7 tháng năm 2021, chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp nhất kể từ năm 2016

Vũ Long |

7 tháng năm 2021, chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,64% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016 đến nay.

Sáng 29.7.2021, công bố về chỉ số giá tiêu dùng tháng 7.2021, Tổng cục Thống kê cho biết, giá lương thực, thực phẩm tăng tại một số địa phương thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19 do người dân có tâm lý lo ngại thiếu hàng hóa đã tăng tích trữ; giá xăng dầu, giá gas tăng theo giá nhiên liệu thế giới và giá điện sinh hoạt tăng theo nhu cầu sử dụng trong mùa nắng nóng là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng tháng 7.2021 tăng 0,62% so với tháng trước, tăng 2,25% so với tháng 12.2020 và tăng 2,64% so với tháng 7.2020.

Tuy nhiên, tính chung 7 tháng năm 2021, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 1,64% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016 đến nay; lạm phát cơ bản 7 tháng tăng 0,89%.

Theo Tổng cục Thống kê, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính tháng 7.2021, có 7 nhóm tăng giá so với tháng trước, 3 nhóm giảm giá, riêng nhóm hàng hóa và dịch vụ khác giữ giá ổn định.

Trong 7 nhóm hàng tăng giá, nhóm giao thông có mức tăng so với tháng trước cao nhất với 2,36% (làm CPI chung tăng 0,23 điểm phần trăm) do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá xăng, dầu.

Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,88% so với tháng trước (làm CPI chung tăng 0,17 điểm phần trăm), chủ yếu do các đợt nắng nóng trong tháng làm chỉ số giá điện sinh hoạt tăng; bên cạnh đó giá gas cũng tăng.

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,67% so với tháng trước (làm CPI chung tăng 0,22 điểm phần trăm) do nhu cầu tích trữ hàng hóa của người dân tại một số địa phương thực hiện giãn cách xã hội tăng đột biến làm giá lương thực, thực phẩm tăng.

Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,18% so với tháng trước do nhu cầu tiêu dùng đồ uống giải khát trong mùa hè tăng cao cùng với giá thuốc lá tăng do nguồn cung giảm.

Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,06% chủ yếu do giá xà phòng và các chất tẩy rửa tăng khi nhu cầu tiêu dùng tăng trong mùa dịch. Nhóm giáo dục tăng 0,03% do giá văn phòng phẩm tăng 0,25%. Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,03%, trong đó giá thuốc các loại tăng 0,12%.

Có 3 nhóm hàng giảm giá, gồm: Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19; Giá cây, hoa cảnh giảm 0,53%. Nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,05%. Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép giảm 0,03% do nhu cầu tiêu dùng giảm khi các địa phương thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,47% trong 6 tháng đầu năm

Vũ Long |

Bình quân 6 tháng đầu năm 2021, chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,47% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016.

Chỉ số giá tiêu dùng 5 tháng đầu năm tăng thấp nhất trong 5 năm

Vũ Long |

So với cùng kỳ năm trước, chỉ số giá tiêu dùng 5 tháng đầu năm tăng 1,29%, đây là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016.

Chỉ số giá tiêu dùng 4 tháng đầu năm tăng thấp nhất trong 5 năm

Vũ Long |

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 4 tháng đầu năm 2021 tăng 0,89%, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016 đến nay, nhờ 4 nhóm hàng giảm giá.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,47% trong 6 tháng đầu năm

Vũ Long |

Bình quân 6 tháng đầu năm 2021, chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,47% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016.

Chỉ số giá tiêu dùng 5 tháng đầu năm tăng thấp nhất trong 5 năm

Vũ Long |

So với cùng kỳ năm trước, chỉ số giá tiêu dùng 5 tháng đầu năm tăng 1,29%, đây là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016.

Chỉ số giá tiêu dùng 4 tháng đầu năm tăng thấp nhất trong 5 năm

Vũ Long |

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 4 tháng đầu năm 2021 tăng 0,89%, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016 đến nay, nhờ 4 nhóm hàng giảm giá.