn biến của lãi suất liên ngân hàng cho thấy thanh khoản của hệ thống ngân hàng đã bớt dồi dào so với trước" - BVSC nhận định.

Tuy vậy, BVSC cũng cho rằng, với việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bắt đầu bơm ròng trở lại trên thị trường mở, lãi suất sẽ không tăng quá mạnh trong các tuần tiếp theo. Số liệu cho thấy trong tuần qua, NHNN bơm ròng 4.399 tỉ đồng trên thị trường mở thông qua nghiệp vụ mua kỳ hạn.

Trái ngược với diễn biến trên, trên thị trường vốn dân cư, lãi suất huy động của 29 ngân hàng thương mại trong rổ theo dõi của BVSC tiếp tục giảm trong tháng 4.

Biến động lãi suất huy động 12 tháng tại các ngân hàng thời gian qua. Ảnh: Chụp màn hình
Biến động lãi suất huy động 12 tháng tại các ngân hàng thời gian qua. Ảnh: Chụp màn hình

Lãi suất kỳ hạn 12 tháng trung bình đạt 7,79%, giảm 0,38% so với tháng 3, tuy nhiên vẫn cao hơn 1,88% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, lãi suất huy động 12 tháng của nhóm ngân hàng quốc doanh giữ nguyên ở mức 7,2%, trong khi lãi suất của ngân hàng lớn (vốn chủ sở hữu trên 5.000 tỉ đồng) giảm 0,34% xuống còn 7,62%. Lãi suất của nhóm ngân hàng nhỏ (vốn chủ sở hữu dưới 5.000 tỉ đồng) giảm 0,6% xuống mức 8,28%.

Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 6 tháng trung bình đạt 7,29%, giảm 0,38% so với tháng 3, tăng 2,23% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi suất của 4 ngân hàng quốc doanh ổn định ở mức 5,8%, trong khi lãi suất của nhóm ngân hàng lớn giảm 0,35%, lãi suất 6 tháng của ngân hàng nhỏ giảm 0,57%.

"Lãi suất ở mức cao từ đầu năm và vẫn đang ở mặt bằng cao hơn so với trước dịch COVID-19 là một trong những nguyên nhân khiến cho tăng trưởng tín dụng gặp khó khăn" - BVSC đưa nhận định.

Theo số liệu của NHNN, tăng trưởng tín dụng tính tới cuối tháng 3 ghi nhận ở mức 2,06%, thấp hơn so với mức trung bình giai đoạn 2013-2022 (2,58%).

Riêng trong tháng 3, NHNN thực hiện 2 lần giảm lãi suất. BVSC cho rằng, đây là một động thái linh hoạt và chủ động trong bối cảnh đồng USD có phần yếu đi và áp lực lạm phát giảm bớt.

"Trong thời gian tới, trong bối cảnh áp lực tỉ giá không còn nữa và lạm phát quay trở lại trong tầm kiểm soát, chúng tôi cho rằng NHNN có thể thực hiện thêm việc giảm lãi suất để có thể hỗ trợ cho tăng trưởng. Dự báo lãi suất huy động sẽ giảm 1% tới cuối năm 2023 này" - BVSC dự báo.

Số liệu được Ngân hàng Nhà nước công bố trước đó cũng cho thấy, trong ngày 5.4.2023, lãi suất cao nhất trên thị trường liên ngân hàng vẫn lên tới 8,94%/năm ở kỳ hạn 9 tháng.

Lam Duy
TIN LIÊN QUAN

Lãi suất vay ưu đãi vẫn cao, người dân chuyển hướng đi thuê nhà

ANH HUY |

Dù có nhiều ưu đãi trong các gói vay nhưng lãi suất không đủ hấp dẫn để hút người mua nhà. Khi giá nhà chưa giảm cùng với lãi suất cao, nhiều người có ý định mua nhà lại chuyển hướng đi thuê.

