Bạc Liêu: Mở đường cho điện gió có đường vận chuyển

NHẬT HỒ |

Tại cuộc họp giao ban báo chí quý 1.2021, ngày 31.3, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết, tỉnh đã thống nhất phương án mở đường cho các dự án điện giócó đường vận chuyển vật tư tập kết đến chân công trình để thi công.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, qua khảo sát thực tế, hiện nay các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu không đáp ứng được việc vận chuyển thiết bị siêu trường, siêu trọng, nên UBND tỉnh và nhà đầu tư đã thống nhất chọn phương án 1 (trước đó, nhà đầu tư đưa ra 3 phương án đã đưa ra để khảo sát).

Cụ thể cho thép nhà đầu tư vận chuyển bằng đường thủy đến cống Cái Cùng (huyện Hòa Bình) đến bãi tập kết (rộng khoảng hơn 20ha), quãng đường di chuyển khoảng 6km. Nhà đầu tư sẽ làm một tuyến đường tránh (cặp tuyến đường đê biển để vận chuyển các thiết bị.

UBND tỉnh Bạc Liêu đã giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp cùng các đơn vị có liên quan cùng nhà đầu tư và địa khẩn trương triển khai làm tuyến đường tránh này.

Như Báo Lao Động đã thông tin, các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đang khẩn trương thi công đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Tuy nhiên, có 2 dự án đang gặp khó khăn về việc vận chuyển thiết bị siêu trường, siêu trọng.

Cụ thể 2 dự án: Nhà máy Điện gió KoSy - Bạc Liêu giai đoạn 1 (thuộc xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu), do Công ty cổ phần Điện gió KoSy - Bạc Liêu làm chủ đầu tư, với tổng số vốn đầu tư 1.598 tỉ đồng; Dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 5 – giai đoạn 1 (thuộc các xã Vĩnh Thịnh, Vĩnh Hậu, Vĩnh Mỹ A, Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình), do Công ty cổ phần năng lượng Hacom Bạc Liêu làm chủ đầu tư, với tổng số vốn đầu tư 3.200 tỉ đồng.

Tuy nhiên, theo ngành giao thông tỉnh Bạc Liêu, do cơ sở hạ tầng của tỉnh còn hạn chế, thực tế tuyến đường Giồng Nhãn - Gành Hào tải trọng đường chỉ thiết kế 10 tấn; các cầu trên tuyến tối đa 30 tấn, nhưng kiến nghị vận chuyển thiết bị siêu trường, siêu trọng tối thiểu là 60 tấn và tối đa là 160 tấn nên không đáp ứng được.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Điện gió có thể bị cắt giảm công suất ở mức cao vì nguy cơ thừa điện

Cường Ngô - Phạm Dung |

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, dự kiến nguồn điện gió vào vận hành thời gian tới sẽ đối mặt tình trạng sản xuất ra không bán được hết, cho nên có thể bị cắt giảm công suất ở mức cao.

Điện gió đang chạy đua theo… gió

NHẬT HỒ |

Hàng loạt các dự án điện gió tại đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang chạy đua tiến độ để hưởng ưu đãi giá bán điện. Mốc thời gian 30.10 gần kề, trong khi hàng loạt dự án nghìn tỉ đang mắc kẹt nhiều thứ.

Bạc Liêu: Không khởi tố đối tượng hành hung bảo vệ bến xe

NHẬT HỒ |

Liên quan đến vụ bảo vệ Bến xe Bạc Liêu bị hành hung, gây thương tích, sáng ngày 9.3, Công an Thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu cho biết, cơ quan CSĐT Công an thành phố đã có kết quả điều tra về vụ việc.

Bạc Liêu: Lần đầu tiên DN đặt hàng LĐ khi cơ sở đào tạo mới tuyển sinh

NHẬT HỒ |

Dù chưa đến ngày tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2021, nhưng một doanh nghiệp tại Bạc Liêu đặt hàng bao toàn bộ chi phí đào tạo, ra trường có việc làm ngay với 40 chỉ tiêu là ngành Đại học Bảo vệ thực vật.

Vườn chim Bạc Liêu báo động cháy cấp IV, hạn chế người dân vào rừng

NHẬT HỒ |

Toàn bộ diện tích rừng đặc dụng Vườn chim Bạc Liêu, do nắng nóng kéo dài nhiệt độ có lúc lên đến trên 34 độ C, độ ẩm dưới 50%, dự báo cháy cấp IV (cấp nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra cháy lớn, tốc độ lửa lan nhanh). Ban quản lý Vườn chim Bạc Liêu tạm thời hạn chế người dân vào rừng.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Tuần hành phản chiến kêu gọi Mỹ ngừng hỗ trợ quân sự cho Ukraina

Song Minh |

Cuộc tuần hành phản chiến tại Mỹ đánh dấu gần một năm kể từ khi bắt đầu chiến sự giữa Nga và Ukraina.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thanh kiểm tra các công ty bảo hiểm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 20.2, phía Bộ Tài chính cho biết Bộ trưởng Hồ Đức Phớc vừa có yêu cầu thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm khi thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ.

Điện gió có thể bị cắt giảm công suất ở mức cao vì nguy cơ thừa điện

Cường Ngô - Phạm Dung |

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, dự kiến nguồn điện gió vào vận hành thời gian tới sẽ đối mặt tình trạng sản xuất ra không bán được hết, cho nên có thể bị cắt giảm công suất ở mức cao.

Điện gió đang chạy đua theo… gió

NHẬT HỒ |

Hàng loạt các dự án điện gió tại đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang chạy đua tiến độ để hưởng ưu đãi giá bán điện. Mốc thời gian 30.10 gần kề, trong khi hàng loạt dự án nghìn tỉ đang mắc kẹt nhiều thứ.

Bạc Liêu: Không khởi tố đối tượng hành hung bảo vệ bến xe

NHẬT HỒ |

Liên quan đến vụ bảo vệ Bến xe Bạc Liêu bị hành hung, gây thương tích, sáng ngày 9.3, Công an Thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu cho biết, cơ quan CSĐT Công an thành phố đã có kết quả điều tra về vụ việc.

Bạc Liêu: Lần đầu tiên DN đặt hàng LĐ khi cơ sở đào tạo mới tuyển sinh

NHẬT HỒ |

Dù chưa đến ngày tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2021, nhưng một doanh nghiệp tại Bạc Liêu đặt hàng bao toàn bộ chi phí đào tạo, ra trường có việc làm ngay với 40 chỉ tiêu là ngành Đại học Bảo vệ thực vật.

Vườn chim Bạc Liêu báo động cháy cấp IV, hạn chế người dân vào rừng

NHẬT HỒ |

Toàn bộ diện tích rừng đặc dụng Vườn chim Bạc Liêu, do nắng nóng kéo dài nhiệt độ có lúc lên đến trên 34 độ C, độ ẩm dưới 50%, dự báo cháy cấp IV (cấp nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra cháy lớn, tốc độ lửa lan nhanh). Ban quản lý Vườn chim Bạc Liêu tạm thời hạn chế người dân vào rừng.