Ảnh hưởng giá xăng dầu, người dân bắt đầu lo

NHẬT HỒ |

Bạc LiêuSau đợt điều chỉnh tăng lần thứ 6 giá xăng dầu, hầu hết các mặt hàng tiêu dùng đều tăng theo. Dù chưa đến mức quá cao, nhưng người dân đã thấy lo bởi các mặt hàng rục rịch tăng giá.

Bà Nguyễn Thị Hồng, chủ một quán ăn nhỏ tại Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu chia sẻ: “Hơn 5 tháng nghỉ bán vì COVID-19, gia đình tôi rất khó khăn nay mới vừa bán trở lại, giá gas tăng quá cao, hiện tại bình 12kg đã trên 500.000 đồng rồi. Các mặt hàng khác cũng tăng như: đường mía, rau củ, thực phẩm cũng tăng. Giờ ai cũng khó, nên mình vẫn giữ giá, không dám tăng. Kệ, lời ít chút sống qua ngày là mừng rồi”.

Mỗi bình gas 12 kg đã trên 500.000 đồng khiến người tiêu dùng lo lắng. Ảnh: Nhật Hồ
Mỗi bình gas 12kg đã trên 500.000 đồng khiến người tiêu dùng lo lắng. Ảnh: Nhật Hồ

Anh Trần Đức Anh, có 2 xe tải nhỏ chuyên chở thuê trần tình: “Mấy tháng ảnh hưởng dịch COVID-19 có chạy được gì đâu. Tôi mới hoạt động trở lại hơn tháng nay, nhưng giờ xăng đã gần 30.000 đồng/lít rồi, chi phí cao mà thu nhập không đáng kể”.

Xăng dầu tăng giá khiến lượng tàu cá nằm bờ tại tỉnh Bạc Liêu cũng tăng theo. Ảnh: Nhật Hồ
Xăng dầu tăng giá khiến lượng tàu cá nằm bờ tại tỉnh Bạc Liêu cũng tăng theo. Ảnh: Nhật Hồ

Giá xăng dầu tăng mạnh không chỉ ảnh hưởng đến người dân thành thị mà đã tràn tới nông thôn, hiện diện ngay tại đồng ruộng người dân.

Anh Phạm Văn Giám, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu nuôi trên 2ha tôm chia sẻ: “Giá dầu tăng quá cao chi phi bơm nước tốn kém nhiều lắm. Hiện tại giá tôm tăng không đáng kể, nhưng giá thức ăn, giá vận chuyển, giá dầu nắm tay nhau tăng khiến chúng tôi vô cùng khó khăn”.

Một số mặt hàng tiêu dùng đã rục rịch tăng theo giá xăng dầu. Ảnh: Nhật Hồ
Một số mặt hàng tiêu dùng đã rục rịch tăng theo giá xăng dầu. Ảnh: Nhật Hồ

Tại cửa biển Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu nhiều tàu cá đánh bắt gần bờ hạn chế ra khơi dù hiện tại đang vào mùa khai thác thủy sản. Ông Trần Văn Thới, chủ tàu cá tại phường Nhà Mát chia sẻ: “Mỗi chuyến ra biển (sáng đi chiều về) so với trước Tết chúng tôi phải tốn thêm 500.000 đồng tiền dầu. Hôm nào cá ít xem như không có lãi”.

Giá dầu tăng cũng ảnh hưởng đến người nuôi tôm, trồng lúa tại tỉnh Bạc Liêu do phải chi phí tăng thêm từ việc bơm nước. Ảnh: Nhật Hồ
Giá dầu tăng cũng ảnh hưởng đến người nuôi tôm, trồng lúa tại tỉnh Bạc Liêu do phải chi phí tăng thêm từ việc bơm nước. Ảnh: Nhật Hồ

Theo Sở Công thương tỉnh Bạc Liêu qua nhiều đợt tăng giá xăng dầu đã tác động đến nhiều loại giá dịch vụ, thực phẩm, vận chuyển. Hiện tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi vẫn chưa tăng giá. Tuy nhiên, theo Sở Công thương tỉnh Bạc Liêu nếu tình hình giá xăng dầu, giá gas, vận chuyển... như hiện nay thì các mặt hàng tiêu dùng có khả năng sẽ tăng vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 tới.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Học sinh mầm non, tiểu học toàn tỉnh học trực tuyến từ 7.3

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Từ ngày 7.3, học sinh mầm non, tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh quay về học trực tuyến. Các cấp học còn lại vẫn tiếp tục học trực tiếp. Nếu trường nào có trên 50% lớp học trực tuyến thì cả trường tổ chức học trực tuyến.

