Apple bị Amazon và Microsoft bỏ xa trên đường đua công ty nghìn tỉ

Phan Anh |

Tập đoàn thương mại điện tử hàng đầu của Mỹ Amazon đã vươn lên vị trí công ty niêm yết lớn nhất trên toàn thế giới. Bỏ xa Apple - gã khổng lồ từng nắm giữ ngôi vương về mức vốn hóa vào năm 2018.

Theo CNBC, Amazon kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, sau khi tăng 3,4% giá trị, Amazon đã đạt mức vốn hóa khoảng 797 tỉ USD, so với mức vốn hóa 783 tỉ USD của Microsoft.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Tập đoàn thương mại điện tử Amazon vươn lên vị trí công ty niêm yết lớn nhất trên toàn thế giới, bỏ qua các đối thủ nặng ký như Microsoft, Apple và các công ty tên tuổi khác trong ngành công nghệ.

Ngôi vị dẫn đầu trước đây thuộc về Apple. Cụ thể vào ngày 2.8.2018, Apple chính thức trở thành công ty Mỹ đầu tiên đạt giá trị trên 1.000 tỉ USD. Giá cổ phiếu công ty đạt mức 207 USD.

Thế nhưng chỉ trong vòng hai tháng, Apple đã bị Microsoft vượt mặt khi giá cổ phiếu của tập đoàn này suy giảm nhanh chóng và vướng vào bê bối tại nhiều quốc gia. Cụ thể, giá trị vốn hóa Apple rớt xuống còn 746,8 tỉ USD.

Những tưởng chỉ để lại “ngôi vương” cho Microsoft trong một thời gian ngắn nhưng kết thúc phiên giao dịch ngày 30.11.2018, việc cổ phiếu Apple tiếp tục giảm trong khi cổ phiếu Microsoft  tăng đã khiến táo khuyết tiếp tục bị bỏ lại khá xa.

Đầu năm 2019, vốn hóa Apple chính thức tụt sâu về mức 702 tỉ USD, sau cú sụt giá cổ phiếu chóng mặt vào tuần trước vì động thái giảm dự báo doanh thu.

Việc giảm sâu khiến Apple bị Alphabet, công ty mẹ của công cụ tìm kiếm Google "đá" ra khỏi cuộc đua nghìn tỉ của ba công ty lớn nhất nước Mỹ. Alphabet hiện đứng thứ ba trong xếp hạng vốn hóa ở Mỹ, với mức vốn hóa khoảng 748 tỉ USD.

Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Apple tụt hạng, rời khỏi Top 10 công ty công nghệ lớn nhất thế giới

Phan Anh (t/h) |

Từ vị trí số 1 trong Top công ty công ty công nghệ lớn mạnh thế giới, sau một năm thăng trầm, Apple tụt hạng sâu, trụ lại ở vị trí thứ 12.

Cổ phiếu lao dốc, Apple ngậm đắng nhìn Microsoft chễm chệ ngôi vương

PV |

Cổ phiếu tiếp tục lao dốc khiến Apple bị Microsoft bỏ xa trên đường đua công ty giá trị nhất nước Mỹ.

Cổ phiếu Apple rớt thảm, khó có cơ hội trở về "câu lạc bộ nghìn tỉ" đoàn tụ với Amazon

P.V |

Apple – hãng công nghệ hàng đầu nước Mỹ có một ngày giao dịch u ám. Theo CNBC, cổ phiếu hãng "táo khuyết" giảm hơn 2,5% trong ngày giao dịch 14.11, chốt ở mức 186,6 USD/cổ phiếu khiến giá trị vốn hóa "trôi dốc không phanh" xuống mức 886 tỉ USD.

Tháo dỡ công trình trái phép rộng 3.000m2 ở đại thủy nông lớn nhất miền Bắc

Trần Tuấn |

Bắc Giang - Ngày 12.4, đại diện UBND huyện Lục Ngạn cho biết, cá nhân vi phạm đã hoàn thành tháo dỡ công trình trái phép trên hồ Cấm Sơn.

Chứng khoán: VN-Index sẽ giữ nhịp tăng để vượt ngưỡng 1.070 điểm

Gia Miêu |

VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục quán tính hồi phục trong phiên tiếp theo và thử thách lại ngưỡng cản gần quanh 1.07x điểm.

Đà Nẵng: Hoa lim xẹt đua nhau nở rộ, phủ vàng khoảng trời Sơn Trà

Mai Hương (Ảnh: Nhiếp ảnh gia Nguyễn Trình) |

Tháng Tư về, trên những cánh rừng của bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), hoa lim xẹt đua nhau nở rực rỡ, phủ vàng một khoảng trời.

Mời người miền Tây du lịch Tây Bắc

TẠ QUANG |

8 tỉnh Tây Bắc có cơ hội mở rộng giới thiệu văn hóa, sản phẩm và dịch vụ du lịch tiêu biểu đến với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng tại Tuần Du lịch văn hóa Tây Bắc năm 2023.

Bỏ hơn 20 tỉ đồng mua biệt thự, khách hàng không thể ở vì xuống cấp

ANH HUY |

Mặc dù phải bỏ ra số tiền khủng 20-30 tỉ đồng để mua nhà biệt thự tại một số khu đô thị lớn, tuy nhiên chủ nhân vẫn phải mất thời gian và một khoản chi phí lớn để sửa chữa mới vào ở được.

Apple tụt hạng, rời khỏi Top 10 công ty công nghệ lớn nhất thế giới

Phan Anh (t/h) |

Từ vị trí số 1 trong Top công ty công ty công nghệ lớn mạnh thế giới, sau một năm thăng trầm, Apple tụt hạng sâu, trụ lại ở vị trí thứ 12.

Cổ phiếu lao dốc, Apple ngậm đắng nhìn Microsoft chễm chệ ngôi vương

PV |

Cổ phiếu tiếp tục lao dốc khiến Apple bị Microsoft bỏ xa trên đường đua công ty giá trị nhất nước Mỹ.

Cổ phiếu Apple rớt thảm, khó có cơ hội trở về "câu lạc bộ nghìn tỉ" đoàn tụ với Amazon

P.V |

Apple – hãng công nghệ hàng đầu nước Mỹ có một ngày giao dịch u ám. Theo CNBC, cổ phiếu hãng "táo khuyết" giảm hơn 2,5% trong ngày giao dịch 14.11, chốt ở mức 186,6 USD/cổ phiếu khiến giá trị vốn hóa "trôi dốc không phanh" xuống mức 886 tỉ USD.