Bạc Liêu: Nghịch lý vốn nằm chờ dự án

NHẬT HỒ |

Hàng loạt công trình cấp thiết, công trình dân sinh có ý nghĩa phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19 đang dở dang. Trong khi đó nguồn vốn vẫn còn nằm im trong Kho bạc nhà nước. Các chủ đầu tư tại tỉnh Bạc Liêu hiện chỉ mới giải ngân vốn đầu tư công trên 30%.

Theo thống kê của Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bạc Liêu, tính đến trung tuần tháng 9.2021 tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt 30,15%.

Trong đó, nguồn ngân sách địa phương một số loại giải ngân rất thấp như: nguồn từ xổ số kiến thiết chỉ đạt 25,4%; nguồn bội chi ngân sách nhà nước chỉ giải ngân đạt 7,5%...

Nguồn vốn kéo dài từ năm 2020 chuyển sang năm 2021 giải ngân chỉ đạt 16,31% kế hoạch.

Chậm giải ngân, công trình cầu Xẻo Vẹt nối hai tỉnh Bạc Liêu và Hậu Giang vẫn còn dở dang. Ảnh: Nhật Hồ
Chậm giải ngân, công trình cầu Xẻo Vẹt nối hai tỉnh Bạc Liêu và Hậu Giang vẫn còn dở dang. Ảnh: Nhật Hồ

Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bạc Liêu cũng điểm danh các chủ đầu tư “ôm tiền” chậm giải ngân là: Ban quản lý dự án Nông nghiệp làm chủ đầu tư nhiều dự án với số vốn được cấp gần 1.000 tỉ đồng, nhưng chỉ giải ngân chưa tới 145 tỉ đồng, đạt chưa tới 15% kế hoạch phân bổ vốn. Ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Bạc Liêu chỉ giải ngân trên 26%; Ban quản lý các công trình dân dụng và công nghiệp chỉ giải ngân trên 42%...

Đối với các công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư, tình trạng chậm giải ngân vốn cũng diễn ra nhiều nơi, tỉ lệ giải ngân đạt rất thấp.

Nguyên nhân giải ngân chậm được Sở Kế hoạch Đầu tư phân tích rất cụ thể: Do tình hình thời tiết, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, chậm giải phóng mặt bằng, năng lực của chủ đầu tư, các cấp chính quyền chưa quan tâm chỉ đạo đến công tác giải ngân vốn đầu tư công...

Trước tình trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều giao cho các chủ đầu tư từ nay đến cuối năm phải giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 90%, các ngành, địa phương và các chủ đầu tư phải nỗ lực phấn đấu không ngừng với một quyết tâm cao.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các chủ đầu tư, địa phương báo cáo cụ thể nguyên nhân giải ngân chậm từng dự án để Tổ công tác của UBND tỉnh xem xét giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị không đổ cho COVID-19 vì ngay từ đầu đã có cơ chế cho các công trình đầu tư công hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội.

Công trình Đê biển do Ban quản lý dự án Nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu làm chủ đầu tư đã kéo dài chưa hoàn thành, trong khi Ban này có tỉ lệ giải ngân đạt rất thấp. Ảnh: Nhật Hồ
Công trình Đê biển do Ban quản lý dự án Nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu làm chủ đầu tư đã kéo dài chưa hoàn thành, trong khi Ban này có tỉ lệ giải ngân đạt rất thấp. Ảnh: Nhật Hồ

Cùng với đó, các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, nhân lực, chỉ đạo các đơn vị có liên quan đến đầu tư xây dựng khắc phục mọi khó khăn, sớm hoàn thiện các hồ sơ có liên quan để tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công đối với dự án khởi công mới trong năm 2021. Đồng thời, tập trung nhân công, thiết bị, vật tư để đẩy nhanh tiến độ đối với các gói thầu đang thực hiện, khi có khối lượng cần hoàn thiện hồ sơ để thanh toán sớm cho các nhà thầu nhằm giảm áp lực về tài chính trong tình hình khó khăn hiện nay; các gói thầu đã có khối lượng cần thanh toán phải nhập dự toán ngay để đủ điều kiện thanh toán, tăng tỉ lệ giải ngân... đảm bảo giải ngân đến hết ngày 30.9.2021 đạt trên 60% theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ…

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Giải ngân vốn đầu tư công thấp, Đắk Lắk kiến nghị Trung ương

BẢO TRUNG |

Trước tình hình giải ngân vốn đầu tư công khá thấp trong thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã kiến nghị Trung ương sớm ban hành một số cơ chế chính sách để địa phương giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đúng tiến độ.

Sóc Trăng phong tỏa, cách ly y tế toàn bộ xã Lai Hòa, giáp Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Toàn bộ xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu gồm 11 ấp, 27.228 dân và ấp Tham Chu, xã Vĩnh Tân cũng thuộc thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Bạc Liêu chính thức được phong tỏa, cách ly y tế 15 ngày từ chiều ngày 22.9. Đây là địa phương giáp ranh tỉnh Bạc Liêu.

