Bán lẻ bùng nổ, hướng đến kỳ vọng 350 tỉ USD

Lan Nhi |

Vực dậy sau dịch COVID-19 và những biến động thị trường, nhiều doanh nghiệp bán lẻ tại Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả kinh doanh tích cực, liên tục báo lãi và có kế hoạch mở rộng thị phần trong những tháng cuối năm.

Tăng tốc mở rộng

Sở hữu mô hình siêu thị và cửa hàng tiện lợi WinCommerce, Tập đoàn Masan đã liên tục đẩy nhanh tốc độ mở mới các điểm bán lẻ. Trong 9 tháng năm 2022, WinCommerce đã mở thêm 477 cửa hàng WinMart+, hệ thống này đã có 3.049 cửa hàng đi vào hoạt động, tăng thị phần lên 48%. WinCommerce cũng đã đạt lợi nhuận đáng kể nhờ cải thiện hiệu quả hoạt động và lượng khách hàng gia tăng.

Trong quý III/2022 vừa qua, Tập đoàn Masan đã mở thêm hệ thống bán lẻ mới với 30 cửa hàng mang thương hiệu WIN nhằm thúc đẩy chiến lược "point of life" (một điểm đến, đa tiện ích).

 
Nhiều doanh nghiệp bán lẻ đều xem cuối năm là dịp tốt để kích cầu tiêu dùng, gia tăng doanh số.  Ảnh: Hải Nguyễn

Đại diện Tập đoàn này cũng cho rằng, trong thời gian tới, Masan sẽ ra mắt thêm mô hình cửa hàng mới phục vụ người tiêu dùng tại khu vực nông thôn, công bố chương trình khách hàng thân thiết với mục tiêu đáp ứng trọn vẹn nhu cầu tiêu dùng hằng ngày cho 100 triệu người tiêu dùng.

Đại diện hệ thống MM Mega Market cho rằng, thị trường bán lẻ Việt Nam đang rất tiềm năng, đầy triển vọng dù tính cạnh tranh và áp lực từ lạm phát là không nhỏ.

Những doanh nghiệp bán lẻ lớn, chiếm thị phần chi phối sẽ có lợi thế hơn do thương lượng được với các nhà cung cấp, giúp giảm thiểu tác động của giá vốn tăng cao, từ đó đưa ra được nhiều chiết khấu hơn để hỗ trợ khách hàng trong bối cảnh áp lực lạm phát.

Dù có sự phục hồi và tăng trưởng tích cực nhưng ngành bán lẻ trong nước cũng đang đối diện với không ít thách thức và rủi ro. Kết quả khảo sát của Vietnam Report cho thấy, dưới tác động của lạm phát cùng các khó khăn phát sinh do giá hàng hóa tăng cao, lãi suất, tỉ giá cùng tăng, người tiêu dùng đang có thói quen mua sắm tiết kiệm, cắt giảm chi tiêu đối với các mặt hàng không thiết yếu. Xu hướng người tiêu dùng thường chú trọng vào các chương trình khuyến mãi, mua theo gói lớn để được ưu đãi về giá nhiều hơn.

Nhiều dư địa tăng trưởng 

Theo Bộ Công Thương, ngành bán lẻ Việt Nam hiện có quy mô thị trường 142 tỉ USD, dự báo sẽ tăng lên 350 tỉ USD vào năm 2025, đóng góp 59% GDP cả nước.

Trong 10 tháng năm 2022, số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 486,4 nghìn tỉ đồng, tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Colliers, từ đầu năm đến nay, Việt Nam đang ghi nhận những tín hiệu tích cực về kinh tế nói chung và thị trường bán lẻ nói riêng. Một số tổ chức quốc tế đã nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ cao hơn so với đầu năm, do đó đã tạo tín hiệu khả quan thu hút các thương hiệu bán lẻ lớn tham gia ngày một nhiều vào thị trường bán lẻ Việt Nam.

