9 ngày Tết, xuất khẩu hàng hóa đạt kim ngạch 1,47 tỉ USD

Vũ Long |

Trong dịp Tết Nguyên đán 2022, Việt Nam xuất khẩu hàng hóa đạt 1,47 tỉ USD.

Theo thống kê nhanh của Tổng cục Hải quan, trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 (từ ngày 29.1-6.2), tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu của cả nước đạt 3,05 tỉ USD, tăng mạnh 83% so với dịp Tết Tân Sửu năm 2021; trong đó xuất khẩu hàng hóa đạt 1,47 tỉ USD, nhập khẩu đạt 1,58 tỉ USD. Do số ngày nghỉ nhiều hơn nên trong dịp Tết Âm lịch Nhâm Dần 2022, xuất nhập khẩu hàng hóa sôi động hơn nhiều so với dịp Tết Tân Sửu 2021.

Trong 9 ngày Tết vừa qua, cả nước có 2.462 doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu hàng hóa, cao 2,56 lần so với dịp Tết Tân Sửu năm 2021; có 20,46 nghìn tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu đã đăng ký với cơ quan hải quan, cao gần 2 lần so với dịp Tết Tân Sửu năm 2021.

Trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu bao gồm: Nhóm mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện trị giá 631,3 triệu USD; tiếp theo là mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 398,6 triệu USD; mặt hàng máy móc, thiết bị đạt 87,7 triệu USD… Trong khi đó, các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 799,4 triệu USD; tiếp theo là nhóm mặt hàng điện thoại, linh kiện điện thoại trị giá 242,9 triệu USD; nhóm mặt hàng máy móc thiết bị các loại trị giá 111,4 triệu USD…

Trong dịp Tết Nguyên đán 2022, hàng hóa của Việt Nam đã xuất khẩu tới 109 nước, vùng lãnh thổ, trong khi đó dịp Tết Tân Sửu năm 2021, hàng hóa Việt Nam chỉ có mặt ở 80 nước, vùng lãnh thổ. Trong đó, hàng hóa xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Trung Quốc với trị giá 400 triệu USD (chiếm 27,3% tổng trị giá xuất khẩu); tiếp đến là các thị trường: Hoa Kỳ với 347,6 triệu USD (chiếm 23,7%), Hàn Quốc với 86 triệu USD (chiếm 5,9%)...

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Nhu cầu và giá bật tăng, xuất khẩu cao su - “vàng trắng” lập kỷ lục mới

Vũ Long |

Mặc dù xuất khẩu cao su năm 2022 được đặt mục tiêu ở mức 3,5 tỷ USD, nhưng dự báo xuất khẩu mặt hàng này trong năm nay sẽ vượt kế hoạch.

Dự báo xuất khẩu hồ tiêu bứt phá trong năm 2022

Vũ Long |

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam lạc quan xuất khẩu hồ tiêu sẽ đạt kim ngạch cao trong năm 2022 nhờ lợi thế về giá và sản lượng đều tăng.

Xuất khẩu nông sản: Nhiều tín hiệu tốt đầu năm

Vũ Long |

Trong những ngày đầu năm, dù dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên toàn thế giới và Việt Nam, nhưng xuất khẩu nông sản vẫn nhiều lạc quan.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Nhu cầu và giá bật tăng, xuất khẩu cao su - “vàng trắng” lập kỷ lục mới

Vũ Long |

Mặc dù xuất khẩu cao su năm 2022 được đặt mục tiêu ở mức 3,5 tỷ USD, nhưng dự báo xuất khẩu mặt hàng này trong năm nay sẽ vượt kế hoạch.

Dự báo xuất khẩu hồ tiêu bứt phá trong năm 2022

Vũ Long |

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam lạc quan xuất khẩu hồ tiêu sẽ đạt kim ngạch cao trong năm 2022 nhờ lợi thế về giá và sản lượng đều tăng.

Xuất khẩu nông sản: Nhiều tín hiệu tốt đầu năm

Vũ Long |

Trong những ngày đầu năm, dù dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên toàn thế giới và Việt Nam, nhưng xuất khẩu nông sản vẫn nhiều lạc quan.