Bắt giữ 6,2 kg nghi sừng tê giác tại sân bay

Phạm Dung |

Lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 6kg nghi là sừng tê giác được vận chuyển từ Qatar về Việt nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Hôm 6.3, chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - Cục Hải quan TP.HCM cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Cục Điều tra Chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan; Đội Kiểm soát Hải quan – Cục Hải quan TP.HCM và Công an TP.HCM tạm giữ một nam hành khách 49 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ngụ tại tỉnh Quảng Ninh về hành vi vận chuyển trái phép sản phẩm động, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã tiến hành giám sát trọng điểm chuyến bay QR970 từ Doha (Qatar) về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất lúc 13h30 ngày 6.3.2020.

Qua công tác thu thập và xử lý thông tin, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã tiến hành kiểm tra hành lý của hành khách nêu trên, phát hiện 12 mẫu vật, tổng trọng lượng 6,22kg được đối tượng này cất giấu tinh vi trong hành lý cá nhân.

Hình ảnh
Hình ảnh
Hiện vật nghi là sừng tê giác bị lực lượng chức năng thu giữ.

Kết luận giám định sơ bộ của Viện Sinh học Nhiệt Đới cho biết các mẫu vật này là sừng của loài tê giác 2 sừng Châu Phi, thuộc danh mục các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm không được phép săn bắt, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển theo Công ước Cites.

Hiện Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

Phạm Dung
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện gần 30kg nghi sừng tê giác trên chuyến bay từ Hàn Quốc về Cần Thơ

TRẦN LƯU |

Trong chuyến bay từ Hàn Quốc về Cần Thơ, ông Sơn bị phát hiện trong kiện hành lý chứa gần 30kg nghi sừng tê giác...

Hà Nội xử lý 38 tổ chức buôn lậu, hàng giả trong lĩnh vực nông nghiệp

AT |

Trong tháng 1, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã thanh tra, kiểm tra 53 tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực bảo vệ thực vật, nông sản, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm lâm.

Vụ buôn lậu 100 tấn dược liệu: Bắt 2 công chức Hải quan cửa khẩu Chi Ma

Việt Dũng |

Ông Chu Bá Toàn (Phó Chi Cục trưởng Hải quan cửa khẩu Chi Ma) và Hoàng Thanh Sơn (công chức hải quan Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn) bị điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm liên quan đến đường dây buôn lậu 100 tấn dược liệu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Phát hiện gần 30kg nghi sừng tê giác trên chuyến bay từ Hàn Quốc về Cần Thơ

TRẦN LƯU |

Trong chuyến bay từ Hàn Quốc về Cần Thơ, ông Sơn bị phát hiện trong kiện hành lý chứa gần 30kg nghi sừng tê giác...

Hà Nội xử lý 38 tổ chức buôn lậu, hàng giả trong lĩnh vực nông nghiệp

AT |

Trong tháng 1, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã thanh tra, kiểm tra 53 tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực bảo vệ thực vật, nông sản, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm lâm.

Vụ buôn lậu 100 tấn dược liệu: Bắt 2 công chức Hải quan cửa khẩu Chi Ma

Việt Dũng |

Ông Chu Bá Toàn (Phó Chi Cục trưởng Hải quan cửa khẩu Chi Ma) và Hoàng Thanh Sơn (công chức hải quan Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn) bị điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm liên quan đến đường dây buôn lậu 100 tấn dược liệu.