Bạc Liêu: Nhiều trường “quay xe” chuyển sang học trực tuyến từ ngày 3.3

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tăng mạnh trong giáo viên và học sinh, thành phố Bạc Liêu cho phép một số trường chuyển sang học trực tuyến từ ngày 3.3.

Bạc Liêu: F1 chiếm 50% mới dừng tổ chức học trực tiếp

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Theo thống kê của Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, tính đến sáng ngày 1.3, toàn ngành có 828 giáo viên, học sinh mắc COVID-19. Trong đó có 116 giáo viên và 712 học sinh các cấp. Hiện còn 104 giáo viên và 647 học sinh đang được điều trị bệnh COVID-19.

Bạc Liêu: Lấy nguồn tăng thu trả nợ tạm ứng chống dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Do đã tạm ứng nguồn xây dựng cơ bản trên 300 tỉ đồng để phòng chống dịch, tỉnh Bạc Liêu xin điều chuyển nguồn tăng thu để hoàn trả tạm ứng đồng thời có tiền để phòng chống dịch COVID-19.

Bạc Liêu: Nhiều điểm du lịch sinh thái, độc lạ hút hồn du khách

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Sau khi được mở cửa du lịch, văn hóa, những điểm du lịch sinh thái cũng mở cửa trở lại. Điều khá thú vị là mỗi điểm du lịch mang sắc thái riêng để phục vụ cho nhu cầu đa dạng của khách hàng. Động thái này hứa hẹn một nằm du lịch tỉnh Bạc Liêu sẽ khởi sắc.

Thiếu nguồn cung, trạm xăng dầu nhỏ lẻ ở Sóc Trăng, Bạc Liêu đóng cửa

NHẬT HỒ |

Một số trạm xăng dầu đóng cửa tại tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng. Theo lý giải của chủ cửa hàng xăng dầu, điều này là do khan hiếm nguồn cung; giá mua vào hiện tại quá cao trong khi chưa điều chỉnh giá bán lẻ, nếu nhập về bán sẽ lỗ vốn.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Bạc Liêu: Học sinh mầm non, tiểu học toàn tỉnh học trực tuyến từ 7.3

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Từ ngày 7.3, học sinh mầm non, tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh quay về học trực tuyến. Các cấp học còn lại vẫn tiếp tục học trực tiếp. Nếu trường nào có trên 50% lớp học trực tuyến thì cả trường tổ chức học trực tuyến.

Bạc Liêu: Nhiều trường “quay xe” chuyển sang học trực tuyến từ ngày 3.3

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tăng mạnh trong giáo viên và học sinh, thành phố Bạc Liêu cho phép một số trường chuyển sang học trực tuyến từ ngày 3.3.

Bạc Liêu: F1 chiếm 50% mới dừng tổ chức học trực tiếp

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Theo thống kê của Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, tính đến sáng ngày 1.3, toàn ngành có 828 giáo viên, học sinh mắc COVID-19. Trong đó có 116 giáo viên và 712 học sinh các cấp. Hiện còn 104 giáo viên và 647 học sinh đang được điều trị bệnh COVID-19.

Bạc Liêu: Lấy nguồn tăng thu trả nợ tạm ứng chống dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Do đã tạm ứng nguồn xây dựng cơ bản trên 300 tỉ đồng để phòng chống dịch, tỉnh Bạc Liêu xin điều chuyển nguồn tăng thu để hoàn trả tạm ứng đồng thời có tiền để phòng chống dịch COVID-19.

Bạc Liêu: Nhiều điểm du lịch sinh thái, độc lạ hút hồn du khách

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Sau khi được mở cửa du lịch, văn hóa, những điểm du lịch sinh thái cũng mở cửa trở lại. Điều khá thú vị là mỗi điểm du lịch mang sắc thái riêng để phục vụ cho nhu cầu đa dạng của khách hàng. Động thái này hứa hẹn một nằm du lịch tỉnh Bạc Liêu sẽ khởi sắc.

Thiếu nguồn cung, trạm xăng dầu nhỏ lẻ ở Sóc Trăng, Bạc Liêu đóng cửa

NHẬT HỒ |

Một số trạm xăng dầu đóng cửa tại tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng. Theo lý giải của chủ cửa hàng xăng dầu, điều này là do khan hiếm nguồn cung; giá mua vào hiện tại quá cao trong khi chưa điều chỉnh giá bán lẻ, nếu nhập về bán sẽ lỗ vốn.