Bà Rịa - Vũng Tàu : Xuất khẩu thủy sản tăng mạnh trong đầu năm 2022

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Theo đánh giá của ngành công thương, đầu năm 2022 đến nay, thị trường xuất khẩu thủy sản đã hồi phục và gia tăng trở lại, với kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 54,85 triệu USD, tăng 61,25% so với cùng kỳ do nhiều nguyên nhân.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến mức tăng trưởng này do những doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản đã nỗ lực phục hồi, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, nhiều doanh nghiệp sản xuất đã hồi phục, hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới, đang tăng tốc sản xuất để hoàn thành tiến độ các đơn hàng trong năm 2022.

Bên cạnh đó, một số thị trường đã mở cửa giao thương trở lại khi kiểm soát tốt dịch bệnh. Nhân cơ hội này, các doanh nghiệp tận dụng tốt cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu sang những thị trường có nhiều tiềm năng, thông qua các FTA (Hiệp định thương mại tự do) đã có hiệu lực.

Ông Lê Văn Huân - Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Hải Dương (phường 12, TP. Vũng Tàu) cho biết, năm 2022 dự kiến sản lượng mực, bạch tuộc xuất khẩu từ 300-350 tấn/tháng, tăng hơn 10% so với năm 2021. Doanh nghiệp đã chủ động mở rộng sản xuất và tìm nguyên liệu để tăng lượng xuất khẩu, đảm bảo đơn hàng. 

Ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Baseafood cho biết, tính hết tháng 2.2022 thì kim ngạch xuất khẩu của đơn vị đã đạt gần 9 triệu USD và so với cùng kỳ tăng khoảng 30%. Đây là tín hiệu vui để doanh nghiệp nỗ lực sản xuất và hoàn thành kế hoạch năm đã đề ra.

Theo Sở Công thương, các FTA được thực thi đã tác động lớn đến nền kinh tế thông qua việc mở rộng thị trường, gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa sang các nước tham gia. Nhờ vậy doanh nghiệp có thể củng cố thị trường truyền thống, khơi thông nhiều thị trường tiềm năng... Mặt khác, việc tham gia các FTA giúp cho nhiều nguyên liệu đầu vào được nhập khẩu có giá thấp hơn, dẫn đến chi phí sản xuất của các doanh nghiệp được cắt giảm, giá cả hàng hóa sẽ cạnh tranh hơn. Các doanh nghiệp có thể chủ động xây dựng các vùng nguyên liệu và liên kết chuỗi theo hướng quy mô hơn, chất lượng hơn để tận dụng cơ hội. Chẳng hạn gắn kết với cơ sở nuôi thông qua hợp đồng bao tiêu sản phẩm; đầu tư, hỗ trợ kinh phí cũng như giám sát, theo dõi quá trình thực hiện sản xuất...

Với vai trò của mình, Sở Công thương sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp nắm bắt thị trường và các chỉ đạo của Bộ Công thương; cung cấp các thông tin về tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, cũng như tình hình thông quan cho các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Mất 1 tuần dập tắt đám cháy trên tàu chở 2.200 container ở biển Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 17.3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07) tỉnh cho biết đã khống chế, dập tắt thành công đám cháy lớn trên tàu chở hơn 2.200 container neo ở vùng biển Vũng Tàu. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Thanh long rớt giá chạm đáy, nông dân Bà Rịa- Vũng Tàu ngán ngẩm vì thua lỗ

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Từ giữa tháng 2.2022 đến nay, giá thanh long đã giảm mạnh trong khi chi phí phân bón cũng như nhân công tăng cao, khiến người trồng thanh long trái vụ trên địa bàn tỉnh thua lỗ.

Bà Rịa-Vũng Tàu lên kế hoạch để sớm đón du khách quốc tế

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 15.3, UBND tỉnh đã tổ chức buổi làm việc về kế hoạch tổ  chức đón khách du lịch quốc tế trong thời gian tới. Trước đó, UBND tỉnh đã yêu cầu các Sở, ngành phối hợp xây dựng dự thảo phương án đón khách.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Mất 1 tuần dập tắt đám cháy trên tàu chở 2.200 container ở biển Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 17.3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07) tỉnh cho biết đã khống chế, dập tắt thành công đám cháy lớn trên tàu chở hơn 2.200 container neo ở vùng biển Vũng Tàu. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Thanh long rớt giá chạm đáy, nông dân Bà Rịa- Vũng Tàu ngán ngẩm vì thua lỗ

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Từ giữa tháng 2.2022 đến nay, giá thanh long đã giảm mạnh trong khi chi phí phân bón cũng như nhân công tăng cao, khiến người trồng thanh long trái vụ trên địa bàn tỉnh thua lỗ.

Bà Rịa-Vũng Tàu lên kế hoạch để sớm đón du khách quốc tế

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 15.3, UBND tỉnh đã tổ chức buổi làm việc về kế hoạch tổ  chức đón khách du lịch quốc tế trong thời gian tới. Trước đó, UBND tỉnh đã yêu cầu các Sở, ngành phối hợp xây dựng dự thảo phương án đón khách.