Bắt giữ gần 200kg pháo hoa nổ nhập lậu

Vũ Long |

Chiều 13.1, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển, kinh doanh gần 200kg pháo hoa nổ nhập lậu.

Theo Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), khoảng 2 giờ ngày 13.1.2021 tại Km135 đường Quốc lộ 1 Lạng Sơn – Hà Nội địa phận phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, tổ công tác gồm Đội Quản lý thị trường số 3 cơ động – Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Phòng cảnh sát kinh tế và Phòng cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Bắc Ninh kiểm tra xe ôtô Innova BKS số 12A-01089 do Nguyễn Quang Huy, sinh năm 1991, trú tại tổ dân phố Tân Thành, phường Đồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên điều khiển.

Trên xe còn có một nam thanh niên ngồi ghế phụ tự khai là Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1997, trú tại thôn Chu Quyển, xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có 7 thùng hàng bên trong có chứa 108 bệ pháo hoa nổ loại giàn 36 và 6 bệ pháo hoa nổ loại giàn 100. Tổng trọng lượng khoảng gần 200kg. Ban đầu đối tượng Huy và Dũng khai nhận mua số pháo hoa trên tại Lạng Sơn để mang về Hà Nội tiêu thụ.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ người để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Hà Nam: Bắt 2 đối tượng tàng trữ trái phép gần 7 kg pháo hoa nổ

Tuấn Nguyên |

Ngày 11.1, Công an tỉnh Hà Nam cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ trái phép gần 7 kg pháo hoa nổ. Các đối tượng khai nhận mua số pháo hoa này trên mạng xã hội.

Phân biệt "pháo hoa" và "pháo hoa nổ" để tránh bị phạt

Minh Hương |

Người dân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa trong một số dịp đặc biệt đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên, cần phải hiểu đúng về pháo hoa và pháo hoa nổ theo quy định mới để tránh bị phạt.

Hiểu đúng về “pháo hoa” và “pháo hoa nổ” theo Nghị định mới

Theo chinhphu.vn |

Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo có hiệu lực thi hành từ ngày 11.1.2021, thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP đang thu hút sự quan tâm của dư luận, nhất là những khái niệm về pháo hoa và pháo hoa nổ. Vậy cần hiểu như thế nào để người dân được sử dụng pháo hoa dịp lễ, tết đúng quy định?

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hà Nam: Bắt 2 đối tượng tàng trữ trái phép gần 7 kg pháo hoa nổ

Tuấn Nguyên |

Ngày 11.1, Công an tỉnh Hà Nam cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ trái phép gần 7 kg pháo hoa nổ. Các đối tượng khai nhận mua số pháo hoa này trên mạng xã hội.

Phân biệt "pháo hoa" và "pháo hoa nổ" để tránh bị phạt

Minh Hương |

Người dân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa trong một số dịp đặc biệt đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên, cần phải hiểu đúng về pháo hoa và pháo hoa nổ theo quy định mới để tránh bị phạt.

Hiểu đúng về “pháo hoa” và “pháo hoa nổ” theo Nghị định mới

Theo chinhphu.vn |

Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo có hiệu lực thi hành từ ngày 11.1.2021, thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP đang thu hút sự quan tâm của dư luận, nhất là những khái niệm về pháo hoa và pháo hoa nổ. Vậy cần hiểu như thế nào để người dân được sử dụng pháo hoa dịp lễ, tết đúng quy định?