An Giang: 5 năm thu hút 353 dự án trị giá gần 80 ngàn tỉ đồng

Lục Tùng |

Bằng nhiều nỗ lực trong việc xây dựng chính sách hỗ trợ thiết thực, qua 5 năm, tỉnh An Giang đã thu hút 353 dự án trị giá gần 80 ngàn tỉ đồng.

Chiều 13.10, tại TP. Long Xuyên, nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020.

Báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: “5 năm thu hút 353 dự án trị giá gần 80 ngàn tỉ đồng”.

Theo đó, với quan điểm đội ngũ doanh nhân là động lực và giữ vai trò quyết định sự phát triển của tỉnh nhà, ngay từ năm 2016, tỉnh An Giang đã mạnh dạn thành lập Ban hỗ trợ doanh nghiệp làm nhiệm vụ tham mưu, giúp lãnh đạo tỉnh chủ động ban hành chính sách, chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp khai thác hết tiềm năng hoạt động để phát triển kinh tế bền vững và ổn định.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình tặng cờ Đơn vị dẫn đầu doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Ảnh: Lục Tùng
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình tặng cờ Đơn vị dẫn đầu doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Ảnh: Lục Tùng

Trên cơ sở đó, bên cạnh việc cho ra đời hàng chục văn bản liên quan đến cơ chế, chính sách... tỉnh An Giang còn khai sinh nhiều kênh hoạt động hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp, như: Mô hình cà phê doanh nhân, Đối thoại doanh nghiệp... Qua đó vừa tạo được niềm tin để doanh nghiệp sẵn có an tâm phát huy nội lực vừa thu hút doanh nghiệp từ bên ngoài tìm đến đầu tư.

Trong 5 năm, đã có 3.309 doanh nghiệp đăng ký mới với tổng số vốn trên 20.000 tỉ đồng. Đặc biệt là đã thu hút 353 dự án đăng ký đầu tư mới (trong đó có 9 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài) với tổng vốn đăng ký là 79.572 tỉ đồng...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước tặng Bằng khen UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Lục Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước tặng Bằng khen UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Lục Tùng

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho đây là thành tựu lớn của tỉnh trong bối cảnh nền kinh tế thế giới khủng hoảng kéo dài. “Trong đó Ban Hỗ trợ doanh nghiệp đóng vai trò then chốt trong hành trình tạo nên thành công này”, ông Bình nhấn mạnh thêm.

Theo ông Bình, thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, Ban Hỗ trợ doanh nghiệp cần sớm tính toán và đưa vào vận hành việc ứng dụng công nghệ thông tin thu hút doanh nghiệp.

Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cũng đã tặng cờ và nhiều Bằng khen cho doanh nghiệp, đơn vị có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế giai đoạn 2016-2020.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Thăm, chúc mừng các doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10

Mai Dung |

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10, ngày 12, 13.10, Liên đoàn Lao động huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp huyện chúc mừng các doanh nghiệp trên địa bàn.

“An Giang cần khai thác mạnh mẽ lợi thế so sánh của Tỉnh”

Lục Tùng (lược ghi) |

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc vào ngày 24.9 tại TP. Long Xuyên, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị có phát biểu chỉ đạo Đại hội. Trong đó, đồng chí bày tỏ khát vọng về một An Giang phát triển giàu mạnh trong tương lai. Báo Lao Động xin lược ghi bài phát biểu của đồng chí.

An Giang: Từ “đi đầu” đến “đi chung đội hình”

Lục Tùng |

Nhắc đến An Giang, nhiều người nghĩ ngay đến kỳ tích “xé rào” đi đầu cởi trói đồng đất để đưa địa phương từ chỗ thiếu đói lên dẫn đầu sản lượng lương thực của cả nước. Giờ đây, thế hệ lãnh đạo mới đã làm thay đổi An Giang theo hướng mới, như nơi xuất phát tư duy đi chung đội hình, nói cách khác là hợp tác để cùng phát triển. Đặc biệt là tại Đại hội Đảng lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào ngày 24.9.2020 càng thể hiện rõ quan điểm này.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Thăm, chúc mừng các doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10

Mai Dung |

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10, ngày 12, 13.10, Liên đoàn Lao động huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp huyện chúc mừng các doanh nghiệp trên địa bàn.

“An Giang cần khai thác mạnh mẽ lợi thế so sánh của Tỉnh”

Lục Tùng (lược ghi) |

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc vào ngày 24.9 tại TP. Long Xuyên, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị có phát biểu chỉ đạo Đại hội. Trong đó, đồng chí bày tỏ khát vọng về một An Giang phát triển giàu mạnh trong tương lai. Báo Lao Động xin lược ghi bài phát biểu của đồng chí.

An Giang: Từ “đi đầu” đến “đi chung đội hình”

Lục Tùng |

Nhắc đến An Giang, nhiều người nghĩ ngay đến kỳ tích “xé rào” đi đầu cởi trói đồng đất để đưa địa phương từ chỗ thiếu đói lên dẫn đầu sản lượng lương thực của cả nước. Giờ đây, thế hệ lãnh đạo mới đã làm thay đổi An Giang theo hướng mới, như nơi xuất phát tư duy đi chung đội hình, nói cách khác là hợp tác để cùng phát triển. Đặc biệt là tại Đại hội Đảng lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào ngày 24.9.2020 càng thể hiện rõ quan điểm này.