An Giang làm gì sau khi nhiều cửa hàng xăng dầu đóng cửa?

Lâm Điền |

An Giang – Tại tỉnh An Giang đang có khoảng 20 cửa hàng xăng dầu tạm đóng cửa.

Sáng 10.2, nguồn tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang cho biết đang chỉ đạo các Đội quản lý thị trường triển khai công tác nghiệp vụ để nắm tình hình các cửa hàng xăng dầu đóng cửa trong những ngày qua.

Cửa hàng xăng dầu trên địa bàn huyện Thoại Sơn trong những ngày khan hiếm. Ảnh: LĐ
Cửa hàng xăng dầu trên địa bàn huyện Thoại Sơn. Ảnh: LĐ

Theo đó, nắm bắt địa bàn quản lý, đồng thời đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ xác minh, làm rõ từng trường hợp cửa hành xăng dầu đóng cửa, tạm dừng kinh doanh. Nguồn tin này cũng cho biết, nếu có dấu hiệu vi phạm trong quá trình tạm ngưng hoạt động thì phối hợp kiểm tra để xử lý theo tinh thần công khai, minh bạch và đặc biệt không có vùng cấm trong quá trình thực thi pháp luật cũng như xử lý.

Trong những ngày Tết, nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu đã đóng cửa, làm ảnh hưởng đến tâm lý của người dân. Qua tìm hiểu bước đầu của ngành chức năng, đại diện các cửa hàng cho biết nguyên nhân chủ yếu khiến đóng cửa là do nguồn cung từ các tổng đại lý, doanh nghiệp đầu mối xăng dầu trên địa bàn rất hạn chế.

Cận cảnh cửa hàng xăng dầu trên địa bàn huyện Thoại Sơn treo biển tạm thông báo hết xăng. Ảnh: LĐ
Cận cảnh cửa hàng xăng dầu trên địa bàn huyện Thoại Sơn treo biển tạm thông báo hết xăng. Ảnh: LĐ

Để có xăng bán trong những ngày Tết, nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã phải thuê xe bồn cá nhân đến Cần Thơ để lấy hàng về bán, nhưng nguồn này đến nay vẫn không còn. Được biết, toàn tỉnh An Giang có 10 doanh nghiệp đầu mối, 16 tổng đại lý, 489 cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Những ngày qua, có khoảng 20 cửa hàng kinh doanh xăng dầu đóng cửa.

Ở diễn biến khác, ngành chức năng cũng như các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu trên địa bàn tỉnh An Giang khẳng định sẽ đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường, không để xảy ra tình trạng khan hiếm xăng dầu đến mức ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người dân.

Đại diện Petrolimex An Giang khẳng định sẽ duy trì chế độ làm việc xuyên suốt để đảm bảo cung cấp đủ  xăng dầu cho thị trường. Ảnh: LĐ
Đại diện Petrolimex An Giang khẳng định sẽ duy trì chế độ làm việc xuyên suốt để đảm bảo cung cấp đủ xăng dầu cho thị trường. Ảnh: LĐ

Giám đốc Công ty TNHH MTV Xăng dầu An Giang Hồng Phong (Petrolimex An Giang) cho biết Petrolimex An Giang nỗ lực đảm bảo duy trì hoạt động xuyên suốt, đáp ứng nhu cầu thị trường. Ông Phong cũng cho biết đơn vị đảm bảo nguồn cung theo hợp đồng cho các đại lý để duy trì hoạt động. Đặc biệt, ông khuyến cáo các đại lý phải bán trực tiếp cho người tiêu dùng, không bán vào can, phuy... Điều này không chỉ dễ tạo ra tình trạng đầu cơ mà còn tạo ra sự bất ổn nhất định đến tâm lý người dân.

Lâm Điền
TIN LIÊN QUAN

Vì sao giá xăng dầu lại cao như vậy, bao giờ giảm?

Khánh Minh |

Giá xăng dầu đang tăng một lần nữa, phủ bóng đen lên nền kinh tế, làm tăng lạm phát và xói mòn niềm tin của người tiêu dùng.

Phó Thủ tướng: Tuyệt đối không để thiếu xăng dầu trong mọi hoàn cảnh

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành khẳng định, hiện lượng dự trữ trong nước còn nhiều và Chính phủ có đầy đủ công cụ, bộ máy để điều tiết. Bộ Công Thương có trách nhiệm và phải chủ động hơn, tuyệt đối không để thiếu xăng dầu trong mọi hoàn cảnh.

Tại sao hàng loạt cửa hàng xăng dầu ở An Giang nghỉ bán?

Cường Ngô |

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang, một số cửa hàng xăng dầu "không còn xăng để bán, phải ngừng hoạt động". Phần lớn đều đã làm thủ tục xin tạm ngưng bán với Sở Công thương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vì sao giá xăng dầu lại cao như vậy, bao giờ giảm?

Khánh Minh |

Giá xăng dầu đang tăng một lần nữa, phủ bóng đen lên nền kinh tế, làm tăng lạm phát và xói mòn niềm tin của người tiêu dùng.

Phó Thủ tướng: Tuyệt đối không để thiếu xăng dầu trong mọi hoàn cảnh

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành khẳng định, hiện lượng dự trữ trong nước còn nhiều và Chính phủ có đầy đủ công cụ, bộ máy để điều tiết. Bộ Công Thương có trách nhiệm và phải chủ động hơn, tuyệt đối không để thiếu xăng dầu trong mọi hoàn cảnh.

Tại sao hàng loạt cửa hàng xăng dầu ở An Giang nghỉ bán?

Cường Ngô |

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang, một số cửa hàng xăng dầu "không còn xăng để bán, phải ngừng hoạt động". Phần lớn đều đã làm thủ tục xin tạm ngưng bán với Sở Công thương.