Ảnh hưởng áp thấp, hơn 8.000 con tôm hùm Phú Yên chết vì sốc nước ngọt

Phương Uyên |

Phú Yên- Ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn trong hai ngày qua khiến thủ phủ tôm hùm ở Phú Yên không kịp trở tay: hàng nghìn con tôm chết trước kỳ thu hoạch, nông dân thiệt hại nặng.

Trong ngày 24 và 25.10, tại Phú Yên có mưa lớn, khiến nhiều lồng bè nuôi tôm hùm và cá của 22 hộ dân ở phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, Phú Yên chết nhanh.

Ông Bùi Văn Khánh, trú Phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu bần thần bên bè tôm hùm còn trơ đáy. Gần 100 con tôm hùm bông có giá trên 1,4 triệu đồng/kg còn lại của ông Khánh chưa kịp xuất bán trong hai ngày qua đã chết sạch. “Thiệt hại ghê lắm, có người tôm chết cả  5 đến 7 tạ. Đang mừng vì dịch dã có được ít tôm gỡ lại giờ thì phải bán rẻ"- ông Khánh chia sẻ.

Bà Lê Thị Thoa người nuôi tôm ở Phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu cũng chung cảnh ngộ. "Hai hôm nay tôm bà con ở đây chết quá nhiều. Nước ngọt đổ về nhanh, nhà tôi phải kéo lồng nuôi đi nơi khác, đến chỗ nước trong hơn. Nhưng do lồng bè nhiều quá nên di dời cũng khó khăn tôm chết không kịp cứu"- Bà Thoa cho biết.

Nông dân phải bán tháo tôm hùm chết vì sốc nước ngọt với giá rẻ. Ảnh: Phương Uyên
Nông dân phải bán tháo tôm hùm chết vì sốc nước ngọt với giá rẻ. Ảnh: Phương Uyên

Theo ông Lâm Duy Dũng- Phó Chủ tịch UBND Thị xã Sông Cầu, khoảng 8.400 con tôm hùm và 12 tạ cá của 22 hộ dân khu phố Phước Lý phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu bị chết, thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.

Nguyên nhân tôm hùm và cá chết được ngành thú y địa phương xác định là do mưa lớn nhưng không có gió, kết hợp thủy triều kém nên xảy ra hiện tượng phân tầng nước, gây ra thiếu oxy cục bộ dẫn đến tôm và cá chết nhanh.

Ông Nguyễn Hữu Đại- Phó Trạm Thú y thị xã Sông Cầu cho rằng: Mưa lớn kết hợp nước ngọt từ các sông đổ ra vùng nuôi gây ra hiện tượng tôm sốc nước ngọt chết. Hiện tượng này các năm trước đã xảy ra. Hiện trên vịnh Xuân Đài và đầm Cù Mông của thị xã Sông Cầu có hơn 82.696 lồng/2018 bè thủy sản. Số lồng đủ tuổi thu hoạch vẫn còn khá lớn.

Có một thực tế đáng lo ngại tại thủ phủ tôm hùm của miền Trung là mật độ lồng bè thả nuôi quá dày. Việc đảm bảo an toàn cho vùng nuôi nhất là trong mùa mưa lũ hiện tại đòi hỏi người nuôi phải theo dõi chặt chẽ khuyến cáo cơ quan chức năng để hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Phương Uyên
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Áp thấp nhiệt đới mạnh lên tiến vào Khánh Hòa-Bình Thuận

AN AN |

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 16 giờ ngày 26.10, vị trí tâm bão ở khoảng 11,5 độ vĩ bắc; 110,0 độ kinh đông, trên vùng biển các tỉnh Khánh Hòa-Ninh Thuận.

Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão, khả năng gây mưa lũ rất nguy hiểm

AN AN - HOÀI ANH |

Tại cuộc họp về ứng phó áp thấp nhiệt đới chuẩn bị mạnh lên thành bão và tình hình mưa lớn phức tạp ở miền Trung những ngày tới hôm nay (25.10), ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ, không để tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm của bão.

Tin bão mới nhất: Đường đi của áp thấp nhiệt đới và dự báo cường độ

AN AN |

Dự báo đến 13 giờ ngày 26.10, vị trí tâm bão mạnh lên từ áp thấp nhiệt đới ở khoảng 11,5 độ vĩ bắc; 110,4 độ kinh đông, cách bờ biển Khánh Hòa khoảng 160km, cách bờ biển Ninh Thuận khoảng 140km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Tin bão mới nhất: Áp thấp nhiệt đới mạnh lên tiến vào Khánh Hòa-Bình Thuận

AN AN |

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 16 giờ ngày 26.10, vị trí tâm bão ở khoảng 11,5 độ vĩ bắc; 110,0 độ kinh đông, trên vùng biển các tỉnh Khánh Hòa-Ninh Thuận.

Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão, khả năng gây mưa lũ rất nguy hiểm

AN AN - HOÀI ANH |

Tại cuộc họp về ứng phó áp thấp nhiệt đới chuẩn bị mạnh lên thành bão và tình hình mưa lớn phức tạp ở miền Trung những ngày tới hôm nay (25.10), ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ, không để tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm của bão.

Tin bão mới nhất: Đường đi của áp thấp nhiệt đới và dự báo cường độ

AN AN |

Dự báo đến 13 giờ ngày 26.10, vị trí tâm bão mạnh lên từ áp thấp nhiệt đới ở khoảng 11,5 độ vĩ bắc; 110,4 độ kinh đông, cách bờ biển Khánh Hòa khoảng 160km, cách bờ biển Ninh Thuận khoảng 140km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.