Ảo vọng đầu tư tài chính quốc tế “đánh cháy” hàng tỉ đồng của nhà đầu tư

NHÓM PV |

Nhiều người dân nhẹ dạ cả tin đã bị mất trắng đến hàng tỉ đồng khi tham gia các sàn ngoại hối trái phép (sàn forex). Ảo vọng đầu tư tài chính quốc tế chỉ sau một thời gian ngắn đã "tan thành mây khói".

Nhìn tiền “bốc hơi” mà bất lực

Suốt cả năm trời qua là hành trình chị N.T.L.A (sinh năm 1970, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đi đòi lại số tiền hơn 3,1 tỉ đồng đầu tư vào cái gọi là sàn giao dịch ngoại hối chứng khoán quốc tế mang tên ACXFX.

Trước đó, những đối tượng môi giới cho sàn giao dịch ACXFX (còn gọi là ACX) này quảng cáo “có chính sách bao lời 7%/ngày, bảo toàn vốn và có chuyên gia 15 năm kinh nghiệm tư vấn, được cấp giấy chứng nhận từ Anh Quốc"...

Là dân kinh doanh nhưng bản thân chị L.A cũng không hiểu vì sao thời điểm đó lại tin vào những lời mật ngọt của các đối tượng. Chị đã nghe theo những người này mở tài khoản, cài ứng dụng trên điện thoại và bắt đầu “đầu tư chứng khoán quốc tế".

“Người môi giới tên Chính nói với tôi rằng, nếu tôi nạp đủ 100.000 USD sẽ điều chuyên gia 15 năm kinh nghiệm và giỏi nhất sàn ACXFX tư vấn. Đồng thời được miễn phí giữ lệnh qua đêm. Ngày 22.3.2021, sau khi tôi đã nạp trước một nửa số tiền, tương đương 50.000 USD, có một người tự nhân là chuyên gia yêu cầu tôi vào lệnh theo cậu ta. Tôi vào vài lệnh thì thấy âm tài khoản và nói cậu ấy gỡ để tháo vốn chứ không vào thêm nữa. Tuy nhiên, cậu ta dùng kỹ thuật can thiệp rất nhiều lệnh âm, chỉ sau một ngày, tài khoản của tôi đã âm sạch" - chị L.A cho biết.

Hơn 3h sáng, dù không đặt lệnh giao dịch nhưng tài khoản của chị L.A vẫn bị “đánh cháy” tới âm tiền. Ảnh: Đ.T.
Hơn 3h sáng, dù không đặt lệnh giao dịch nhưng tài khoản của chị L.A vẫn bị “đánh cháy” tới âm tiền. Ảnh: P.V

Những ngày sau đó là quãng thời gian chị L.A rơi vào tình trạng hoảng loạn, lúc không biết bấu víu vào đâu cứ bấm bụng nghe theo lời “chuyên gia" nạp tiền, lúc thức trắng cả đêm để nhìn vào bảng điện tử xem giao dịch. Đỉnh điểm vào ngày 3.4.2021, dù vào cuối tuần nhưng chị L.A vẫn nhận thấy trong khoảng thời gian từ 3 - 4h sáng, sàn ACXFX vẫn tự động giao dịch và liên tục làm âm tài khoản của mình.

Cho đến thời điểm hiện tại, suốt nhiều tháng mòn mỏi đòi lại tiền, mọi thông tin liên lạc với sàn lẫn người môi giới, tư vấn với chị L.A đều đã bị chặn.

Chỉ sau vài ngày tham gia sàn ngoại hối trái phép, tài khoản của nhà đầu tư này đã âm. Ảnh: Đ.T.
Chỉ sau vài ngày tham gia sàn ngoại hối trái phép, tài khoản của nhà đầu tư này đã âm. Ảnh: P.V

Một trường hợp khác như chị B.T.H (sinh năm 1984, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An) cũng được mời tham gia vào một sàn giao dịch có tên DK Trade.

“Khoảng đầu tháng 5 năm ngoái, tôi có được một người gọi điện mời tham gia đầu tư chứng khoán. Tôi nghĩ rằng lúc đó cũng đang dịch dã thì cứ mở một tài khoản để đầu tư. Lúc đầu, tôi cũng chỉ nạp một ít thôi nhưng người này nói rằng chứng khoán phải mua nhiều. Tôi cũng lỡ chuyển 170 triệu đồng rồi mà còn phải nạp thêm 300 triệu đồng nữa thì mới được chia cổ tức. Sau đó, người này lại giới thiệu tới tôi với một người khác, tự nhận là chuyên gia để tư vấn giao dịch. Nhưng vài ngày sau, tài khoản của tôi vẫn cứ âm liên tục” - chị B.T.H nói.