Vừa nới lỏng giãn cách, Bạc Liêu kêu gọi dự án đô thị nghìn tỉ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu là một trong những tỉnh kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 tại miền Tây. Tỉnh Bạc Liêu vừa nới lỏng giãn cách xã hội từ ngày 20.9 đã mạnh dạn mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị mới với tổng mức đầu tư trên 1.400 tỉ đồng.

Bạc Liêu: Người đi đường bất ngờ được mời test COVID-19 ngẫu nhiên

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 21.9, nhiều người đi đường tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu rất bất ngờ khi được chặn lại mời test nhanh COVID-19. Hầu hết người dân đều bất ngờ và đồng tình với cách làm này.

Đường phố Bạc Liêu đông như chưa hề có dịch trong ngày đầu nới lỏng

NHẬT HỒ |

Ngày 20.9, tỉnh Bạc Liêu áp dụng giãn cách theo mức độ nguy cơ. Hầu hết các địa phương áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 19, một số ít theo Chị thị 15 sau hơn hai tháng siết chặt ra đường. Dù được khuyến cáo tuân thủ nghiêm thông điệp 5K và đề phòng dịch bệnh, nhưng đường phố đông đúc, tấp nập như chưa hề có dịch.

Bạc Liêu: 5/7 huyện, thị giãn cách theo Chỉ thị 19 từ ngày 20.9

NHẬT HỒ |

Bắt đầu tư ngày 20.9, tỉnh Bạc Liêu sẽ nới lỏng giãn cách xã hội trong phòng chống dịch COCID-19. Đáng chú ý tỉnh này có đến 5/7 huyện, thị lần đầu tiên áp dụng Chỉ thị 19 trong phòng chống dịch bệnh COVID -19.

Bạc Liêu gấp rút thành lập 18 Trạm y tế lưu động

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 16.9, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu chính thức thành lập 18 Trạm Y tế lưu độngtại các xã, phường để phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy tiến độ dự án đầu tư công

Phạm Đông |

Chiều 14.9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã chủ trì cuộc họp của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương.

Giải ngân vốn đầu tư công thấp, Đắk Lắk kiến nghị Trung ương

BẢO TRUNG |

Trước tình hình giải ngân vốn đầu tư công khá thấp trong thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã kiến nghị Trung ương sớm ban hành một số cơ chế chính sách để địa phương giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đúng tiến độ.

Sóc Trăng phong tỏa, cách ly y tế toàn bộ xã Lai Hòa, giáp Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Toàn bộ xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu gồm 11 ấp, 27.228 dân và ấp Tham Chu, xã Vĩnh Tân cũng thuộc thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Bạc Liêu chính thức được phong tỏa, cách ly y tế 15 ngày từ chiều ngày 22.9. Đây là địa phương giáp ranh tỉnh Bạc Liêu.

Vừa nới lỏng giãn cách, Bạc Liêu kêu gọi dự án đô thị nghìn tỉ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu là một trong những tỉnh kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 tại miền Tây. Tỉnh Bạc Liêu vừa nới lỏng giãn cách xã hội từ ngày 20.9 đã mạnh dạn mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị mới với tổng mức đầu tư trên 1.400 tỉ đồng.

Bạc Liêu: Người đi đường bất ngờ được mời test COVID-19 ngẫu nhiên

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 21.9, nhiều người đi đường tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu rất bất ngờ khi được chặn lại mời test nhanh COVID-19. Hầu hết người dân đều bất ngờ và đồng tình với cách làm này.

Đường phố Bạc Liêu đông như chưa hề có dịch trong ngày đầu nới lỏng

NHẬT HỒ |

Ngày 20.9, tỉnh Bạc Liêu áp dụng giãn cách theo mức độ nguy cơ. Hầu hết các địa phương áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 19, một số ít theo Chị thị 15 sau hơn hai tháng siết chặt ra đường. Dù được khuyến cáo tuân thủ nghiêm thông điệp 5K và đề phòng dịch bệnh, nhưng đường phố đông đúc, tấp nập như chưa hề có dịch.

Bạc Liêu: 5/7 huyện, thị giãn cách theo Chỉ thị 19 từ ngày 20.9

NHẬT HỒ |

Bắt đầu tư ngày 20.9, tỉnh Bạc Liêu sẽ nới lỏng giãn cách xã hội trong phòng chống dịch COCID-19. Đáng chú ý tỉnh này có đến 5/7 huyện, thị lần đầu tiên áp dụng Chỉ thị 19 trong phòng chống dịch bệnh COVID -19.

Bạc Liêu gấp rút thành lập 18 Trạm y tế lưu động

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 16.9, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu chính thức thành lập 18 Trạm Y tế lưu độngtại các xã, phường để phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy tiến độ dự án đầu tư công

Phạm Đông |

Chiều 14.9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã chủ trì cuộc họp của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương.