Ăn theo xăng dầu, các mặt hàng thiết yếu cùng tăng giá

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Giá phân bón, thức ăn tôm, công vận chuyển tại vùng trọng điểm nuôi tôm tỉnh Bạc Liêu nắm tay nhau tăng. Lý do được cho là giá xăng, dầu tăng kéo theo chi phí tăng lên.

Đầu vào đồng loạt tăng giá

Ông Nguyễn Hùng Dân, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu thẫn thờ xem bản thông báo giá thức ăn tôm: “Xăng, dầu tăng giá, tôi biết thế nào giá thức ăn tôm cũng tăng, nhưng tăng đến 1.500 đồng/kg thì sao tôi chịu được đây”.

Ông Ngô Văn Phu, giám đốc doanh nghiệp thu mua chế biến thủy sản xuất khẩu tỉnh Bạc Liêu chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và người dân. Ảnh: Nhật Hồ
Ông Ngô Văn Phu, Giám đốc doanh nghiệp thu mua chế biến thủy sản xuất khẩu tỉnh Bạc Liêu chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và người dân. Ảnh: Nhật Hồ

Thông báo chính thức của Công ty TNHH Quốc tế Long Thăng gửi đến các khách hàng thông báo giá tăng cho tất cả mã số thức ăn cho tôm thẻ và tôm sú 1.500 đồng/kg. Theo thông báo của doanh nghiệp này, lý do tăng là: Nhằm đảm bảo chất lượng để quý khách hàng được an tâm sử dụng trong giao đoạn giá cả thị trường biến động rất lớn, hầu hết các nguyên liệu đều tăng giá rất cao, nên công ty xin được điều chỉnh lại giá bán.

Không riêng gì doanh nghiệp này mà hầu hết các doanh nghiệp cung cấp thức ăn nuôi tôm đều báo giá đến các đại lý, người nuôi tôm giá tăng trung bình từ 1.000 đồng/kg đến 3.000 đồng/kg, tùy theo loại.

Ông Ngô Văn Phu, Chủ doanh nghiệp thu mua chế biến thủy sản tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình phân tích: “Hiện tại, đầu vào đối với doanh nghiệp tất cả đều tăng. Từ khâu vận chuyển, nguyên liệu, xăng dầu... nhưng giá bán không tăng. Doanh nghiệp chia sẻ khó khăn với nhà nước, nhưng nếu cứ tăng mãi thế này thì doanh nghiệp khó vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Gồng mình giảm chi phí

Trước tình trạng giá xăng dầu tăng cao, nhiều tàu cá tại tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau nằm bờ chờ thời cơ để ra khơi. Ông Nguyễn Thanh Duy chỉ hai tàu cá tại pường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Mùa này, đánh bắt khá thuận lợi, nhưng chi phí quá cao khiến lãi không bao nhiêu. Tôi đành để một chiếc nằm bờ, chỉ ra khơi một chiếc thôi, chờ giá cả bình ổn trở lại tính tiếp”.

Đầu vào cho ngành nuôi tôm tăng, giá không tăng khiến người nuôi tôm Bạc Liêu gặp khó. Ảnh: Nhật Hồ
Đầu vào cho ngành nuôi tôm tăng, giá không tăng khiến người nuôi tôm Bạc Liêu gặp khó. Ảnh: Nhật Hồ

Trong khi đó các HTX vận chuyển xe khách tại Bạc Liêu đồng loạt kêu khó do giá dầu tăng quá cao khiến các xã viên gặp khó. Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bạc Liêu, cho đến thời điểm này chưa nhận được kiến nghị tăng giá vé vận chuyển hành khách. Chủ xe khách Anh Tuấn cho rằng, người dân gặp khó khăn, doanh nghiệp cũng khó, nên vẫn chưa nâng giá vé nhằm chia sẻ khó khăn với hành khách trong giai đoạn khó khăn này.

