Acecook đang ở vị trí nào trong thị trường mì gói Việt Nam?

Đức Mạnh |

Mì Hảo Hảo, Lẩu Thái, Đệ Nhất, Số Đỏ... đã mang về cho Acecook Việt Nam doanh thu thuần lên tới hơn 10.000 tỉ đồng vào năm 2019.

Theo thống kê của Retail Data (số liệu tính đến 9 tháng đầu năm 2020), Acecook Việt Nam đang giữ 35,4% thị phần về doanh thu. Dù vậy, đây lại là các con số thấp nhất của Acecook tính trong giai đoạn 2017 đến 9 tháng đầu năm 2020. Xếp sau Acecook là Masan (27,9%), Uniben (12,2%), Asia Foods (8%).

Kết quả kinh doanh năm 2019 cho thấy, Acecook dẫn đầu thị phần đạt doanh thu thuần 10.648 tỉ đồng, lợi nhuận ròng lên tới 1.660 tỉ đồng, tỉ suất gần 16%.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Masan. Sản lượng của Masan Consumer tăng từ 21,6% (năm 2018) lên 27,2% (9 tháng đầu năm 2019), cùng với đó doanh thu tăng từ 22,9% lên 27,9%. Động lực của tăng trưởng này phần nào đến sau khi sát nhập Vinmart và Vinmart+ vào năm 2019, từ đó mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm.

Asia Foods và Uniben có doanh thu thuần cùng năm lần lượt là 3.017 tỉ đồng và 2.856 tỉ đồng.

Bộ tứ bán mì của Việt Nam thu tổng gần 24.000 tỉ đồng, tức trên 1 tỉ USD. Nhóm "big 4" này chiếm gần 88% về sản lượng và 84% doanh thu thị trường mì ăn liền trong 9 tháng đầu năm 2020. 

Tính đến năm 2020, Acecook Việt Nam có vốn điều lệ 298 tỉ đồng. Trong đó cổ đông Nhật Bản là Acecook Co., LTD nắm giữ 16,9 triệu cổ phần, giá trị 169 tỉ đồng, tương đương 56,64%. Cơ cấu sở hữu của doanh nghiệp này cũng chỉ có duy nhất một cổ đông Việt Nam là ông Hoàng Cao Trí, với 25,064% cổ phần.

Nhu cầu mì ăn liền của Việt Nam đứng thứ 3 thế giới và đang gia tăng do người dân tích trữ lương thực trước tác động của dịch COVID-19. Ảnh: LĐO
Nhu cầu mì ăn liền của Việt Nam đứng top 3 thế giới và đang gia tăng do động thái tích trữ lương thực của người dân trước tác động của dịch COVID-19. Ảnh: LĐO

Mì gói Hảo Hảo là sản phẩm "đinh", đưa công ty lên vị trí hiện tại. Kantar Worldpanel thống kê trong năm 2019, Hảo Hảo là 1 trong 4 nhãn hiệu mì gói nằm lọt top 10 nhãn hiệu thực phẩm được người tiêu dùng bình chọn nhiều nhất tại nông thôn, và là nhãn hiệu mì gói duy nhất được người tiêu dùng thành thị bình chọn. Acecook cũng nỗ lực đưa Hảo Hảo đến hơn 47 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Ngoài Hảo Hảo, Vina Acecook cũng mở rộng danh mục sản phẩm của mình như mì Lẩu Thái, Đệ Nhất, Số Đỏ, Mikochi, miến Phú Hương... hay muối chấm, snack,… Những danh mục sản phẩm này đã mang về nguồn lợi nhuận khổng lồ cho doanh nghiệp hàng năm.

Mới đây, Cơ quan an toàn thực phẩm của Ireland thông báo thu hồi các lô sản phẩm mì ăn liền hương tôm chua cay nhãn hiệu Hảo Hảo và miến ăn liền hương sườn non nhãn hiệu Good của Acecook Việt Nam do phát hiện thuốc bảo vệ thực vật Ethylene Oxide không được phép sử dụng tại Châu Âu.

Các cơ quan chức năng đã vào cuộc, đề nghị Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam khẩn trương ra soát, kiểm tra và báo cáo để thông tin minh bạch đến người tiêu dùng.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Người Việt ăn mì tôm thứ 3 thế giới, Acecook Việt Nam vào top toàn cầu

Cường Ngô |

Từ thống kê của Hiệp hội Mì ăn liền thế giới (WINA), Việt Nam ăn mì tôm nhiều thứ 3 thế giới, sau Trung Quốc, vượt Ấn Độ. Trong top các nhà sản xuất và chiếm thị phần lớn nhất trên thị trường mì ăn liền toàn cầu có tên Acecook Việt Nam.

Thông tin mì Hảo Hảo chứa chất cấm: Đại diện Acecook Việt Nam nói gì?

Nguyễn Huyên - Cát Tường |

Mới đây, Cơ quan An toàn thực phẩm Ireland đã thông báo thu hồi một số lô sản phẩm mì Hảo Hảo, miến Good của Acecook Việt Nam do chứa chất cấm. Trong chiều 28.8, Công ty Acecook Việt Nam đã tổ chức buổi họp báo về vấn đề này.

Acecook Việt Nam nói gì về nghi vấn mì Hảo Hảo chứa chất cấm?

Huyên Nguyễn |

Acecook cho biết, hai lô sản phẩm miến Good và mì Hảo Hảo vừa bị thu hồi là sản phẩm xuất khẩu dành riêng cho thị trường Châu Âu. Hiện công ty này cũng tiến hành phân tích, kiểm tra và điều tra trên diện rộng để tìm nguyên nhân và biện pháp đối ứng kịp thời.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Người Việt ăn mì tôm thứ 3 thế giới, Acecook Việt Nam vào top toàn cầu

Cường Ngô |

Từ thống kê của Hiệp hội Mì ăn liền thế giới (WINA), Việt Nam ăn mì tôm nhiều thứ 3 thế giới, sau Trung Quốc, vượt Ấn Độ. Trong top các nhà sản xuất và chiếm thị phần lớn nhất trên thị trường mì ăn liền toàn cầu có tên Acecook Việt Nam.

Thông tin mì Hảo Hảo chứa chất cấm: Đại diện Acecook Việt Nam nói gì?

Nguyễn Huyên - Cát Tường |

Mới đây, Cơ quan An toàn thực phẩm Ireland đã thông báo thu hồi một số lô sản phẩm mì Hảo Hảo, miến Good của Acecook Việt Nam do chứa chất cấm. Trong chiều 28.8, Công ty Acecook Việt Nam đã tổ chức buổi họp báo về vấn đề này.

Acecook Việt Nam nói gì về nghi vấn mì Hảo Hảo chứa chất cấm?

Huyên Nguyễn |

Acecook cho biết, hai lô sản phẩm miến Good và mì Hảo Hảo vừa bị thu hồi là sản phẩm xuất khẩu dành riêng cho thị trường Châu Âu. Hiện công ty này cũng tiến hành phân tích, kiểm tra và điều tra trên diện rộng để tìm nguyên nhân và biện pháp đối ứng kịp thời.