Bà Rịa - Vũng Tàu cho thuê 910 ha Vườn quốc gia Côn Đảo phát triển du lịch

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 11.11, UBND tỉnh cho biết đã phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn quốc gia Côn Đảo, giai đoạn 2021 đến năm 2030, tạo cơ sở pháp lý để thu hút đầu tư, làm nguồn lực cho việc xây dựng phát triển ngành du lịch Côn Đảo theo hướng bền vững.

Theo đề án, địa phương sẽ xây dựng 17 tuyến du lịch sinh thái như: Tuyến đảo Côn Sơn - các đảo nhỏ; tuyến Ma Thiên Lãnh - Hang Đức Mẹ - Ông Đụng; Đất dốc - Núi Nhà Bàn; Sân bay Cỏ Ống - Hòn Cau... Tỉnh cũng đã phê duyệt 20 địa điểm cho thuê môi trường rừng tại Vườn quốc gia Côn Đảo để phát triển du lịch sinh thái kết hợp với bảo tồn thiên nhiên với gần 910ha, tuy nhiên phải đảm bảo các quy định giữ vững mục tiêu bảo tồn thiên nhiên, giữ vững độ che phủ rừng.

Đề án cũng quy định chủ đầu tư phải lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi triển khai dự án trên thực địa; công trình chỉ được xây dựng tại đất trống, trảng cỏ, nơi có cây bụi không có khả năng tự phục hồi.... và nhiều quy định xây dựng cụ thể khác.

Việc phát triển du lịch sinh thái tại địa phương dựa trên tiềm năng, lợi thế sẵn có của Vườn quốc gia Côn Đảo về cảnh quan, môi trường và sự đa dạng về tài nguyên tự nhiên của hệ sinh thái rừng, biển, đất ngập nước, di tích lịch sử...

Tỉnh hi vọng thông qua đề án, các loại hình và sản phẩm du lịch phục vụ nghỉ ngơi, giải trí, tham quan, học tập và nghiên cứu khoa học... cũng được phát triển, làm phong phú thêm các hoạt động du lịch của huyện Côn Đảo.

Sau khi đề án được phê duyệt, Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo có thể ký hợp đồng cho thuê đối với một số dự án đã có chủ trương đầu tư của UBND tỉnh, trên cơ sở đảm bảo mục tiêu hàng đầu về bảo vệ, bảo tồn... duy trì giá trị hoang sơ của cảnh quan thiên nhiên Côn Đảo. Những dự án chưa có chủ trương đầu tư phải chờ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Côn Đảo đến 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Với hiện trạng phong phú, đa dạng loài thực vật, động vật ở rừng và cả hệ sinh thái biển, Côn Đảo có hệ sinh thái tự nhiên được đánh giá cao về đa dạng sinh học, thuận lợi cho việc hình thành du lịch sinh thái có đẳng cấp quốc gia, quốc tế, hấp dẫn khách du lịch thích các sản phẩm du lịch khám phá thiên nhiên, tìm hiểu các hệ sinh thái tự nhiên.

Hiện địa phương cũng đang hướng đến phát triển các sản phẩm du lịch có tiềm năng phát triển cao như: khám phá thiên nhiên; giải trí, thư giãn, thể thao; nghỉ dưỡng và tĩnh dưỡng, chữa bệnh...

Vườn quốc gia Côn Đảo đã được nhiều tổ chức quốc tế công nhận danh hiệu như: Khu Ramsar của thế giới;  khu Ramsar biển đầu tiên của Việt Nam; thành viên chính thức của mạng lưới các Khu bảo tồn rùa biển Ấn Độ Dương - Đông Nam Á...

Địa phương cũng đã có những sản phẩm du lịch sinh thái đặc thù và nổi tiếng: trải nghiệm xem rùa biển đẻ trứng; xem thả rùa con về biển; bơi, lặn khám phá hệ sinh thái biển; tham quan yến tự nhiên làm tổ tại các hang yến; khám phá sân chim biển đảo Hòn Trứng; ...

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa - Vũng Tàu: Xe đầu kéo đâm vào chòi bên đường, 1 người tử vong

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 11.11, Công an thị xã Phú Mỹ phối hợp cùng Viện Kiểm sát cùng cấp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong tại chỗ, một người bị thương.

Tử hình kẻ hiếp dâm, sát hại bé 5 tuổi gây rúng động ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Trưa 10.11, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên tử hình đối với bị cáo Phạm Văn Dũng (sinh năm 1975, ngụ tại TP.Bà Rịa). Phiên tòa xét xử kín đối với bị cáo đã diễn ra trong sáng cùng ngày với 3 tội danh bị truy tố.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Taxi, xe ôm truyền thống vắng khách sử dụng dịch vụ

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu – Hoạt động taxi, xe ôm trên địa bàn tỉnh đã được phép hoạt động trở lại từ đầu tháng 11.2021, sau thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội. Tuy nhiên, thị trường thực tế lại đìu hiu, vắng khách không như mong đợi.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Xe đầu kéo đâm vào chòi bên đường, 1 người tử vong

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 11.11, Công an thị xã Phú Mỹ phối hợp cùng Viện Kiểm sát cùng cấp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong tại chỗ, một người bị thương.

Tử hình kẻ hiếp dâm, sát hại bé 5 tuổi gây rúng động ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Trưa 10.11, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên tử hình đối với bị cáo Phạm Văn Dũng (sinh năm 1975, ngụ tại TP.Bà Rịa). Phiên tòa xét xử kín đối với bị cáo đã diễn ra trong sáng cùng ngày với 3 tội danh bị truy tố.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Taxi, xe ôm truyền thống vắng khách sử dụng dịch vụ

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu – Hoạt động taxi, xe ôm trên địa bàn tỉnh đã được phép hoạt động trở lại từ đầu tháng 11.2021, sau thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội. Tuy nhiên, thị trường thực tế lại đìu hiu, vắng khách không như mong đợi.