Bạc Liêu đang phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 với hàng loạt những chính sách thu hút, khuyến khích đầu tư, ưu đãi đầu tư. Tuy nhiên, giá cả liên tiếp biến động theo chiều hướng gia tăng khiến cho các doanh nghiệp, người dân có xu hướng hạn chế tiêu dùng, giảm tối đa chi phí để bù vào giá.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Người đàn ông cô độc chống chọi với bệnh hiểm nghèo

Văn Sỹ |

Bạc Liêu - Không được sống cùng cha từ nhỏ, gần đây thì mẹ mất, người vợ cũng tránh mặt từ lúc phát hiện anh bị bệnh suy thận giai đoạn cuối và xơ gan. Không còn người thân nào bên cạnh, người đàn ông phải một mình chống chọi với sự đau đớn của bệnh tật và buồn tủi trước số phận kém may mắn của mình. Đó là hoàn cảnh đáng thương của anh Tống Thanh Hoài ở ấp Ninh Thành, xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

Phát hiện 26 trẻ mắc COVID-19, Bạc Liêu đề nghị tăng cường tiêm phòng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu ghi nhận một chùm ca bệnh COVID-19 với 26 trẻ em, 1 ca tử vong tại Bệnh viện Đa khoa, tỉnh Bạc Liêu đề nghị tăng cường tiêm vaccine phòng COVID-19.

Bạc Liêu mở đợt cao điểm tiêm vaccine phòng COVID-19

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 21.6, Ban thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu ban hành Công văn số 450 về việc tăng cường công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Con trai Công tử Bạc Liêu qua đời

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ông Trần Trinh Đức, con trai Công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy, người được nhiều người biết đến như một hướng dẫn viên du lịch tại Cụm nhà Công tử Bạc Liêu, đã qua đời.

Chiến lược phát triển nông thôn Bạc Liêu: Đến 2050, không còn hộ nghèo

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu xây dựng, UBND tỉnh ban hành đến năm 2050, nông thôn Bạc Liêu trở thành vùng đáng sống.

Phát triển kinh tế biển ở Bạc Liêu: Gỡ khó để xứng với tiềm năng

Văn Sỹ |

Bạc Liêu - Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), trong những năm qua, mặc dù sản lượng đạt kế hoạch đề ra, song, hoạt động khai thác và đánh bắt thủy, hải sản của tỉnh phát triển chưa xứng với tiềm năng, lợi thế vốn có.

Bạc Liêu còn tồn 1,2 triệu liều vaccine phòng COVID-19

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Đánh giá tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 vào ngày 7.6, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị tăng cường tiêm vaccine phòng COVID-19, không để vaccine quá hạn.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Bạc Liêu: Người đàn ông cô độc chống chọi với bệnh hiểm nghèo

Văn Sỹ |

Bạc Liêu - Không được sống cùng cha từ nhỏ, gần đây thì mẹ mất, người vợ cũng tránh mặt từ lúc phát hiện anh bị bệnh suy thận giai đoạn cuối và xơ gan. Không còn người thân nào bên cạnh, người đàn ông phải một mình chống chọi với sự đau đớn của bệnh tật và buồn tủi trước số phận kém may mắn của mình. Đó là hoàn cảnh đáng thương của anh Tống Thanh Hoài ở ấp Ninh Thành, xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

Phát hiện 26 trẻ mắc COVID-19, Bạc Liêu đề nghị tăng cường tiêm phòng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu ghi nhận một chùm ca bệnh COVID-19 với 26 trẻ em, 1 ca tử vong tại Bệnh viện Đa khoa, tỉnh Bạc Liêu đề nghị tăng cường tiêm vaccine phòng COVID-19.

Bạc Liêu mở đợt cao điểm tiêm vaccine phòng COVID-19

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 21.6, Ban thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu ban hành Công văn số 450 về việc tăng cường công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Con trai Công tử Bạc Liêu qua đời

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ông Trần Trinh Đức, con trai Công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy, người được nhiều người biết đến như một hướng dẫn viên du lịch tại Cụm nhà Công tử Bạc Liêu, đã qua đời.

Chiến lược phát triển nông thôn Bạc Liêu: Đến 2050, không còn hộ nghèo

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu xây dựng, UBND tỉnh ban hành đến năm 2050, nông thôn Bạc Liêu trở thành vùng đáng sống.

Phát triển kinh tế biển ở Bạc Liêu: Gỡ khó để xứng với tiềm năng

Văn Sỹ |

Bạc Liêu - Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), trong những năm qua, mặc dù sản lượng đạt kế hoạch đề ra, song, hoạt động khai thác và đánh bắt thủy, hải sản của tỉnh phát triển chưa xứng với tiềm năng, lợi thế vốn có.

Bạc Liêu còn tồn 1,2 triệu liều vaccine phòng COVID-19

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Đánh giá tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 vào ngày 7.6, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị tăng cường tiêm vaccine phòng COVID-19, không để vaccine quá hạn.