Bamboo Capital phải trả lãi vay 3,7 tỉ đồng/ngày

Quang Dân |

Tính đến cuối năm 2022, tổng nợ phải trả tại Bamboo Capital (BCG) còn 30.205 tỉ đồng (gần 1,3 tỉ USD) - tăng gần 1.000 tỉ đồng so với cùng kì. Doanh nghiệp này đang phải chi khoảng 1.382 tỉ đồng để trả chi phí lãi vay, tương ứng với khoảng 3,7 tỉ đồng/ngày.

Công ty CP Tập đoàn Bamboo Capital (HOSE: BCG) là doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như đầu tư điện gió, bất động sản, xuất nhập khẩu và nhiều dịch vụ đầu tư khác.

Báo cáo tài chính quý IV/2022 vừa được doanh nghiệp này công bố ghi nhận doanh thu trong kỳ đạt 1.221 tỉ đồng, tăng 79% so với cùng kì, thế nhưng doanh nghiệp lại bất ngờ báo lỗ sau thuế gần 339 tỉ đồng, trong khi cùng kì lãi 271 tỉ đồng.

Giải trình cho biến động về kết quả kinh doanh trong kỳ, ông Phạm Minh Tuấn – Phó Giám đốc Bamboo Capital – thông tin, lợi nhuận âm chủ yếu do tình hình kinh tế vĩ mô có nhiều biến động, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm thấp đã tác động tiêu cực đến các mảng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Bên cạnh đó, việc tăng lãi suất cũng làm cho chi phí tăng mạnh so với cùng kì năm 2021. 

Luỹ kế cho cả năm 2022, Bamboo Capital thu về 4.531 tỉ đồng doanh thu, tăng 75% so với năm trước đó, lãi ròng 547 tỉ đồng, giảm 45%. Với kết quả này, BCG mới chỉ hoàn thành được 63% kế hoạch doanh thu và 25% chỉ tiêu lợi nhuận đã đặt ra trước đó.

Thực tế, soi kĩ vào kết quả kinh doanh của Bamboo Capital trong năm 2022 cho thấy, đa phần các chi phí đều tăng mạnh.

Cụ thể, chi phí tài chính tăng từ 1.484 tỉ đồng (năm 2021)  lên 2.412 tỉ đồng (năm 2022). Trong đó, chiếm chủ yếu là chi phí lãi vay với 1.382 tỉ đồng, đồng nghĩa với việc mỗi ngày Bamboo Capital đang phải dành khoảng 3,7 tỉ đồng để trả lãi cho các khoản vay của mình.

Được biết, nợ vay tài chính tại Bamboo Capital trong năm 2022 đã tăng 9% so với cùng kì, lên 14.935 tỉ đồng. Ngoài ra, chi phí bán hàng tăng 118% lên 214 tỉ đồng, chi phí quản lí doanh nghiệp tăng 30% lên 480 tỉ đồng.

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản Bamboo Capital đạt  44.006 tỉ đồng, tăng 17% so với hồi đầu năm. Đáng chú ý khi tiền và các khoản đương tiền giảm mạnh từ 1.044 tỉ đồng về còn 629 tỉ đồng. Bamboo Capital cũng đã giảm mạnh các khoản đầu tư chứng khoán về còn 44 tỉ đồng, so với con số hơn 1.000 tỉ hồi đầu năm. 

Điểm đáng chú ý khác trong bức tranh tài chính của Bamboo Capital là các khoản phải thu tăng mạnh hơn 4.000 tỉ đồng so với hồi đầu năm, lên 24.503 tỉ đồng.

Tổng nợ phải trả tại Bamboo Capital gần 1,3 tỷ USD. Ảnh trích chụp BCTC.
Tổng nợ phải trả tại Bamboo Capital gần 1,3 tỉ USD. Ảnh trích chụp báo cáo tài chính.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ Bamboo Capital phải trả còn 30.204 tỉ đồng (xấp xỉ 1,3 tỉ USD), tăng gần 1.000 tỉ đồng sau 12 tháng. Trong đó, nợ vay tài chính tăng từ 13.682 tỉ đồng lên 14.934 tỉ đồng, tương ứng tăng 9%.