Hàng loạt nạn nhân lên tiếng

Thông tin tới Báo Lao Động, gần 40 nạn nhân cho hay đã gửi đơn tố cáo một loạt sàn giao dịch ngoại hối trái phép có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, đó là các sàn như ACXFX, DK Trade, ASX Market, Scope Market, LCM...

Tổng số tiền bị lừa đầu tư lên tới gần 50 tỉ đồng mà không thể có cách nào đòi lại. Đáng chú ý, đây đều là các sàn ngoại hối hoạt động trái phép, không được pháp luật Việt Nam công nhận.

Trong quá trình tìm hiểu của PV Báo Lao Động cho thấy, các sàn ngoại hối nêu trên có nhiều điểm chung. Những sàn này chủ yếu nhắm vào đối tượng còn xa lạ, không có nhiều kinh nghiệm đầu tư tài chính, từ đó, chúng vẽ ra bức tranh đầu tư chứng khoán quốc tế như một mốt thời thượng, đi kèm khả năng sinh lời cao.

Chính sách bao lời của sàn ACX lên tới tới 7%/ngày. Ảnh: Đ.T.
Chính sách bao lời của sàn ACX lên tới tới 7%/ngày. Ảnh: P.V

Chị H.T.T.S (sinh năm 1990, quận Bình Tân, TP.HCM) đã mất gần 200 triệu đồng vào sàn giao dịch mang tên LCM cho hay: “Họ gọi điện cho tôi nói có muốn tìm hiểu chứng khoán hay không? Lúc đó, tôi cũng có một số tiền dư nhưng không hiểu rõ đầu tư chứng khoán Việt Nam hay quốc tế gì cả. Cứ đồng ý rồi họ cho vào nhóm chat. Hàng ngày, những thành viên trong đó cứ đăng lên ảnh chụp màn hình thắng được bao tiền này kia như để dụ mồi mình vậy. Thế là mình cứ cuốn theo".

Ngoài ra, theo phản ánh, trong quá trình giao dịch ở những sàn trên, người tham gia bắt buộc phải nghe theo chỉ dẫn của “chuyên gia". Những “chuyên gia" tự xưng có nhiều năm kinh nghiệm kiểm soát các giao dịch, tự động can thiệp vào tài khoản của khách, cố tình tự ý chốt lệnh mua bán, không duyệt giao dịch rút tiền trực tiếp cho khách mà bắt buộc phải chờ phê duyệt... Thậm chí, số điện thoại hỗ trợ khách hàng của sàn này cũng giống với sàn kia.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, TS Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia tài chính, ngân hàng - khẳng định, những chiêu thức hoạt động của các sàn forex trái phép tại Việt Nam là phương thức lừa đảo, lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của người dân để chiếm đoạt tài sản.

"Rất nhiều sàn giao dịch forex nở rộ, đi kèm với cách thức hoạt động kiểu đa cấp, họ quảng cáo sẽ trả lãi hàng trăm % cho những người tham gia. Thậm chí, một số sàn còn cam kết các nhà đầu tư không thể mất tiền vì sẽ có bảo hiểm cho số tiền đã bỏ ra. Đó hoàn toàn là các chiêu trò lừa gạt. Không một loại hình tài chính minh bạch nào có thể đưa ra những cam kết như vậy" - TS Nguyễn Trí Hiếu bày tỏ quan điểm.

Cũng chia sẻ về các sàn giao dịch forex, một chuyên gia về bảo mật cũng cho biết, việc lập ra các website, sàn giao dịch hiện tại là khá dễ dàng. Sập sàn này có thể nhanh chóng lập ra sàn mới, chỉ cần đổi tên và chỉnh sửa đôi chút về giao diện. Điều đáng nói, các đối tượng cũng hết sức tinh vi khi đăng ký doanh nghiệp mở sàn ở nước ngoài, không có quá nhiều thông tin được công khai hay thậm chí chỉ là một doanh nghiệp được lập ra làm bình phong cho các chiêu trò lừa đảo.

Trên thực tế, các nạn nhân cho biết đều được quảng cáo nơi họ giao dịch là sàn ngoại hối quốc tế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều dấu hỏi về dòng tiền của họ có thực sự đổ vào sàn được cho là quốc tế đó hay không. 

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Thiếu hụt lao động phổ thông trong ngày đầu mở lại sàn việc làm trực tiếp

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Dự báo trong năm 2022, tỉnh Đồng Nai có nhu cầu tuyển dụng hơn 130.000 lao động, trong đó chủ yếu là lao động phổ thông. Tuy nhiên, trong lần tổ chức sàn việc làm trực tiếp lần đầu tiên trong năm 2022, số hồ sơ lao động phổ thông mà các doanh nghiệp tiếp nhận được rất ít.

Điều khiển sàn ngoại hối trái phép bằng phần mềm trôi nổi

ĐÌNH TRƯỜNG |

Mới đây, những lời khai của đối tượng đứng sau các sàn giao dịch ngoại hối, tiền ảo trái phép đã hé lộ về sự thật đằng sau mô hình này. Toàn bộ các giao dịch của nhà đầu tư đều bị điều chỉnh theo ý muốn của chủ sàn, thông qua những mã nguồn, phần mềm được mua trên mạng.

Sàn ngoại hối FXT: Nghệ sĩ quảng cáo, dư luận cảnh báo, người chơi “sập hầm”

Thế Lâm |

Kết cục của các thương vụ đầu tư trên sàn ngoại hối FXTradingMarkets (FXT) đã rõ: Nhiều người bị “sập hầm” với số tiền bị mất lên đến hàng tỉ đồng. Còn sàn giao dịch này, vẫn như các vụ “sập sàn” tiền ảo trước đây: Không còn hoạt động.

Áp thấp nhiệt đới hướng thẳng vào Đà Nẵng - Quảng Ngãi

AN AN |

Cơ quan khí tượng của Việt Nam dự báo, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới mạnh lên. Trong 48 giờ tới, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền khu vực từ Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam thông tin về vụ bị can chết khi tạm giam

Hoàng Bin |

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận có 1 bị can tử vong trong khi đang bị tạm giam. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân, nếu có sai thì xử lý nghiêm túc.

Nên cho cư dân để xe ở hầm chung cư mini khi kiểm tra xong!

Xuyên Đông |

Trao đổi với Báo Lao Động ngày 24.9, ông Bùi Xuân Thái - Trưởng Ban thông tin, truyền thông Hiệp hội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam (VFRA) cho rằng, sau khi cơ quan chức năng kiểm tra xong các quy định về phòng cháy chữa cháy thì nên cho cư dân ở chung cư mini để xe trở lại ở hầm chung cư.

Biển số trúng đấu giá đầu tiên được lăn bánh

Vĩnh Hoàng |

Sau khi trúng đấu giá, biển số 15K-188.88 đã được gắn trên chiếc Lexus RX350 để lăn bánh.

Hiện trạng dự án công viên lớn nhất Việt Nam "treo" gần 20 năm sắp hồi sinh

HỮU CHÁNH |

TPHCM - Được đánh giá là công viên khu du lịch sinh thái lớn nhất Việt Nam với tổng vốn đầu tư 500 triệu USD, song 19 năm qua, dự án Công viên Sài Gòn Safari vẫn là bãi đất hoang, cỏ mọc um tùm.

Thiếu hụt lao động phổ thông trong ngày đầu mở lại sàn việc làm trực tiếp

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Dự báo trong năm 2022, tỉnh Đồng Nai có nhu cầu tuyển dụng hơn 130.000 lao động, trong đó chủ yếu là lao động phổ thông. Tuy nhiên, trong lần tổ chức sàn việc làm trực tiếp lần đầu tiên trong năm 2022, số hồ sơ lao động phổ thông mà các doanh nghiệp tiếp nhận được rất ít.

Điều khiển sàn ngoại hối trái phép bằng phần mềm trôi nổi

ĐÌNH TRƯỜNG |

Mới đây, những lời khai của đối tượng đứng sau các sàn giao dịch ngoại hối, tiền ảo trái phép đã hé lộ về sự thật đằng sau mô hình này. Toàn bộ các giao dịch của nhà đầu tư đều bị điều chỉnh theo ý muốn của chủ sàn, thông qua những mã nguồn, phần mềm được mua trên mạng.

Sàn ngoại hối FXT: Nghệ sĩ quảng cáo, dư luận cảnh báo, người chơi “sập hầm”

Thế Lâm |

Kết cục của các thương vụ đầu tư trên sàn ngoại hối FXTradingMarkets (FXT) đã rõ: Nhiều người bị “sập hầm” với số tiền bị mất lên đến hàng tỉ đồng. Còn sàn giao dịch này, vẫn như các vụ “sập sàn” tiền ảo trước đây: Không còn hoạt động.