Bà Rịa - Vũng Tàu: Dịch vụ du lịch được mở cửa nhưng chưa được đón khách

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Đông khách, nhu cầu cao, ngừng hoạt động đã lâu, người lao động khó khăn... là những lý do khiến các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh nóng lòng hoạt động trở lại sau nhiều tháng tê liệt vì dịch COVID-19. Nhưng hiện tại, ngành du lịch vẫn đang chờ cơ quan chức năng hướng dẫn phương án để thực hiện đồng loạt, thống nhất.

Nhu cầu của cả du khách và người lao động

Sau nhiều tháng thực hiện phòng chống dịch, nhu cầu đi du lịch thư giãn, giải tỏa tâm lý sau thời gian dài ở yên một chỗ của người dân là rất lớn. Bên cạnh đó, từ ngày 16.10, việc đi lại giữa các địa phương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũng trở nên dễ dàng hơn khi nới lỏng kiểm soát tại các chốt ra vào tỉnh, bỏ các chốt kiểm soát nội tỉnh. Do vậy, khá đông khách đã đến, hướng đến Bà Rịa - Vũng Tàu để du lịch, thư giãn.

Đại diện Lan Rừng Phước Hải Resort cho biết, đơn vị nhận được nhiều cuộc điện thoại đặt phòng và nhiều tin nhắn tìm hiểu dịch vụ, có những tour trọn gói được đề nghị với số lượng lên đến hàng trăm khách, nhưng hiện nay doanh nghiệp chưa thể thực hiện tiếp nhận.

Đại diện Marina Bay Resort Vũng Tàu cũng cho biết, gần 2 tuần nay, đơn vị cũng có khách lẻ, nhóm khách điện thoại đặt phòng cho ngày cuối tuần. Một số doanh nghiệp lữ hành còn tìm hiểu dịch vụ trọn gói cho kỳ nghỉ cuối năm. Thế nhưng, đơn vị chỉ tiếp nhận thông tin mà chưa dám trả lời cụ thể về giá cả, gói dịch vụ vì chưa biết ngày nào được hoạt động chính thức.

Ngày 29.10, Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh nên sớm hướng dẫn mở cửa cho hoạt động ngành du lịch và kế hoạch thu hút khách du lịch nội địa trong thời gian sớm nhất, nhằm giúp ngành du lịch khôi phục lại sau thời gian dài bị tổn thất quá lớn. Đặc biệt là giải quyết việc làm cho hơn 20.000 lao động của ngành có được cuộc sống ổn định.

Chờ bộ tiêu chuẩn, hướng dẫn chi tiết để hoạt động

Tuy nhiên, trái với nhu cầu tăng cao của du khách, nhu cầu làm việc của người lao động ngành du lịch, hiện nay các cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh chưa thể đón nhận du khách ngoài tỉnh (chủ yếu từ các tỉnh lân cận như TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương...), trừ một số cơ sở đang thực hiện thí điểm.

Có những trường hợp cơ sở lưu trú tự ý đón khách ngoài tỉnh lưu trú, đã bị lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính. Trước đó, cơ quan chức năng đã ban hành văn bản quy định các cơ sở lưu trú chưa được phê duyệt đón và phục vụ khách du lịch nội địa, thì không được đón khách từ vùng có nhiều ca nhiễm cao, hoặc vùng mới thực hiện giãn cách xã hội.

Một số cơ sở lưu trú cho hay, đã xây dựng phương án hoạt động đón và phục vụ khách du lịch nội địa, đảm bảo phòng chống dịch, nhưng vẫn đang chờ các hướng dẫn cụ thể từ chính quyền địa phương để triển khai thực hiện, đi vào hoạt động.

Theo Sở Du lịch, sau một thời gian kiệt quệ vì đóng cửa phòng dịch, du lịch cần tái khởi động để dần phục hồi theo đúng chủ trương mở cửa khôi phục kinh tế của Chính phủ. Thế nhưng, trước thực tế nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng những ngày gần đây, việc thận trọng là cần thiết, đón khách nhưng phải an toàn, phát triển kinh tế và phòng chống dịch phải song hành.

Sở Du lịch đã xây dựng phương án thích ứng an toàn trong du lịch và đã trình UBND tỉnh ngày 21.10, xin ý kiến Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh ban hành để áp dụng trong toàn tỉnh. Sở cũng kỳ vọng sang tháng 11, ngành du lịch sẽ được cho phép hoạt động trở lại.

Trong cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 29.10, Bí thư tỉnh ủy Phạm Viết Thanh cũng nhấn mạnh: “Đối với việc mở lại các hoạt động dịch vụ, Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh xây dựng bộ tiêu chuẩn, điều kiện để có thể mở lại cơ sở kinh doanh chứ không chỉ riêng hoạt động du lịch, nhà hàng. Thời gian ban hành là trước ngày 5.11. Tinh thần là chúng ta thận trọng, không lơ là, chủ quan nhưng cũng không quá cứng nhắc trong quá trình mở cửa bởi tỉnh đã có những điều kiện để thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch COVID-19”.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa - Vũng Tàu ra mắt Sàn Thương mại điện tử Du lịch

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 29.10, Sở Du lịch tỉnh đã tổ chức ra mắt Sàn Thương mại điện tử Du lịch và công bố kế hoạch chương trình Hội chợ Du lịch trực tuyến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021.

Thí điểm du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu: Kết quả khả quan sau 10 ngày thực hiện

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Sau 10 ngày thực hiện đón khách du lịch theo mô hình khép kín tại địa phương, các cơ sở thí điểm du lịch đón khách từ 15.10 cho biết có kết quả tương đối khả quan trong quá trình thực hiện.

Khách đến Bà Rịa - Vũng Tàu tăng, nhiều người chủ quan phòng chống dịch

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Sau khi cho phép nhiều loại hình dịch vụ và tắm biển hoạt động trở lại, những ngày qua rất đông người dân, du khách đến từ TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bà Rịa - Vũng Tàu ra mắt Sàn Thương mại điện tử Du lịch

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 29.10, Sở Du lịch tỉnh đã tổ chức ra mắt Sàn Thương mại điện tử Du lịch và công bố kế hoạch chương trình Hội chợ Du lịch trực tuyến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021.

Thí điểm du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu: Kết quả khả quan sau 10 ngày thực hiện

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Sau 10 ngày thực hiện đón khách du lịch theo mô hình khép kín tại địa phương, các cơ sở thí điểm du lịch đón khách từ 15.10 cho biết có kết quả tương đối khả quan trong quá trình thực hiện.

Khách đến Bà Rịa - Vũng Tàu tăng, nhiều người chủ quan phòng chống dịch

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Sau khi cho phép nhiều loại hình dịch vụ và tắm biển hoạt động trở lại, những ngày qua rất đông người dân, du khách đến từ TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương.