8 ý nghĩa lớn lao từ việc khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

TRUNG DU |

Tại lễ khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 (xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) hôm 27.4 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, việc chính thức khánh thành, vận hành nhà máy này đã, đang và chắc chắn sẽ mang lại 8 ý nghĩa lớn lao.

"Được người, được của, được tổ chức, được lòng dân” - đó cũng là lời phát biểu đánh giá của Thủ tướng Chính phủ khi dự lễ cắt băng khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

"Được người, được của"

Sau khi hoàn thành đưa vào vận hành, hàng năm, Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 sẽ cung cấp khoảng 7,2 tỉ kWh hòa vào hệ thống lưới điện Quốc gia, với doanh thu khoảng 18.000 tỉ đồng/năm, nộp ngân sách nhà nước khoảng trên 400 tỉ đồng/năm.

Đồng thời, nhà máy ước tính sử dụng trực tiếp và gián tiếp trên 400 lao động tại địa phương, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế khu vực Đồng bằng Bắc Bộ nói chung, tỉnh Thái Bình nói riêng; tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trực tiếp vận hành, khai thác nhà máy và lực lượng lao động thời vụ, lao động phát sinh đi kèm.

"Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai" - đó là cảm xúc, tâm trạng phấn khởi của ông Nguyễn Văn Hảo (75 tuổi, người dân xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) trong ngày được tận mắt chứng kiến Nhiệt điện Thái Bình 2 chính thức khánh thành trên mảnh đất quê hương.

"12 năm trời dài dằng dặc. Chúng tôi đã có những lúc tưởng chừng dự án này sẽ không thể về đích nổi. Bao nhiêu đất đai của cha ông để lại là kế sinh nhai, chúng tôi đã vui vẻ, nhường lại hết để Nhà nước đầu tư xây dựng đại công trình này. Hôm nay được tận mắt thấy, tận tai nghe, tôi thực sự quá vui mừng, phấn khởi vì nhà máy đã chính thức vận hành. Bây giờ dù có nhắm mắt, xuôi tay, tôi cũng an tâm rồi", ông Hảo nói.

Ông Hảo đồng thời mong muốn và đề nghị rằng, ngoài việc tạo ra hàng loạt giá trị to lớn không cần phải bàn cãi thêm, nhà máy luôn luôn phải chấp hành, tự giác và cầu thị trước nhân dân vùng dự án trong việc đảm bảo môi trường xung quanh.

"Không được cố đánh đổi, bất chấp các lợi ích trước mắt để rồi xem nhẹ yếu tố môi trường, bởi như vậy là có lỗi với nhân dân - những người đã luôn luôn ủng hộ, tin tưởng và giúp đỡ, hỗ trợ về cả vật chất, tinh thần để có một nhà máy quy mô, hiện đại như ngày hôm nay", ông Hảo nhấn mạnh.

Đảm bảo môi trường, đó cũng là nhiệm vụ quan trọng được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đề nghị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia và các đơn vị liên quan, chính quyền tỉnh Thái Bình, huyện Thái Thụy... phải luôn luôn đề cao, tập trung thực hiện.

Sự kiện
Sự kiện
Sự kiện
Sự kiện Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 hoàn thành đầu tư, chính thức khánh thành và đi vào phát điện thương mại là thông tin làm nức lòng cán bộ, nhân dân tỉnh Thái Bình bởi đã có lúc, dự án trọng điểm quốc gia này "đóng băng", tưởng chừng chết yểu nhưng sau đó đã hồi sinh một cách thần kỳ. Ảnh: Trung Du

"Được tổ chức, được lòng dân"

Cũng tại buổi lễ khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 hôm 27.4 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, việc chính thức khánh thành, vận hành nhà máy này đã, đang và chắc chắn sẽ mang lại 8 ý nghĩa lớn lao.

Một là góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, công nghiệp hóa nông thôn, công nghiệp hóa tỉnh Thái Bình vốn là một tỉnh thuần nông; hai là góp phần bảo đảm an ninh năng lượng cho Đồng bằng sông Hồng, khu vực miền Bắc và cả nước; ba là đóng góp cho kinh tế tuần hoàn, tận dụng tối đa các chất thải để sản xuất các sản phẩm; bốn là tạo công ăn, việc làm, sinh kế cho người dân, với khoảng 75% nhân lực của nhà máy trong quá trình xây dựng và vận hành là người địa phương.

Năm là đóng góp ngân sách địa phương (khoảng 1.000 tỉ đồng mỗi năm khi chạy hết công suất); sáu là đánh dấu sự trưởng thành của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, các nhà thầu Việt Nam, sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh Thái Bình; bảy là khẳng định sự đúng đắn, kịp thời về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong phát triển năng lượng. Cuối cùng là khẳng định chắc chắn ý Đảng hợp lòng dân.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Khắc Thận - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình - cho rằng: "Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 thực sự là máu thịt, là đứa con tinh thần, là một trong những niềm kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thái Bình. Việc hoàn thành, đưa nhà máy đi vào hoạt động đã đáp ứng được sự mong đợi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình trong hơn 10 năm qua.

Nhà máy đi vào hoạt động sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia, bổ sung nguồn năng lượng để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện phục vụ công cuộc công nghiệp hóa đất nước. Đóng góp vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế của tỉnh Thái Bình, tạo việc làm cho lao động địa phương và tăng nguồn thu cho ngân sách của tỉnh".

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đồng thời khẳng định, thời gian tới, UBND tỉnh Thái Bình sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia, Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 để vận hành nhà máy, bảo đảm an ninh, an toàn; cam kết giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền của tỉnh.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Giá trị kép từ Nhiệt điện Thái Bình 2: Dự án tỉ USD từng suýt bị bán sắt vụn

Hoàng Lâm |

12 năm tròn, kể từ khi khởi công, nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đã chính thức được khánh thành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự cắt băng khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

TRUNG DU |

Ngày 27.4, tại xã Mỹ Lộc (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và cắt băng khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Sau khi đưa vào vận hành, hàng năm, nhà máy sẽ cung cấp khoảng 7,2 tỉ kWh lên lưới điện quốc gia, với doanh thu khoảng 18.000 tỉ đồng/năm.

Nhiệt điện Thái Bình 2 hoàn thành đốt lửa tổ máy mới

Anh Huy |

Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 hoàn thành mốc đốt dầu lần đầu tổ máy số hai, hướng tới hoàn thiện cơ khí vận hành toàn bộ nhà máy.

Nga tấn công quy mô lớn vào một loạt mục tiêu ở Ukraina

Ngọc Vân |

Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào cơ sở công nghiệp quân sự của Ukraina, làm gián đoạn quá trình sản xuất vũ khí và đạn dược - RT dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 1.5.

Nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn học bạ 2023

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật danh sách các trường đại học công bố điểm chuẩn học bạ THPT 2023 giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Dự báo diễn biến nắng nóng diện rộng trong tháng 5

AN AN |

Cơ quan khí tượng cảnh báo số ngày nắng nóng có xu hướng gia tăng trên khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ trong tháng 5 năm nay.

Khách sạn ở Quảng Bình kín phòng, du khách tăng đột biến

LÊ PHI LONG |

Trong những ngày nghỉ lễ 30.4 - 1.5 thời tiết đẹp nên lượng khách du lịch đến Quảng Bình tăng cao.

Nhiều trường đại học bắt đầu tăng học phí, cao nhất 20%

Vân Trang |

Sau hai năm không tăng theo quy định của Chính phủ, năm học 2023 - 2024, nhiều đại học dự kiến tăng 10 - 20% học phí.

Giá trị kép từ Nhiệt điện Thái Bình 2: Dự án tỉ USD từng suýt bị bán sắt vụn

Hoàng Lâm |

12 năm tròn, kể từ khi khởi công, nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đã chính thức được khánh thành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự cắt băng khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

TRUNG DU |

Ngày 27.4, tại xã Mỹ Lộc (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và cắt băng khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Sau khi đưa vào vận hành, hàng năm, nhà máy sẽ cung cấp khoảng 7,2 tỉ kWh lên lưới điện quốc gia, với doanh thu khoảng 18.000 tỉ đồng/năm.

Nhiệt điện Thái Bình 2 hoàn thành đốt lửa tổ máy mới

Anh Huy |

Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 hoàn thành mốc đốt dầu lần đầu tổ máy số hai, hướng tới hoàn thiện cơ khí vận hành toàn bộ nhà máy.