Áo phao cháy hàng ở Hà Nội, giá tăng gấp đôi gấp ba

Trang Mạc |

Nhiều cửa hàng trên phố Trịnh Hoài Đức và Lê Trực (Hà Nội) liên tục tăng giá áo phao cứu sinh gấp đôi, gấp ba và thông báo “cháy hàng” do nhu cầu tăng mạnh.

Từ khi mưa lũ tại miền Trung có nhiều diễn biến phức tạp, các đoàn cứu trợ tại Hà Nội đã nhanh chóng thu mua áo phao cứu sinh gửi vào khiến nhiều cửa hàng đồ bảo hộ tại Hà Nội “cháy hàng”. Nhiều cơ sở không có nguồn hàng đủ cung ứng nên phải dừng nhận đơn đặt hàng.

Chị Lê Hiền, chủ một cửa hàng chuyên bán đồ bảo hộ tại phố Trịnh Hoài Đức (Hà Nội) cho biết, tất cả áo phao cứu sinh số 5, 6 (dành cho người lớn) đã hết sạch. Thậm chí, cửa hàng này cũng không hứa trước khi nào hàng sẽ về và dừng nhận đơn vì không đủ nguồn hàng. Chị Hiền cho hay, nếu muốn đặt thì để lại số điện thoại, khi nào có hàng về mới liên hệ lại.

Áo phao số 5, 6 bây giờ là 110.000 đồng/ chiếc, giá buôn bây giờ đã 105.000 đồng/chiếc rồi. Vì bán từ thiện nên tôi mới bán giá vốn, chẳng lời lãi bao nhiêu. Khách giờ có muốn tìm mua cả phố này cũng chẳng có, vì chúng tôi lấy chung nguồn hàng. Nhà tôi không lấy được thì nhà khác cũng chẳng lấy được”, chị Hiền nói.

Hiện tại tất cả các cửa hàng trên phố Trịnh Hoài Đức đều cháy hàng áo phao cỡ lớn. Ảnh: Trang Mạc.
Hiện tại tất cả các cửa hàng trên phố Trịnh Hoài Đức đều cháy hàng áo phao cứu sinh cỡ lớn. Ảnh: Trang Mạc.

Chị Hiền cho biết, tất cả cửa hàng phân phối áo phao tại Hà Nội hiện nay đều cháy hàng, nhất là áo số 5, 6 dành cho người lớn. Từ vài ngày trước, khi mưa lũ ở miền Trung dữ dội hơn, các đơn vị, các đoàn từ thiện đã đi gom hết để gửi vào đó.

Đi xuôi con phố chuyên bán đồ bảo hộ Trịnh Hoài Đức (Hà Nội), phóng viên Báo Lao Động ghi nhận, tất cả áo phao cỡ lớn tại đây đều hết sạch. Những cỡ nhỏ hơn dành cho trẻ em cũng chỉ còn lẻ tẻ vài ba chục chiếc, nếu khách muốn mua nhiều cũng phải đặt cọc trước và đợi 3-4 ngày.

Chị Phương Nga, chủ cửa hàng đồ bảo hộ trên phố Hoài Đức cho hay: “Bên tôi chỉ còn áo phao dành cho trẻ em cỡ 2, 3 giá 70.000 đồng/chiếc. Hiện trong kho cũng chỉ còn khoảng 20 chiếc. Còn áo phao cỡ lớn khoảng 100.000 đồng/chiếc nhưng không có hàng để bán”.

Các cửa hàng chỉ còn áo phao trẻ em được bán với giá 70.000 đồng/ chiếc. Ảnh: Trang Mạc.
Các cửa hàng chỉ còn áo phao trẻ em được bán với giá 70.000 đồng/ chiếc. Ảnh: Trang Mạc.

Chị Nga giới thiệu phóng viên sang cửa hàng ngay bên cạnh hỏi mua. Khi đặt vấn đề cần mua số lượng lớn, bà chủ cửa hàng này nói: “Nếu em mua nhiều thì chị để giá 130.000 đồng/ chiếc, đấy là giá bán từ thiện, chứ giờ chẳng chỗ nào còn giá đấy. Em phải đặt cọc trước, tầm 1-2 ngày nữa hàng mới chuyển về được.”

Một cửa hàng trên phố Lê Trực bán áo phao cỡ lớn với giá 130.000 - 150.000 đồng/ chiếc. Ảnh: Trang Mạc.
Một cửa hàng trên phố Lê Trực bán áo phao cỡ lớn với giá 130.000 - 150.000 đồng/ chiếc. Ảnh: Trang Mạc.

Chị Minh Nguyệt, thành viên một nhóm từ thiện ở Hà Nội cũng đang tìm mua áo pháo để chuyển vào miền Trung, hỗ trợ người dân vùng lũ.

Chị cho biết, do giá cả tăng chóng mặt hàng, nên đoàn của chị phải cân nhắc để mua số lượng hơp lý nhất.

Theo chị Nguyệt, ngoài lương thực thì áo phao chính là thứ người dân miền Trung cần nhất lúc này. Nhưng điều khiến chị cảm thấy buồn chính là nhiều người nhân cơ hội này tăng giá áo phao.

“Tôi hay đi làm từ thiện nên biết giá, bình thường, một áo phao người lớn chỉ có giá 50.000 – 60.000 đồng/ chiếc, vậy mà hôm nay đã bị đẩy lên tới 100.000 – 150.000 đồng/chiếc.”

Nhiều nhóm từ thiện đang tìm mua áo phao gửi vào cứu trợ miền Trung nhưng không có. Ảnh: Chụp màn hình
Nhiều đoàn từ thiện tìm mua áo phao cứu sinh gửi vào miền Trung. Ảnh: Chụp màn hình

Anh Nguyễn Hoàng (Đống Đa, Hà Nội) cũng đang tìm mua áo phao để gửi các đơn vị từ thiện vào miền Trung, nhưng không mua được, do các cửa hàng dừng nhận đơn.

“Tôi tìm suốt mấy ngày nay nhưng chẳng nơi nào có hàng. Chỗ có thì bán giá gấp 2, gấp 3 ngày thường nên không mua nổi”, anh Hoàng nói.

Rất nhiều đoàn từ thiện tìm mua áo phao cứu sinh nhưng đều không có hàng. Ảnh: Chụp màn hình
Nhiều nhà sản xuất áo phao đều thông báo "cháy hàng". Ảnh: Chụp màn hình

Anh Hoàng chia sẻ thêm, 20.10 năm nay anh em ở cơ quan đều thống nhất lấy tiền mua hoa tặng vợ đổi thành áo phao gửi cho đồng bào miền Trung. Vậy nên anh rất buồn khi các tiểu thương lợi dụng cơ hội này để tăng giá áo phao bất chấp.

Trang Mạc
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Thâu đêm gói gần 2.000 chiếc bánh chưng gửi đồng bào miền Trung

TẠ QUANG |

Người dân làng La Phù (huyện Hoài Đức, Hà Nội) thức thâu đêm để cùng nhau gói gần 2.000 chiếc bánh chưng cứu trợ đồng bào miền Trung.

Tiếp tục gia tăng con số thương vong do lũ lụt tại miền Trung

Vũ Long |

Số người bị tử nạn và mất tích do lũ lụt, sạt lở đất tại miền Trung đã lên tới 132 người.

Nhiều tỉnh phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

NHẬT HỒ |

Ủy ban MTTQ tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu chính thức kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Sạt lở nghiêm trọng gây nguy cơ vỡ đê biển Đông, Bạc Liêu khẩn cấp ứng phó

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Tuyến đê biển Đông đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng thuộc xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đoạn sạt lở kéo dài hơn 30m, ăn sâu vào chân đê, gây ra nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Hà Nội: Thâu đêm gói gần 2.000 chiếc bánh chưng gửi đồng bào miền Trung

TẠ QUANG |

Người dân làng La Phù (huyện Hoài Đức, Hà Nội) thức thâu đêm để cùng nhau gói gần 2.000 chiếc bánh chưng cứu trợ đồng bào miền Trung.

Tiếp tục gia tăng con số thương vong do lũ lụt tại miền Trung

Vũ Long |

Số người bị tử nạn và mất tích do lũ lụt, sạt lở đất tại miền Trung đã lên tới 132 người.

Nhiều tỉnh phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

NHẬT HỒ |

Ủy ban MTTQ tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu chính thức kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.