Trong thuyết minh báo cáo tài chính, Bamboo Capital cho biết, nợ trái phiếu có 7.533 tỉ đồng. Các lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 – 5 năm, lãi suất trung bình từ 7% - 13%. 

Bên cạnh câu chuyện lợi nhuận suy giảm, Bamboo Capital cũng chứng kiến dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư âm nặng.

Theo đó, kết thúc năm 2022, các khoản phải thu tăng mạnh cùng với tiền lãi vay đã trả hơn 1.155 tỉ đồng là nguyên nhân chính dẫn đến lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh tại Bamboo Capital âm đến 2.748 tỉ đồng.

Đồng thời, đẩy mạnh chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác cũng như tăng chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác góp phần khiến lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư Bamboo Capital âm gần 5.000 tỉ đồng.

Quang Dân
TIN LIÊN QUAN

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Kẹt tiền, Novaland liên tục xin chậm thanh toán lô trái phiếu nghìn tỉ đồng

Đức Mạnh |

Do chưa thu xếp được nguồn tiền thanh toán, Novaland đã phải thông báo chậm thanh toán lãi, gốc hai lô trái phiếu với tổng số tiền gần 1.080 tỉ đồng.

Dòng tiền kinh doanh của Bamboo Capital âm 7.506 tỉ đồng nửa đầu năm, lãi nhờ doanh thu tài chính

Tùng Thư |

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Công ty Cổ phần Bamboo Capital (mã chứng khoán BCG - HOSE) tiếp tục âm dòng tiền hoạt động kinh doanh chính -7.506 tỉ đồng. Nợ phải trả tăng thêm 44%, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 5,76 lần.

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

Thanh Thuỷ |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.

Hà Nội: Đăng kiểm hạ nhiệt, không còn xếp hàng dài cả cây số

Thái Mạnh |

Tình hình đăng kiểm tại Hà Nội hiện nay đã hạ nhiệt, nhiều chủ xe phấn khởi vì việc thực hiện đăng kiểm đã nhanh và dễ dàng hơn.

62 triệu USD đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 3

Đức Mạnh |

Tháng 3, Việt Nam ghi nhận thêm 62 triệu USD vào ròng trên thị trường chứng khoán. Trong đó, có 1.100 tỉ đồng từ các quỹ ETF và 201,8 tỉ đồng từ các quỹ chủ động.

Nhiều giải pháp nhằm hạn chế xếp hàng từ đêm chờ nhận BHXH một lần

Nam Dương - Phương Ngân |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hồ Chí Minh đã đề ra nhiều giải pháp nhằm hạn chế tình trạng người lao động (NLĐ) xếp hàng từ đêm chờ nhận BHXH một lần tại BHXH huyện Hóc Môn.

Nghiên cứu nắn tuyến đường sắt TP Hồ Chí Minh-Cần Thơ đi song song Vành đai 3

MINH QUÂN |

Tuyến đường sắt TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ được đề xuất điều chỉnh hướng tuyến ra xa trung tâm TP Hồ Chí Minh, chạy song song với Vành đai 3 để tiết kiệm chi phí giải phóng mặt bằng và xây dựng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Kẹt tiền, Novaland liên tục xin chậm thanh toán lô trái phiếu nghìn tỉ đồng

Đức Mạnh |

Do chưa thu xếp được nguồn tiền thanh toán, Novaland đã phải thông báo chậm thanh toán lãi, gốc hai lô trái phiếu với tổng số tiền gần 1.080 tỉ đồng.

Dòng tiền kinh doanh của Bamboo Capital âm 7.506 tỉ đồng nửa đầu năm, lãi nhờ doanh thu tài chính

Tùng Thư |

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Công ty Cổ phần Bamboo Capital (mã chứng khoán BCG - HOSE) tiếp tục âm dòng tiền hoạt động kinh doanh chính -7.506 tỉ đồng. Nợ phải trả tăng thêm 44%, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 5,76 lần.