Băn khoăn về cơ chế "chia sẻ rủi ro" với doanh nghiệp khi dự án bị hụt thu

Vương Trần |

Nhiều ý kiến băn khoăn về cơ chế chia sẻ rủi ro của nhà nước với doanh nghiệp khi dự án hụt thu trong dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Xem xét việc kiểm toán trước khi ký hợp đồng

Tiếp tục chương trình làm việc phiên họp 43, chiều 24.3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Nội dung liên quan tới vấn đề kiểm toán hồ sơ dự án trước khi ký hợp đồng nhận được nhiều sự quan tâm từ các đại biểu. Thảo luận về vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Văn Giàu cho rằng, việc Kiểm toán Nhà nước tham gia kiểm toán hồ sơ trước khi ký hợp đồng cần phải xem xét lại đã phù hợp với thông lệ quốc tế và tình hình thực tiễn chưa.

Theo ông Giàu, Kiểm toán Nhà nước chỉ kiểm toán khi đã có nhiệm vụ phát sinh hoặc kết thúc một giai đoạn nào đó thì mới kiểm toán. Còn ngay từ đầu, việc thẩm định hồ sơ, trách nhiệm thuộc về cơ quan thẩm tra, cơ quan thẩm định.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh Gia Hân
Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh Gia Hân

Đồng tình với quan điểm này, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải cũng cho rằng, những vấn đề liên quan trực tiếp tới tài chính, ngân sách, tài sản công thì cơ quan kiểm toán mới đánh giá được; còn việc liên quan tới hợp đồng thì liên quan tới trách nhiệm của cơ quan trình, cơ quan thẩm tra.

Nếu cứ giảm doanh thu lại yêu cầu nhà nước chia sẻ là không ổn

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng nhắc tới vấn đề cơ chế chia sẻ rủi ro trong dự án luật. Cần phải phân biệt các trường hợp giảm doanh thu như thế nào.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội. Ảnh Gia Hân
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải. Ảnh Gia Hân

“Nếu giảm doanh thu do chính sách của nhà nước hay do các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, dịch họa… thì quy định về việc chia sẻ rủi ro của nhà nước; còn việc giảm doanh thu do điều hành, trong dài hạn thì không được chấp nhận. Nếu không quy định cụ thể, tất cả nhà nước đều chịu thì không được” – ông Hải nói.

Ngay sau phần phát biểu của ông Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng, với nền kinh tế thị trường, nhà đầu tư phải lường được, tính toán được trong việc quản trị, điều hành những tình huống có thể xảy ra.

“Nếu cứ giảm doanh thu lại yêu cầu nhà nước chia sẻ thì tôi cho rằng như thế là không ổn” – bà Nga nói.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga. Ảnh Gia Hân
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga. Ảnh Gia Hân

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, dự án luật cần phải tiếp tục rà soát để đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp. Đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp. Ảnh Gia Hân
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp. Ảnh Gia Hân

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý cần phải xem xét, đánh giá lại một số vấn đề như việc chia sẻ rủi ro, vấn đề kiểm toán, vấn đề đầu thầu… được các thành viên Ủy ban Thường vụ nêu ý kiến.

“Về cơ chế chia sẻ rủi ro, cần phải phân định rõ, rủi ro nào nhà nước sẽ chia sẻ, rủi ro nào nhà đầu tư phải chịu. Không phải trường hợp nào nhà nước cũng chia sẻ rủi ro. Các hình thức chia sẻ rủi ro cụ thể như thế nào…” – Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu.

Dự thảo luật thiết kế “cơ chế chia sẻ rủi ro về doanh thu” mà thông qua cơ chế này, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án được chia sẻ một phần rủi ro khi dự án hụt thu trong thực tế. Bên cạnh đó, cho phép Chính phủ được nhận lại phần chia sẻ khi dự án tăng thu.

Cụ thể, tờ trình của Chính phủ đề xuất cơ chế, Chính phủ cam kết chia sẻ với nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện dự án không quá 50% phần hụt thu giữa doanh thu thực tế và doanh thu cam kết tại hợp đồng. Còn nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án cam kết chia sẻ với Chính phủ không thấp hơn 50% phần tăng thu giữa doanh thu thực tế và doanh thu cam kết tại hợp đồng.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Nhà nước chia sẻ rủi ro doanh thu với nhà đầu tư PPP: Tiền ở đâu?

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Với dự án hợp tác công tư, trường hợp dự án hụt thu, Nhà nước sẽ bù tới 50% phần hụt. Đây là một trong những nội dung nhận được sự quan tâm của đại biểu trong buổi thảo luận tại hội trường ngày 19.11 về dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Ưu tiên dự án PPP cho những vùng xa xôi, khó khăn

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Ngày 11.11, Quốc hội đã có buổi thảo luận tại tổ về Dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP). Nhiều ý kiến cho rằng, đối với cơ chế chia sẻ rủi ro về doanh thu giữa Nhà nước và nhà đầu tư, nếu quy định này không rõ ràng, nhà đầu tư rất dễ lách luật để yêu cầu Nhà nước chia sẻ.

Kiên quyết không đầu tư các dự án nâng cấp đường độc đạo theo hình thức BOT

Vương Trần |

“Kiên quyết không đầu tư các dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến đường độc đạo hiện hữu theo hình thức hợp đồng BOT để đảm bảo quyền lựa chọn cho người dân” – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Nhà nước chia sẻ rủi ro doanh thu với nhà đầu tư PPP: Tiền ở đâu?

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Với dự án hợp tác công tư, trường hợp dự án hụt thu, Nhà nước sẽ bù tới 50% phần hụt. Đây là một trong những nội dung nhận được sự quan tâm của đại biểu trong buổi thảo luận tại hội trường ngày 19.11 về dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Ưu tiên dự án PPP cho những vùng xa xôi, khó khăn

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Ngày 11.11, Quốc hội đã có buổi thảo luận tại tổ về Dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP). Nhiều ý kiến cho rằng, đối với cơ chế chia sẻ rủi ro về doanh thu giữa Nhà nước và nhà đầu tư, nếu quy định này không rõ ràng, nhà đầu tư rất dễ lách luật để yêu cầu Nhà nước chia sẻ.

Kiên quyết không đầu tư các dự án nâng cấp đường độc đạo theo hình thức BOT

Vương Trần |

“Kiên quyết không đầu tư các dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến đường độc đạo hiện hữu theo hình thức hợp đồng BOT để đảm bảo quyền lựa chọn cho người dân” – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết.