Bắc Ninh công bố dự án trồng tỏi hơn 128 tỉ đồng

Hiếu Anh |

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa công bố thông tin 2 dự án trồng tỏi tại thôn An Trụ, xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Cả dự án có tổng vốn đầu tư lên tới hơn 128 tỉ đồng.

Cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh ban hành văn bản số 1883/KHĐT-KTĐN về việc công bố thông tin dự án, nhà đầu tư quan tâm đề xuất dự án sản xuất, kinh doanh, chế biến tỏi và các sản phẩm nông nghiệp khác tại thôn An Trụ, xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

Tổng vốn đầu tư của dự án là 59,3 tỉ đồng. Trong đó, tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tiền thuê đất) là 38,8 tỉ đồng; chi phí giải phóng mặt bằng là 20,5 tỉ đồng.

Nhà đầu tư đang đề xuất dự án này là Công ty Cổ phần Quang Vũ Kinh Bắc.

Đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Lương Tài, Bắc Ninh. Ảnh Hiếu Anh
Đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Lương Tài, Bắc Ninh. Ảnh: Hiếu Anh

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh cũng ban hành văn bản số 1822/KHĐT-KTĐN về việc công bố dự án sản xuất, kinh doanh, chế biến tỏi cũng tại thôn An Trụ, xã An Thịnh.

Nhà đầu tư đề xuất dự án này là Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Lương Tài. Tổng vốn đầu tư của dự án là 69,2 tỉ đồng. Trong đó, chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tiền thuê đất) là 42,6 tỉ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng  26,6 tỉ đồng.

Cả hai dự án này đều có mục tiêu sản xuất, kinh doanh, chế biến tỏi và các sản phẩm nông nghiệp khác nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Hai dự án này có thời hạn là 50 năm kể từ ngày được giao đất. Tiến độ đầu tư (theo nhà đầu tư đề xuất) từ quý I/2023 đến quý I/2025.

Hiếu Anh
TIN LIÊN QUAN

Khơi thông sự mở lòng, bắt tay của doanh nghiệp với các dự án khởi nghiệp

Vương Trần |

Hà Nội - Diễn đàn "Thanh niên khởi nghiệp cùng đất nước phục hồi và phát triển sau đại dịch" là một cơ hội để khơi thông nguồn cảm hứng, sự mở lòng sự phối hợp của các công ty lớn, các tập đoàn, công ty lớn để đón nhận các ý tưởng khởi nghiệp là một xu hướng của đổi mới sáng tạo trong những năm tiếp theo.

Bắc Ninh huy động hơn 4.100 tỉ cho một đề án du lịch

Hiếu Anh |

Ông Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ký phê duyệt một đề án hơn 4.100 tỉ về văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Dự án trồng lúa gạo chất lượng cao giúp nông hộ nhỏ tăng 17% thu nhập

Vũ Long |

Dự án Chuỗi giá trị lúa gạo cho nông hộ sản xuất nhỏ theo định hướng thị trường tăng 17% thu nhập cho nông hộ nhỏ, đẩy mạnh xuất khẩu gạo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khơi thông sự mở lòng, bắt tay của doanh nghiệp với các dự án khởi nghiệp

Vương Trần |

Hà Nội - Diễn đàn "Thanh niên khởi nghiệp cùng đất nước phục hồi và phát triển sau đại dịch" là một cơ hội để khơi thông nguồn cảm hứng, sự mở lòng sự phối hợp của các công ty lớn, các tập đoàn, công ty lớn để đón nhận các ý tưởng khởi nghiệp là một xu hướng của đổi mới sáng tạo trong những năm tiếp theo.

Bắc Ninh huy động hơn 4.100 tỉ cho một đề án du lịch

Hiếu Anh |

Ông Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ký phê duyệt một đề án hơn 4.100 tỉ về văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Dự án trồng lúa gạo chất lượng cao giúp nông hộ nhỏ tăng 17% thu nhập

Vũ Long |

Dự án Chuỗi giá trị lúa gạo cho nông hộ sản xuất nhỏ theo định hướng thị trường tăng 17% thu nhập cho nông hộ nhỏ, đẩy mạnh xuất khẩu gạo.