Bạc Liêu: Giãn cách xã hội, các công trình điện gió vẫn đẩy nhanh tiến độ

NHẬT HỒ |

Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, tỉnh Bạc Liêu ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công các công trình điện gió trong tỉnh. Các hoạt động phụ trợ cho doanh nghiệp từ công chứng, chứng thực, cho vay... vẫn được hoạt động bình thường.

Ngày 19.7, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết: “Quá trình thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 cần linh hoạt xử lý phù hợp với điều kiện thực tế trên tinh thần ưu tiên phòng chống dịch, không cứng nhắc, máy móc”.

Tập kết các thiếu bị cho việc thi công nhà máy điện gió tại tỉnh Bạc Liêu dù trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ
Tập kết các thiết bị phục vu cho việc thi công nhà máy điện gió tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Theo đó, tỉnh Bạc Liêu cho phép tiếp tục duy trì hoạt động của các chợ truyền thống (để bán các mặt hàng lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu, riêng các chợ tự phát phải dừng hoạt động), các siêu thị, các cửa hàng kinh doanh lương thực, thực phẩm, các nhà thuốc, cửa hàng thuốc đã được cấp phép, song phải đảm bảo cao nhất các yêu cầu phòng chống dịch, nhất là quy tắc 5K; nếu không đảm bảo thì phải dừng hoạt động.

Cửa hàng bán thịt tại Chợ phường 1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu sáng ngày 19.7 vẫn hoạt động dù rất ít người mua. Ảnh: Nhật Hồ
Cửa hàng bán thịt tại Chợ phường 1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu sáng ngày 19.7 vẫn hoạt động dù rất ít người mua. Ảnh: Nhật Hồ

Các khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú được tiếp tục hoạt động (chủ yếu để phục vụ đối tượng thuộc diện đặc biệt như các đoàn công tác ngoài tỉnh, các chuyên gia, đối tác của các đơn vị, doanh nghiệp, các dự án trên địa bàn...) nhưng phải khai báo y tế, lưu thông tin khách hàng, phun xịt khử khuẩn thường xuyên và phải đặt dưới sự giám sát của chính quyền cấp xã.

Đối với các nhà máy, xí nghiệp sử dụng trên 300 lao động: Chỉ được phép hoạt động sản xuất khi đáp ứng nguyên tắc vừa sản xuất, vừa cách ly người lao động tại chỗ theo phương châm “3 tại chỗ”: Sản xuất tại chỗ - ăn tại chỗ - nghỉ ngơi tại chỗ.

Hàng rau, quả tại siêu thị đầy ấp vào ngày 19.7 không còn cảnh chen lấn mua hàng. Ảnh: Nhật Hồ
Hàng rau, quả tại siêu thị đầy ắp vào ngày 19.7, không còn cảnh chen lấn mua hàng. Ảnh: Nhật Hồ

Việc sản xuất tại các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất được cấp phép; hoạt động vận tải hàng hóa; hoạt động thi công xây dựng; hoạt động khám chữa bệnh; hệ thống ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm); hoạt động bưu chính, viễn thông; hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Song các hoạt động này phải đảm bảo cao nhất các yêu cầu phòng chống dịch, nhất là quy tắc 5K. Trường hợp không đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch theo quy định thì phải tạm dừng hoạt động. Người đứng đầu các cơ sở nêu trên chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch.

Đối với các công trình thi công điện gió trên địa bàn, ông Lê Văn Hoàng, Phó giám đốc Sở Công thương tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công thương chủ động phối hợp với các huyện, thị, thành phố tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để công tác tập kết vật tư, thi công các công trình điện gió trên địa bàn”.

Trong sáng nay, các đơn vị đã cấp “giấy đi lại” cho công nhân các nhà máy, xí nghiệp, công trình trong điểm để những lao động này thuận tiện đi/đến từ nơi ở đến công trường, xí nghiệp.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Lẻn vào công trình điện gió nghìn tỉ trộm dây cáp, 3 đối tượng bị bắt

NHẬT HỒ |

Ngày 11.7, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa bắt giữ 3 đối tượng trong băng nhóm trộm cắp tài sản tại công trình dự án điện gió tỉnh Bạc Liêu.

