Bắt giữ nhiều vụ buôn lậu lợn hơi chưa qua kiểm dịch

Vũ Long |

Trong cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã bắt giữ nhiều vụ buôn lậu lợn hơi không có chứng nhận kiểm dịch.

Buôn lậu lợn hơi chưa giảm

Theo Cục Quản lý thị trường tỉnh An giang, lúc 2 giờ ngày 2.9.2020, Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường An Giang phối hợp với Trạm Cảnh sát đường thủy Châu Đốc, tỉnh An Giang tiến hành khám 2 phương tiện vỏ lãi (thuyền) composite tại khúc sông thuộc khu vực ấp Khánh Châu, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang và phát hiện 33 con lợn hơi không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, không có hồ sơ nguồn gốc hợp pháp, chưa xác định được nguồn gốc xuất xứ.

Đoàn kiểm tra phát hiện trên phương tiện vỏ lãi composite do ông Huỳnh Văn Thúc, sinh năm 1992, địa chỉ thường trú tại ấp 2, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang điều khiển có vận chuyển 17 con lợn hơi với tổng trọng lượng 1.553kg.

Tại thời điểm kiểm tra, tất cả số lợn trên đều không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, không có hồ sơ nguồn gốc hợp pháp, chưa xác định được nguồn gốc xuất xứ.

Cùng thời điểm trên, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với Trạm cảnh sát đường thủy Châu Đốc, tỉnh An Giang tiến hành khám phương tiện vỏ lãi composite tại khúc sông thuộc khu vực ấp Khánh Châu, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Khi phát hiện lực lượng kiểm tra thì các đối tượng đã bỏ chạy lên bờ, để lại phương tiện và hàng hóa.

Đoàn kiểm tra cũng phát hiện trên vỏ lãi có 16 con lợn hơi với tổng trọng lượng 1.283kg không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, không có hồ sơ nguồn gốc hợp pháp, chưa xác định được nguồn gốc xuất xứ và chưa xác định được chủ sở hữu của hàng hóa và phương tiện nêu trên.

Đoàn kiểm tra tiến hành lập Biên bản tạm giữ hàng hóa, phương tiện để xác minh tình tiết làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn tin từ các thương nhân cho biết, tình trạng nhập khẩu  lợn hơi theo đường tiểu ngạch (nhập lậu) và trốn các chốt kiểm dịch vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều tháng nay do mức chênh lệch giá lợn nhập tiểu ngạch (vì trốn phí kiểm dịch) giữa Việt Nam và Lào, Thái Lan.

Để ngăn chặn dịch bệnh có thể thẩm lậu từ nguồn lợn sống nhập lậu, lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý.

Nguy cơ dịch bệnh gia súc tăng do nguồn lợn nhập lậu

Theo Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), dịch bệnh ở động vật đang diễn biến phức tạp. Từ đầu năm đến nay,  cả nước có 1.008 ổ dịch  tả  lợn Châu Phi, trong đó có 531 ổ dịch xảy ra từ cuối năm 2019 và 27 ổ dịch phát sinh mới, 450 ổ dịch tái phát tại 44 tỉnh, thành phố. Số lợn buộc tiêu hủy là 43.150 con, khoảng 2.157 tấn.

Vỏ lãi chở lợn hơi nhập lậu bị chủ phương tiện bỏ lại để tháo chạy khỏi lực lượng chức năng. Ảnh: Thái Văn Trọng
Vỏ lãi chở lợn hơi nhập lậu bị chủ phương tiện bỏ lại để tháo chạy khỏi lực lượng chức năng. Ảnh: Thái Văn Trọng

Về dịch lở mồm long móng, cả nước xảy ra 138 ổ dịch lở mồm long móng típ O tại 18 tỉnh, thành phố; số gia súc mắc bệnh là 5.114 con; số chết và tiêu hủy là 122 con.

Các ổ dịch vừa qua chủ yếu xảy ra trên đàn gia súc chưa được tiêm phòng vaccine lở mồm long móng. Nguy cơ dịch lở mồm long móng tiếp tục phát sinh và lây lan trong thời gian tới là rất cao, đặc biệt đối với đàn gia súc chưa được tiêm phòng vắc xin.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Giá lợn hơi tiếp tục lao dốc, đã xuống mức 74.000 đồng/kg

Vũ Long |

Giá lợn hơi ngày 2.9 tiếp tục giảm trên cả nước, nhiều địa phương giá chỉ còn 74.000 đồng/kg. Giá cao nhất: 80.000 đồng/kg, sức mua chậm.

Giá lợn hơi giảm mạnh, dự báo sẽ sớm về mức 75.000 đồng/kg

Vũ Long |

Ngày 29.8, giá lợn hơi tiếp tục giảm thêm 2.000-3.000 đồng/kg, nhiều tỉnh bán với giá 78.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi hôm nay: “Bay hơi” thêm 4.000 đồng/kg, giá thịt giảm nhẹ

Vũ Long |

Giá lợn hơi ngày 26.8 tiếp tục giảm chung trên cả nước từ 1.000-4.000 đồng/kg, kéo giá thịt lợn giảm thêm khoảng 3.000 đồng/kg.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Giá lợn hơi tiếp tục lao dốc, đã xuống mức 74.000 đồng/kg

Vũ Long |

Giá lợn hơi ngày 2.9 tiếp tục giảm trên cả nước, nhiều địa phương giá chỉ còn 74.000 đồng/kg. Giá cao nhất: 80.000 đồng/kg, sức mua chậm.

Giá lợn hơi giảm mạnh, dự báo sẽ sớm về mức 75.000 đồng/kg

Vũ Long |

Ngày 29.8, giá lợn hơi tiếp tục giảm thêm 2.000-3.000 đồng/kg, nhiều tỉnh bán với giá 78.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi hôm nay: “Bay hơi” thêm 4.000 đồng/kg, giá thịt giảm nhẹ

Vũ Long |

Giá lợn hơi ngày 26.8 tiếp tục giảm chung trên cả nước từ 1.000-4.000 đồng/kg, kéo giá thịt lợn giảm thêm khoảng 3.000 đồng/kg.