Thận trọng với lãi suất ưu đãi khi quyết định vay mua nhà

Lam Duy |

Thay vì bị thu hút bởi lãi suất ưu đãi, người vay cần tính toán khả năng trả nợ dựa trên lãi suất thả nổi theo thị trường trước khi quyết định vay mua nhà tại ngân hàng.

Bất ngờ ngân hàng mượn vốn của nhau với lãi suất 9%/năm

Lam Duy |

Dữ liệu vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố cho thấy lãi suất cao nhất trên thị trường liên ngân hàng vẫn chạm ngưỡng 9%/năm vào đầu tháng 4.2023.

Bùng nổ cho vay mua nhà, lãi suất vay chỉ từ 4,99%

Lam Duy |

Các chương trình cho vay mua nhà đang được các ngân hàng đồng loạt tung ra thị trường với nhiều ưu đãi về lãi suất vay, dao động từ 4,99 - 13,5%/năm.

Giáo viên Trung học cơ sở mất 9 năm để thăng hạng từ 3 lên 2 là quá lâu

Vân Trang |

Theo ý kiến nhiều giáo viên THCS, việc phải mất tới 9 năm để thăng hạng từ 3 lên 2 là quá lâu và không hợp lí.

Chủ nhân giải Nobel khen sinh viên Việt Nam được đào tạo tốt về Hóa học

Trang Hà |

Qua việc thuyết giảng và giao lưu với sinh viên Việt Nam, Giáo sư Morten Peter -  Chủ nhân giải thưởng Nobel Hóa học năm 2022 - bày tỏ sự bất ngờ và khen sinh viên Việt Nam có nền tảng, được đào tạo rất tốt về Hóa học.

Tòa tuyên cựu Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Phùng Anh Lê 7 năm 6 tháng tù

Việt Dũng |

Hà Nội - Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy có đủ cơ sở để xác định bị cáo Phùng Anh Lê đã phạm vào tội "Nhận hối lộ" và không oan.

Chiêu thức “hô biến" tiền gửi tiết kiệm SCB sang Manulife

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Gần 150 bộ hồ sơ và đơn tố cáo được gửi về Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hồ Chí Minh trong 2 ngày vừa qua. Hầu hết nạn nhân đều là những người cao tuổi, có những trường hợp đã dành toàn bộ số tiền tích góp được sau hàng chục năm lao động vất vả để gửi tiết kiệm, mong an hưởng tuổi già. Thế nhưng, cuối cùng những nạn nhân này lại bị chính nhân viên tư vấn “hô biến" thành bảo hiểm nhân thọ Manulife.

Lãi suất vay ưu đãi vẫn cao, người dân chuyển hướng đi thuê nhà

ANH HUY |

Dù có nhiều ưu đãi trong các gói vay nhưng lãi suất không đủ hấp dẫn để hút người mua nhà. Khi giá nhà chưa giảm cùng với lãi suất cao, nhiều người có ý định mua nhà lại chuyển hướng đi thuê.

Thận trọng với lãi suất ưu đãi khi quyết định vay mua nhà

Lam Duy |

Thay vì bị thu hút bởi lãi suất ưu đãi, người vay cần tính toán khả năng trả nợ dựa trên lãi suất thả nổi theo thị trường trước khi quyết định vay mua nhà tại ngân hàng.

Bất ngờ ngân hàng mượn vốn của nhau với lãi suất 9%/năm

Lam Duy |

Dữ liệu vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố cho thấy lãi suất cao nhất trên thị trường liên ngân hàng vẫn chạm ngưỡng 9%/năm vào đầu tháng 4.2023.

Bùng nổ cho vay mua nhà, lãi suất vay chỉ từ 4,99%

Lam Duy |

Các chương trình cho vay mua nhà đang được các ngân hàng đồng loạt tung ra thị trường với nhiều ưu đãi về lãi suất vay, dao động từ 4,99 - 13,5%/năm.