Bạc Liêu: Chen chân mua sắm ngày 28 Tết

NHẬT HỒ |

Ngày 22.1 người dân bắt đầu mua sắm Tết. Dự báo ngày mai 23.1 ngày nghỉ Tết chính thức năm Canh Tý sẽ đông hơn. Tuy nhiên, tại các siêu thị người dân đã chen chân nhau mua sắm.

Ngày 28 Tết, người dân đổ về các siêu thị lớn tại Bạc Liêu để mua sắm, chuẩn bị hàng hóa cho những ngày tết đến, xuân về.

Sắm tết tại các siêu thị hiện nay là một xu hướng tiêu dùng vì giá cả được niêm yết công khai (ảnh Nhật Hồ)
Sắm tết tại các siêu thị hiện nay là một xu hướng tiêu dùng vì giá cả được niêm yết công khai . Ảnh : Nhật Hồ

Chưa năm nào thị trường bán lẻ tại Bạc Liêu lại phát triển mạnh các cửa hàng, siêu thị mini nhiều như năm nay. Chỉ trong tháng 10.2019, chuỗi siêu thị Bách Hóa Xanh (thuộc Thế giới di động) đã mở hàng chục siêu thị mini tại TP. Bạc Liêu, huyện Phước Long, huyện Hồng Dân.

Trong cuộc đua phát triển hệ thống bán lẻ, gần một tháng nay  siêu thị Vinmart cũng đang xây dựng thêm một số Siêu thị Vinmart+ tại TP.Bạc Liêu, góp phần kích thích nhu cầu mua sắm của người dân.

Cùng với các doanh nghiệp lớn, công tác phát triển và quản lý chợ cũng được các địa phương chú trọng, đầu tư xây dựng, nâng cấp, giúp người dân yên tâm kinh doanh, buôn bán, tăng thu nhập.

Cọng rau, con cá cũng vào siêu thị tha hồ chọn (ảnh Nhật Hồ)
Cọng rau, con cá cũng vào siêu thị tha hồ chọn . Ảnh :Nhật Hồ

Thị trường bán lẻ khởi sắc, tăng trưởng, góp phần thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân, đồng thời giải quyết vấn đề hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng - vốn là nỗi lo của người tiêu dùng hiện nay.

Cùng với đó, cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam được các doanh nghiệp, ngành Công thương, các địa phương triển khai sâu rộng và phát huy hiệu quả. Việc đưa các hoạt động thương mại thông qua các hội chợ, phiên chợ hàng Việt, mua sắm cuối tuần… đã giúp thị trường kinh doanh và tiêu thụ hàng hóa luôn nhộn nhịp.

Theo nhận định của Sở Công Thương, sức mua dịp Tết năm nay sẽ tăng mạnh so với năm 2019. Nhiều cửa hàng bán lẻ, siêu thị áp dụng chính sách giảm giá, khuyến mại nên giá cả cũng ổn định.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Không nên lạm dụng mở chợ Tết, phố Tết trên vỉa hè

Thế Lâm |

Việc mở các chợ Tết, phố Tết mang tính thời vụ cần có quy hoạch trước và dài hạn chứ không thể cứ đến cận Tết lại cho mở trên vỉa hè, góp phần gây ùn tắc giao thông và khiến vỉa hè trở nên chật chội, bẩn thỉu.

Khai trương phiên chợ Tết bán hàng giảm giá cho công nhân lao động

L.Nguyên |

Trong khuôn khổ “Tết sum vầy” Xuân Canh Tý 2020, sáng 12.1, Liên đoàn Lao động Hà Nội đã khai trương phiên chợ Tết bán hàng giảm giá phục vụ công nhân viên chức lao động.

Người dân Đà Nẵng làm bánh chưng, nặn tò he ở "Phiên chợ Tết" 2020

THUỲ TRANG |

Sáng 11.1, người dân Đà Nẵng, đặc biệt là những em nhỏ đã được thử sức làm bánh chưng, nặn tò he, làm mứt dừa tại "Phiên chợ Tết" 2020.

Nhộn nhịp phiên chợ Tết công nhân 2020 tại Hải Phòng

Mai Dung |

Phiên chợ Tết công nhân 2020 tại Hải Phòng diễn ra trong 2 ngày 11, 12.1 tại Khu công nghiệp VSIP.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Ninh Bình: Bắt giam Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 3502D

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 20.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với ông Nguyễn Sinh Phú (sinh năm 1986, trú tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) về tội “Nhận hối lộ”.

Không nên lạm dụng mở chợ Tết, phố Tết trên vỉa hè

Thế Lâm |

Việc mở các chợ Tết, phố Tết mang tính thời vụ cần có quy hoạch trước và dài hạn chứ không thể cứ đến cận Tết lại cho mở trên vỉa hè, góp phần gây ùn tắc giao thông và khiến vỉa hè trở nên chật chội, bẩn thỉu.

Khai trương phiên chợ Tết bán hàng giảm giá cho công nhân lao động

L.Nguyên |

Trong khuôn khổ “Tết sum vầy” Xuân Canh Tý 2020, sáng 12.1, Liên đoàn Lao động Hà Nội đã khai trương phiên chợ Tết bán hàng giảm giá phục vụ công nhân viên chức lao động.

Người dân Đà Nẵng làm bánh chưng, nặn tò he ở "Phiên chợ Tết" 2020

THUỲ TRANG |

Sáng 11.1, người dân Đà Nẵng, đặc biệt là những em nhỏ đã được thử sức làm bánh chưng, nặn tò he, làm mứt dừa tại "Phiên chợ Tết" 2020.

Nhộn nhịp phiên chợ Tết công nhân 2020 tại Hải Phòng

Mai Dung |

Phiên chợ Tết công nhân 2020 tại Hải Phòng diễn ra trong 2 ngày 11, 12.1 tại Khu công nghiệp VSIP.