Bảo hiểm sụt giảm lợi nhuận vì chi phí bồi thường tăng

KIM NGÂN |

Không nằm ngoài các dự đoán, chi phí bồi thường bảo hiểm nhân thọ có xu hướng tăng lên trong quý III/2022 và tác động trực tiếp tới lợi nhuận của doanh nghiệp.

Chương trình bảo hiểm “Vững Tâm an” của PTI phát sinh số tiền lớn khi chi trả bồi thường tăng mạnh. Ảnh: Thanh Huệ
Chương trình bảo hiểm “Vững Tâm an” của PTI phát sinh số tiền lớn khi chi trả bồi thường tăng mạnh. Ảnh: Thanh Huệ

Dễ nhận thấy là Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (mã chứng khoán: PTI) vừa đón nhận kết quả kinh doanh quý III/2022 không mấy khả quan. Quý này, doanh thu của PTI đạt gần 980 tỉ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ 2021; trong khi chi bồi thường lại tăng hơn gấp đôi cùng kỳ năm ngoái lên hơn 770 tỉ đồng. Cộng thêm hoa hồng và các khoản khác, tổng chi phí kinh doanh bảo hiểm của doanh nghiệp này là gần 1.150 tỉ đồng khiến công ty lỗ gộp gần 170 tỉ đồng.

Tính chung quý III/2022, PTI lỗ hơn 167 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ 2021 vẫn lãi hơn 105 tỉ đồng. Đây là quý lỗ nặng thứ 2 liên tiếp của doanh nghiệp bảo hiểm này (quý trước PTI lỗ ròng gần 223 tỉ đồng, là quý lỗ nặng nhất kể từ khi niêm yết).

Luỹ kế 9 tháng đầu năm nay, doanh thu thuần kinh doanh bảo hiểm của PTI vẫn tăng 8% so với cùng kỳ lên hơn 3.831 tỉ đồng nhưng doanh thu kinh doanh bất động sản lại giảm 77% khi chỉ ghi nhận 7,4 tỉ đồng, doanh thu hoạt động tài chính cũng giảm 21% về 115 tỉ đồng. Trong khi đó, chi phí kinh doanh bảo hiểm tăng 25% lên 4.091 tỉ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 22% và chi phí khác cũng tăng 68%. Kết quả, lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp của PTI âm hơn 347,8 tỉ đồng (giảm 275%); trở thành doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết lỗ nặng nhất thị trường.

Trong bản giải trình, PTI cho hay, trong 9 tháng đầu năm nay, PTI phát sinh chi phí liên quan đến chương trình bảo hiểm “Vững Tâm an” số tiền 327,3 tỉ đồng khi chi trả bồi thường tăng mạnh sau COVID-19. Tổng chi bồi thường bảo hiểm trong 9 tháng này của PTI đã tăng 377,4 tỉ đồng (tăng 31% so với cùng kỳ 2021).

Với kết quả kinh doanh ảm đạm, đầu tháng 10 vừa qua PTI đã quyết định cho thôi giữ chức vụ các Phó Tổng Giám đốc và bổ nhiệm vào các vị trí Giám đốc khối, bộ phận.

Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) trước đó dự báo tỉ lệ bồi thường bảo hiểm sẽ tăng từ mức nền thấp. Trước đó 2021 từng là năm thuận lợi với ngành bảo hiểm với tỉ lệ bồi thường chỉ 43,8% (giảm 13,6% và là mức thấp nhất trong vòng 4 năm qua). Tuy nhiên, do các điều kiện thuận lợi không còn, BVSC cho rằng, tỉ lệ bồi thường trong năm 2022 sẽ tăng trở lại về mức trung bình, lên 53% (tăng 9,2%).

Thực tế Chứng khoán SSI cũng sớm dự báo kết quả lợi nhuận của hầu hết doanh nghiệp bảo hiểm sẽ suy giảm ngay từ quý II/2022. Theo SSI, mặc dù lãi suất tăng nhưng tỉ lệ bồi thường tại các công ty bảo hiểm sẽ quay lại mức bình thường và lợi nhuận từ đầu tư cổ phiếu sẽ không còn thuận lợi như 2021.

KIM NGÂN
TIN LIÊN QUAN

Tiền chảy sang chứng khoán phái sinh tăng 40% vào tháng 10

Đức Mạnh |

Theo thống kê từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), hợp đồng tương lai chỉ số VN30 ghi nhận giá trị giao dịch bình quân (theo danh nghĩa hợp đồng) đạt 43.566 tỉ đồng, tăng 39,89% so với tháng trước.

Chứng khoán bước đầu dò đáy, vượt 1.000 điểm sẽ mang tính quyết định

Đức Mạnh |

Chứng khoán SSI đánh giá vùng hỗ trợ 1.000 điểm sẽ tiếp tục quyết định xu hướng vận động của VN-Index. Nếu giữ vững vùng hỗ trợ này, đà hồi phục trên chỉ số sẽ được mở rộng với vùng mục tiêu đầu tiên là 1.040 điểm.

Chứng khoán: Hơn 600 tỉ đồng đổ vào giải cứu HPG, nhóm thép ngừng giảm điểm

Đức Mạnh |

Cổ phiếu thép đã ngừng giảm điểm khi sắc xanh bật lên liên tục tại HPG, HSG, NKG, TLH và SMC. Tuy nhiên, lực đỡ đó là chưa đủ khi áp lực bán xả ở nhóm trụ là khá lớn, đẩy chỉ số chứng khoán VN-Index "bốc hơi" hơn 10 điểm.

Bảo hiểm PTI bất ngờ lỗ nặng

Đại Hà |

Dù doanh thu tăng nhưng Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện (PTI) vẫn lỗ 181 tỉ đồng nửa đầu năm nay.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Tiền chảy sang chứng khoán phái sinh tăng 40% vào tháng 10

Đức Mạnh |

Theo thống kê từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), hợp đồng tương lai chỉ số VN30 ghi nhận giá trị giao dịch bình quân (theo danh nghĩa hợp đồng) đạt 43.566 tỉ đồng, tăng 39,89% so với tháng trước.

Chứng khoán bước đầu dò đáy, vượt 1.000 điểm sẽ mang tính quyết định

Đức Mạnh |

Chứng khoán SSI đánh giá vùng hỗ trợ 1.000 điểm sẽ tiếp tục quyết định xu hướng vận động của VN-Index. Nếu giữ vững vùng hỗ trợ này, đà hồi phục trên chỉ số sẽ được mở rộng với vùng mục tiêu đầu tiên là 1.040 điểm.

Chứng khoán: Hơn 600 tỉ đồng đổ vào giải cứu HPG, nhóm thép ngừng giảm điểm

Đức Mạnh |

Cổ phiếu thép đã ngừng giảm điểm khi sắc xanh bật lên liên tục tại HPG, HSG, NKG, TLH và SMC. Tuy nhiên, lực đỡ đó là chưa đủ khi áp lực bán xả ở nhóm trụ là khá lớn, đẩy chỉ số chứng khoán VN-Index "bốc hơi" hơn 10 điểm.

Bảo hiểm PTI bất ngờ lỗ nặng

Đại Hà |

Dù doanh thu tăng nhưng Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện (PTI) vẫn lỗ 181 tỉ đồng nửa đầu năm nay.