Bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng sôi động cuối năm

Lan Nhi |

Hoạt động thương mại, bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng Việt Nam những tháng cuối năm 2022 đang trở thành “điểm sáng”, có chiều hướng tăng trưởng mạnh khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11.2022 ước đạt hơn 514.000 tỉ đồng.

Thị trường phục hồi 

Kết quả khảo sát doanh nghiệp bán lẻ của Vietnam Report vừa thực hiện cho thấy, 53,8% đơn vị đã đạt hiệu quả kinh doanh bằng và vượt mức trước đại dịch COVID-19.

Dựa trên đà phục hồi này, cùng với những lợi thế của Việt Nam so với các nước trong khu vực như GDP tiếp tục tăng trưởng, tỉ lệ dân số ở độ tuổi từ 30 đến 40 lớn, có khoảng 91,7% số doanh nghiệp đã nhận định, triển vọng kinh doanh của toàn ngành bán lẻ những tháng cuối năm 2022 sẽ khả quan hơn so với cùng kỳ các năm trước đó.

Phía công ty nghiên cứu thị trường Cushman & Wakefield cũng đánh giá, những tháng cuối năm sẽ là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện lễ hội mua sắm, khuyến mãi hấp dẫn như Black Friday, World Cup, tháng khuyến mại Hà Nội, tháng khuyến mại tập trung quốc gia, Giáng sinh, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, tạo ra “làn sóng" mua sắm với số lượng đơn hàng về phụ kiện trang trí, thời trang, thực phẩm như bánh kẹo và nước uống, mỹ phẩm, điện tử, công nghệ, hàng tiêu dùng…

 
Bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng sôi động cuối năm. Ảnh: Lan Nhi

Theo Cushman & Wakefield, thị trường bán lẻ đã qua thời thương hiệu nội hay ngoại, mà doanh nghiệp bán lẻ nào nhanh tay, có chiến lược trong việc tập trung vào trải nghiệm của khách hàng thì sẽ giành được thị phần. Sau thời gian “thử nghiệm” bán hàng trực tuyến từ dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp buộc phải chuyển đổi, triển khai mô hình kinh doanh kết hợp bán hàng đa kênh.

Kỳ vọng tăng trưởng mạnh cuối năm 

Số liệu công bố của Tổng cục Thống kê mới đây cho thấy, hoạt động thương mại và dịch vụ tiêu dùng đang sôi động hơn về tháng cuối năm nên tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11.2022 ước đạt 514,1 nghìn tỉ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 5.180,5 nghìn tỉ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước.

Cuối năm được đánh giá là thời điểm “vàng” của ngành bán lẻ, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, doanh nghiệp cần nhanh chóng thay đổi, dịch chuyển toàn diện, chú trọng nhiều hơn vào việc đào tạo lại kỹ năng cho đội ngũ nhân sự cũng như đẩy mạnh thêm những điểm tiếp cận với khách hàng.

Ngoài ra, những kế hoạch liên quan đến số hóa, mở rộng thị trường hoặc phát triển mô hình bán lẻ mới cũng cần được ưu tiên, nhằm giúp các doanh nghiệp bán lẻ hạn chế được các nguy cơ và tận dụng được các cơ hội trong thời kỳ chuyển đổi số tiếp theo.

Theo Bộ Công Thương, thị trường hàng hóa trong tháng 11 tương đối ổn định, nhu cầu hàng may mặc, trang thiết bị gia đình đang có chiều hướng gia tăng khi bước vào giai đoạn chuyển mùa. Nguồn cung hàng hóa lương thực, thực phẩm cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng, giá hàng hóa không có biến động lớn.

Đặc biệt chú ý, trong 11 tháng đầu năm 2022, các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân cũng dần hồi phục, nhu cầu hàng hóa bắt đầu tăng.

Mặc dù thị trường hàng hóa trong nước vẫn chịu tác động của thị trường thế giới, giá một số hàng hóa (nhất là các mặt hàng nhóm năng lượng…) có xu hướng tăng theo giá hàng hóa thế giới, tuy nhiên thị trường trong nước nhìn chung đã có sự phục hồi đáng kể sau 2 năm chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Để đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường từ nay đến Tết Nguyên đán, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành địa phương theo dõi sát sao, bảo đảm đủ nguồn cung các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu người dân, nhất là trong các dịp cao điểm lễ, Tết để không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá.

Bộ cũng phối hợp với các địa phương chủ động xây dựng phương án dự trữ hàng hóa, triển khai chương trình bình ổn thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu người dân trong những tháng cuối năm và dịp cao điểm Tết Nguyên đán.

Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp bán lẻ tăng tuyển dụng lao động thời vụ

LAN NHI |

Dự đoán sức mua và nhu cầu tiêu dùng sẽ tăng trong những tháng cuối năm 2022, nhiều doanh nghiệp bán lẻ, nhà sản xuất, nhãn hàng đang liên tục tìm kiếm và tuyển dụng lao động thời vụ làm việc từ giờ đến Tết với mức lương cao.

Sức hút lớn của ngành bán lẻ dược phẩm

Thu Giang |

"Miếng bánh" của ngành bán lẻ dược phẩm tại Việt Nam đang bị cắt nhỏ khi nhiều doanh nghiệp lớn đang có động thái liên tục tăng vốn đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ và cạnh tranh khốc liệt để chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ.

Kinh tế 24h: Giá vàng tiếp đà tăng, Bán lẻ bùng nổ

Kim Nhung |

Giá vàng tiếp đà tăng, nên mua vào hay bán ra?; Bán lẻ bùng nổ, hướng đến kỳ vọng 350 tỉ USD; Ngân hàng lãi lớn nhờ kinh doanh ngoại hối;... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Doanh nghiệp bán lẻ tăng tuyển dụng lao động thời vụ

LAN NHI |

Dự đoán sức mua và nhu cầu tiêu dùng sẽ tăng trong những tháng cuối năm 2022, nhiều doanh nghiệp bán lẻ, nhà sản xuất, nhãn hàng đang liên tục tìm kiếm và tuyển dụng lao động thời vụ làm việc từ giờ đến Tết với mức lương cao.

Sức hút lớn của ngành bán lẻ dược phẩm

Thu Giang |

"Miếng bánh" của ngành bán lẻ dược phẩm tại Việt Nam đang bị cắt nhỏ khi nhiều doanh nghiệp lớn đang có động thái liên tục tăng vốn đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ và cạnh tranh khốc liệt để chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ.

Kinh tế 24h: Giá vàng tiếp đà tăng, Bán lẻ bùng nổ

Kim Nhung |

Giá vàng tiếp đà tăng, nên mua vào hay bán ra?; Bán lẻ bùng nổ, hướng đến kỳ vọng 350 tỉ USD; Ngân hàng lãi lớn nhờ kinh doanh ngoại hối;... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.