Báo cáo “Diện mạo mới của người tiêu dùng Việt” của McKinsey & Company Việt Nam cũng chỉ rõ, hầu hết doanh nghiệp bán lẻ đều xem cuối năm là dịp tốt để kích cầu tiêu dùng, bởi đây là giai đoạn có thể đóng góp 30 - 40% doanh số cả năm. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp bán lẻ thường có xu hướng đầu tư lớn nhằm tạo ra sự khác biệt về chất lượng, mẫu mã sản phẩm trong cuộc đua với những đối thủ cùng ngành.

Phân tích nguyên nhân khiến tổng mức bán lẻ tăng mạnh, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam - bà Vũ Thị Hậu nêu rõ, giá hàng hóa tiêu dùng thiết yếu tăng đã tác động đến tốc độ tăng chung của tổng mức bán lẻ hàng hóa. Bên cạnh đó, sức mua tuy hồi phục nhưng chưa mạnh bởi nhiều người tiêu dùng phải cắt giảm chi tiêu do lạm phát.

Cụ thể, sau một thời gian dài bị “kìm hãm” bởi dịch COVID-19, dịp cuối năm, người tiêu dùng có xu hướng chi tiêu mạnh tay sẽ tạo nên làn sóng mua sắm bùng nổ. Tâm lý tích cực của người tiêu dùng cũng tạo điều kiện cho các ngành dịch vụ - bán lẻ dễ dàng phục hồi và phát triển trong cả trung hạn và dài hạn.

Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên, người lao động thuê nhà để ở được hưởng giá bán lẻ điện thế nào?

ANH HUY |

Nếu phát hiện các trường hợp chủ nhà trọ tại Hà Nội thu tiền điện sai quy định, sinh viên, người lao động nên liên hệ đến tổng đài chăm sóc khách hàng của EVNHANOI qua số điện thoại 19001288 và của Sở Công thương là 024.22155571 và 024.22155527 để ngành điện cùng các cơ quan chức năng phối hợp kiểm tra và xử lý.

Điều kiện để người lao động được hưởng giá bán lẻ điện

LƯƠNG HẠNH |

Theo Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt của người thuê nhà để ở tại Hà Nội được áp dụng theo quy định của Bộ Công t hương tại Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29.05.2014 và Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12.9.2018.

Giá mặt bằng bán lẻ tăng trưởng tích cực

LAN NHI |

Sự đổ bộ đồng loạt của nhiều thương hiệu có tên tuổi đến từ nước ngoài đang thúc đẩy tỉ lệ lấp đầy mặt bằng bán lẻ tại các trung tâm thương mại lớn tăng cao, giá cho thuê phục hồi mạnh mẽ.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Sinh viên, người lao động thuê nhà để ở được hưởng giá bán lẻ điện thế nào?

ANH HUY |

Nếu phát hiện các trường hợp chủ nhà trọ tại Hà Nội thu tiền điện sai quy định, sinh viên, người lao động nên liên hệ đến tổng đài chăm sóc khách hàng của EVNHANOI qua số điện thoại 19001288 và của Sở Công thương là 024.22155571 và 024.22155527 để ngành điện cùng các cơ quan chức năng phối hợp kiểm tra và xử lý.

Điều kiện để người lao động được hưởng giá bán lẻ điện

LƯƠNG HẠNH |

Theo Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt của người thuê nhà để ở tại Hà Nội được áp dụng theo quy định của Bộ Công t hương tại Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29.05.2014 và Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12.9.2018.

Giá mặt bằng bán lẻ tăng trưởng tích cực

LAN NHI |

Sự đổ bộ đồng loạt của nhiều thương hiệu có tên tuổi đến từ nước ngoài đang thúc đẩy tỉ lệ lấp đầy mặt bằng bán lẻ tại các trung tâm thương mại lớn tăng cao, giá cho thuê phục hồi mạnh mẽ.