6 tháng đầu năm, Vietcombank lãi trước thuế hơn 11.045 tỉ đồng

Cẩm Hà |

Kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm vừa được Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) công bố cũng cho thấy, Vietcombank tiếp tục có giá trị vốn hóa lớn nhất trong các ngân hàng niêm yết và vươn lên là ngân hàng có vốn chủ sở hữu lớn nhất hệ thống ngân hàng.

Đánh giá về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm nay, ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank - cho biết, cùng với việc hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản, một dấu ấn đậm nét là các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu đi theo đúng định hướng chiến lược mà ban lãnh đạo ngân hàng đề ra.

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm, Vietcombank cũng triển khai quyết liệt và có hiệu quả các dự án chuyển đổi ngân hàng bán lẻ, chuyển đổi ngân hàng số.

Ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Hội nghị
Ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Hội nghị

Các số liệu cụ thể về kết quả kinh doanh của Vietcombank trong 6 tháng đầu năm nay, theo Tổng Giám đốc Vietcombank Phạm Quang Dũng, chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc ở hàng loạt chỉ tiêu quan trọng.

Cụ thể trong nửa đầu năm 2019, quán triệt phương châm và quan điểm chỉ đạo điều hành đề ra ngay từ đầu năm, với mục tiêu hoàn thành sớm Đề án cơ cấu lại Vietcombank đến 2020, hệ thống Vietcombank đạt được những kết quả rất khả quan trên mọi mặt hoạt động.

Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành (thứ 7 từ phải sang) và Tổng giám đốc Phạm Quang Dũng (thứ 6 từ trái sang) trao Giấy khen và tặng hoa cho 14 chi nhánh tiêu biểu trên một số mặt hoạt động 6 tháng đầu năm 2019
Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành (thứ 7 từ phải sang) và Tổng giám đốc Phạm Quang Dũng (thứ 6 từ trái sang) trao Giấy khen và tặng hoa cho 14 chi nhánh tiêu biểu trên một số mặt hoạt động 6 tháng đầu năm 2019

Trong đó, các chỉ số ROAA, ROAE đạt tương ứng là 1,62% và 25,19%, tăng mạnh so với chỉ số đạt được trong năm 2018 và cao hơn mặt bằng chung của tổ chức tín dụng.

Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 11.045 tỉ đồng, tăng 43,1% so với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận hợp nhất đạt tương đương 11.280 tỉ đồng, tăng 40,7% so với cùng kỳ, thực hiện được khoảng 55% kế hoạch năm 2019.

Với kết quả trên, Vietcombank tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu hệ thống ngân hàng về con số lợi nhuận trước thuế. Đồng thời tiếp tục là ngân hàng có giá trị vốn hóa lớn nhất trong các ngân hàng niêm yết và vươn lên là ngân hàng có vốn chủ sở hữu lớn nhất hệ thống ngân hàng.

Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành (ngoài cùng bên trái) và Tổng giám đốc Phạm Quang Dũng (ngoài cùng bên phải) tặng Giấy khen và hoa cho 06 tập thể có thành tích trong hoạt động khoa học
Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành (ngoài cùng bên trái) và Tổng giám đốc Phạm Quang Dũng (ngoài cùng bên phải) tặng Giấy khen và hoa cho 06 tập thể có thành tích trong hoạt động khoa học

Theo đánh giá của lãnh đạo Vietcombank, thương hiệu và uy tín Vietcombank tiếp tục được khẳng định qua những đánh giá của khách hàng, thị trường và các tổ chức uy tín trên thế giới.

Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019 là động lực để toàn hệ thống Vietcombank nỗ lực đẩy mạnh các mảng hoạt động, quyết tâm hoàn thành kế hoạch 2019 với một số chỉ tiêu chính: Tổng tài sản tăng 12%; Huy động vốn từ nền kinh tế tăng 13%; Tín dụng tăng 15%; Tỉ lệ nợ xấu được khống chế dưới 1,0% và lợi nhuận trước thuế tăng 12% so với năm 2018.

Trong 6 tháng đầu năm, bên cạnh tăng trưởng cho vay, Vietcombank cũng kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng; việc thu hồi nợ xấu và nợ xử lý dự phòng rủi ro tiếp tục được đẩy mạnh. Dư nợ xấu nội bảng ở mức 7.036 tỉ đồng trong khi dư quỹ dự phòng rủi ro ở mức 12.631 tỉ đồng. Tỉ lệ bao phủ nợ xấu nội bảng là 179,5%, đạt mức đỉnh của Vietcombank trong thời gian qua và ở mức cao trong các ngân hàng tại Việt Nam.

Cẩm Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nghỉ Tết muộn để phục vụ người dân.

Mai vàng cổ 100 năm giá tiền tỉ đổ bộ chợ hoa Tết Quý Mão 2023 ở TPHCM

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Tại chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7), nhiều cây mai vàng cổ được các nhà vườn bày bán tập trung tại khu vực lối đi chính khiến nhiều người phải trầm trồ. Đó là những cây mai vàng cổ cao 4-5 mét, đứng sừng sững giữa chợ hoa. Người bán cây cho biết có những cây có tuổi đời chừng 100 năm, giá bán có cây lên tới 4 tỉ đồng.