Ai đặc cách cho Bay Buffet "độc tôn" trên hồ Tây mặc lệnh cấm?

Nhóm PV |

Thành phố Hà Nội cho biết đang tham mưu các sở để tìm hướng giải quyết đối với trường hợp của nhà hàng Bay Buffet đang hoạt động trên hồ Tây.

Bay Buffet được "đặc cách"? 

Việc nhà hàng Bay Buffet được "đặc cách" hoạt động "độc tôn" trên hồ Tây, đi ngược lại với lệnh cấm của UBND TP Hà Nội đang khiến cho dư luận không khỏi thắc mắc.

Trong khi tất cả các doanh nghiệp phải thực hiện di dời theo đúng quy định và dừng hoạt động kinh doanh hơn 1 năm nay thì nhà hàng Bay Buffet vẫn tưng bừng quảng bá, tấp nập khách hàng vào ra.

Trong biên bản họp vào ngày 4.5.2018, giữa các sở ban ngành về việc thanh thải thuyền bể bơi theo thông báo số 38 của UBND TP Hà Nội, chỉ có 5 doanh nghiệp trên hồ Tây về phía vườn hoa Lý Tự Trọng phải di dời, không có của công ty Liên doanh Hà Nội Lake View.

 
Biên bản họp hôm 4.5.2018 giữa các sở ban ngành.

Điều này không những tạo ra sự bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp mà còn có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nước, đi ngược lại với chủ trương cải tạo và tạo cảnh quan cho hồ Tây.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nhà hàng Bay Buffet nằm trên vị trí thuộc quyền sở hữu của công ty Liên doanh Hà Nội Lake View.

 
Cty Liên Doanh Hanoi Lake View Sports công văn gửi Sở KHĐT Hà Nội

Năm 2017, trong cao điểm thực hiện lệnh di dời các công trình kinh doanh dịch vụ bằng tàu, thuyền của TP Hà Nội, Cty Liên Doanh Hanoi Lake View Sports theo địa chỉ Giấy phép kinh doanh địa chỉ số 28 đường Thanh Niên (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) đã có công văn gửi Sở Kế hoạch- Đầu tư Hà Nội (KHĐT) "xin" được giữ lại tài sản là thuyền, bể bơi... ở khu vực công trình nhà hàng Bay Buffet hiện nay.

Theo đó, doanh nghiệp này được Bộ KHĐT cấp giấy phép đầu tư số 766/GP ngày 18.1.1994 và chính thức đi vào hoạt động năm 2000. Năm 2008, để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường kè ven Hồ Tây, Công ty Liên doanh Hanoi Lake View Sports đã tự nguyện góp 476m đất và 59,4m sàn bê tông trên nước vào dự án mở đường của nhà nước mà “không lấy bất kỳ tiền bồi thường nào”.

Nên doanh nghiệp có mong muốn giữ lại thuyền bể bơi, không phải di chuyển theo chủ trương chung của TP Hà Nội, giúp đỡ doanh nghiệp giảm bớt các thủ tục về giảm vốn đầu tư do chủ trương di chuyển chung của thành phố.

Thành phố khẳng định xử lý

Trao đổi với phóng viên, đại diện sở KHĐT Hà Nội cho biết, tháng 5.2018, sở đã có văn bản gửi Cty Liên Doanh Hanoi Lake View Sports. Sở đề nghị doanh nghiệp liên hệ với UBND quận Tây Hồ để được hướng dẫn thực hiện theo đúng thông báo số 38 về việc di dời, tháo dỡ các du thuyền hoạt động trên hồ.

Song cho đến thời điểm này, nhà hàng Bay Buffet vẫn hoạt động công khai, đi ngược lại với chủ trương của TP Hà Nội.

 
Nhà hàng Bay Buffet hoạt động "độc tôn"' trên hồ Tây.

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động tại buổi họp báo Trước kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội khóa XV, ông Nguyễn Nguyên Quân, Trưởng ban chuyên trách Ban Đô thị cho biết, trên thực tế, nhiều công trình vi phạm tại hồ Tây đã bị xử lý. Duy nhất hiện nay còn nhà hàng Bay Buffet đang hoạt động trên hồ Tây.

Ông Quân cho biết, hiện tại, nhà hàng này đang được cấp phép kinh doanh. Tuy nhiên, TP đang giao cho Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Kế hoạch Đầu tư rà soát, tham mưu cho thành phố hướng xử lý.

“Chắc chắn trong thời gian tới, các sở sẽ có tham mưu cho UBND thành phố xử lý theo đúng quy định pháp luật”, ông Quân thông tin.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Vì sao Bay Buffet được hoạt động ở hồ Tây bất chấp lệnh cấm?

Nhóm PV |

Từ 1 năm nay, các du thuyền trước đây kinh doanh tại bến thủy Hồ Tây đã ngừng hoạt động, tuân thủ di dời về khu vực Đầm Bảy, địa điểm tập kết tàu thuyền trước khi tháo dỡ. Điều lạ là nhà hàng Bay Buffet lại nằm ngoại lệ.

Bến du thuyền bỏ hoang ở hồ Tây: Mòn mỏi chờ chủ trương, hàng tỉ đồng sắp biến thành sắt vụn

Phạm Dung - Phan Anh |

Các doanh nghiệp kinh doanh du thuyền, nhà nổi, nhà hàng trên hồ Tây một thời vẫn đang chờ ý kiến chỉ đạo từ phía thành phố Hà Nội, trong khi tài sản trị giá hàng tỉ đồng của họ lại đang dần trở thành đống "sắt vụn". 

Bến du thuyền hồ Tây xa hoa một thời sao lại biến thành "nghĩa địa" hoang tàn thế này?

Dung Anh |

Hơn 1 năm sau chủ trương di dời, tháo dỡ các du thuyền, nhà nổi khỏi hồ Tây, Đầm Bảy - khu vực tập kết tàu thuyền trở thành "nghĩa địa" chứa xác tàu thuyền.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Vì sao Bay Buffet được hoạt động ở hồ Tây bất chấp lệnh cấm?

Nhóm PV |

Từ 1 năm nay, các du thuyền trước đây kinh doanh tại bến thủy Hồ Tây đã ngừng hoạt động, tuân thủ di dời về khu vực Đầm Bảy, địa điểm tập kết tàu thuyền trước khi tháo dỡ. Điều lạ là nhà hàng Bay Buffet lại nằm ngoại lệ.

Bến du thuyền bỏ hoang ở hồ Tây: Mòn mỏi chờ chủ trương, hàng tỉ đồng sắp biến thành sắt vụn

Phạm Dung - Phan Anh |

Các doanh nghiệp kinh doanh du thuyền, nhà nổi, nhà hàng trên hồ Tây một thời vẫn đang chờ ý kiến chỉ đạo từ phía thành phố Hà Nội, trong khi tài sản trị giá hàng tỉ đồng của họ lại đang dần trở thành đống "sắt vụn". 

Bến du thuyền hồ Tây xa hoa một thời sao lại biến thành "nghĩa địa" hoang tàn thế này?

Dung Anh |

Hơn 1 năm sau chủ trương di dời, tháo dỡ các du thuyền, nhà nổi khỏi hồ Tây, Đầm Bảy - khu vực tập kết tàu thuyền trở thành "nghĩa địa" chứa xác tàu thuyền.