Vụ tôm bỏ ăn do thi công điện gió: Tôm tiếp tục chết, huyện vào cuộc

NHẬT HỒ |

Ngày 6.7, người dân nuôi tôm xung quanh công trình thi công các trụ turbine điện gió trên bờ cho biết tôm tiếp tục bỏ ăn, gây thiệt hại lớn.

Cận cảnh công trình điện gió 5.000 tỉ trước giờ vận hành

NHẬT HỒ |

Công trình điện gió Hòa Bình 1 chia ra làm 2 giai đoạn, có tổng vốn đầu tư trên 5.000 tỉ đồng đã hòa vào lưới điện quốc gia của dự án Hòa Bình 1 giai đoạn 1 với tổng công suất 50 MW. Hiện tại nhà đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành giai đoạn 2 của dự án.

Người nuôi tôm "tố" thi công điện gió khiến tôm bỏ ăn, gây thiệt hại lớn

NHẬT HỒ |

Ngày 30.6 nhiều hộ dân nuôi tôm xung quanh trụ turbine số 20 thuộc dự án điện gió Hòa Bình 5 đã gửi đơn đến các cấp chính quyền nhờ cứu xét trường hợp quá trình thi công đóng cọc làm đất rung lắc khiến tôm bỏ ăn gây thiệt hại lớn.

Điện gió phát triển "nóng" - đồng loạt kêu khó!

NHẬT HỒ |

Tất cả các dự án điện gió tại Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau đều cam kết thực hiện đúng tiến độ dự án. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều dự án đang bỏ lại phía sau do chưa kịp khởi công, hoặc vướng những thủ tục cần thiết.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Hoàn |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Khắc Lâm - Nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thái Nguyên.

TPHCM có 438 người bán dâm, một số người nước ngoài góp vốn hoạt động mại dâm trá hình

MINH QUÂN |

TPHCM – Tổng số người bán dâm trên địa bàn TPHCM khoảng 438 người, trong đó có khoảng 69 người được thống kê qua xử phạt hành chính của cơ quan có thẩm quyền.

Lẻn vào công trình điện gió nghìn tỉ trộm dây cáp, 3 đối tượng bị bắt

NHẬT HỒ |

Ngày 11.7, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa bắt giữ 3 đối tượng trong băng nhóm trộm cắp tài sản tại công trình dự án điện gió tỉnh Bạc Liêu.

Vụ tôm bỏ ăn do thi công điện gió: Tôm tiếp tục chết, huyện vào cuộc

NHẬT HỒ |

Ngày 6.7, người dân nuôi tôm xung quanh công trình thi công các trụ turbine điện gió trên bờ cho biết tôm tiếp tục bỏ ăn, gây thiệt hại lớn.

Cận cảnh công trình điện gió 5.000 tỉ trước giờ vận hành

NHẬT HỒ |

Công trình điện gió Hòa Bình 1 chia ra làm 2 giai đoạn, có tổng vốn đầu tư trên 5.000 tỉ đồng đã hòa vào lưới điện quốc gia của dự án Hòa Bình 1 giai đoạn 1 với tổng công suất 50 MW. Hiện tại nhà đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành giai đoạn 2 của dự án.

Người nuôi tôm "tố" thi công điện gió khiến tôm bỏ ăn, gây thiệt hại lớn

NHẬT HỒ |

Ngày 30.6 nhiều hộ dân nuôi tôm xung quanh trụ turbine số 20 thuộc dự án điện gió Hòa Bình 5 đã gửi đơn đến các cấp chính quyền nhờ cứu xét trường hợp quá trình thi công đóng cọc làm đất rung lắc khiến tôm bỏ ăn gây thiệt hại lớn.

Điện gió phát triển "nóng" - đồng loạt kêu khó!

NHẬT HỒ |

Tất cả các dự án điện gió tại Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau đều cam kết thực hiện đúng tiến độ dự án. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều dự án đang bỏ lại phía sau do chưa kịp khởi công, hoặc vướng những thủ tục cần thiết.