9 tháng năm 2021, có 85,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Vũ Long |

9 tháng năm 2021, cả nước có 85,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.195,8 nghìn tỉ đồng.

Theo Tổng cục Thống kê, mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến căng thẳng, đánh thẳng vào các trung tâm công nghiệp lớn của Việt Nam như TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Bắc Ninh..., nhưng trong 9 tháng năm 2021, cả nước có 85,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.195,8 nghìn tỉ đồng và tổng số lao động đăng ký là 648,8 nghìn lao động.

Bên cạnh đó, còn có 32,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 9 tháng lên 117,8 nghìn doanh nghiệp.

"Bình quân một tháng có 13,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới" - bà Nguyễn Thị Hương - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho hay.

Điều đáng khích lệ là, trong khi dịch bệnh COVID-19 liên tục tác động tiêu cực đến toàn nền kinh tế, nhưng trong tháng 9.2021, cả nước có 3.899 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 62,4 nghìn tỉ đồng và số lao động đăng ký là 49,9 nghìn lao động.

Các chuyên gia kinh tế nhận định, mặc dù số doanh nghiệp thành lập mới và số lao động giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng con số 85,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới rất đáng khích lệ, khi COVID-19 đã khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm gần như "đóng băng" trong tháng 8 và 9.2021.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, tính chung 9 tháng năm 2021, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 45,1 nghìn doanh nghiệp; có 32,4 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; 12,8 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Bình quân một tháng, có 10 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp nhỏ vẫn khó tiếp cận vốn để phục hồi kinh doanh

Gia Miêu |

Sau gần 3 tuần kể từ khi Thông tư 14/2021 cho kéo dài thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 có hiệu lực, nhiều doanh nghiệp cho biết, việc hỗ trợ từ các ngân hàng vẫn chưa được như kỳ vọng.

Hỗ trợ để doanh nghiệp sản xuất, chế biến cá tra hoạt động trở lại

Vũ Long |

Các nhà máy chế biến cá tra sẵn sàng hoạt động trở lại để "giải cứu" lượng nguyên liệu đang tồn đọng, nhưng cần được hỗ trợ để sản xuất an toàn.

Mở cửa du lịch, doanh nghiệp Khánh Hòa cần hành lang xanh bảo vệ

Hữu Long |

Ngành du lịch Khánh Hòa đã chủ động xây dựng phương án vừa phòng dịch vừa khôi phục phát triển nền kinh tế. Việc mở cửa du lịch là phù hợp, tuy vậy các doanh nghiệp mong muốn chính quyền sớm xây dựng các tiêu chí, có hành lang xanh bảo vệ doanh nghiệp và du khách.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Doanh nghiệp nhỏ vẫn khó tiếp cận vốn để phục hồi kinh doanh

Gia Miêu |

Sau gần 3 tuần kể từ khi Thông tư 14/2021 cho kéo dài thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 có hiệu lực, nhiều doanh nghiệp cho biết, việc hỗ trợ từ các ngân hàng vẫn chưa được như kỳ vọng.

Hỗ trợ để doanh nghiệp sản xuất, chế biến cá tra hoạt động trở lại

Vũ Long |

Các nhà máy chế biến cá tra sẵn sàng hoạt động trở lại để "giải cứu" lượng nguyên liệu đang tồn đọng, nhưng cần được hỗ trợ để sản xuất an toàn.

Mở cửa du lịch, doanh nghiệp Khánh Hòa cần hành lang xanh bảo vệ

Hữu Long |

Ngành du lịch Khánh Hòa đã chủ động xây dựng phương án vừa phòng dịch vừa khôi phục phát triển nền kinh tế. Việc mở cửa du lịch là phù hợp, tuy vậy các doanh nghiệp mong muốn chính quyền sớm xây dựng các tiêu chí, có hành lang xanh bảo vệ doanh nghiệp và du khách.